Chém người trong quán karaoke, 4 đối tượng lĩnh 108 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hôm nay (27/9) đã đưa bị cáo Trương Xuân Mạnh (SN 1998, trú xóm 2, Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An) cùng đồng bọn ra xét xử sơ thẩm về tội “cố ý gây thương tích”.

chem nguoi trong quan karaoke 4 doi tuong linh 108 thang tu

Các đối tượng tại phiên xử

Khoảng 20h30" ngày 24/2/2017, tại quán Karaoke Sơn Lâm (khối 4, thị trấn Nghi Xuân), do có va chạm từ trước, Trương Xuân Mạnh cùng Phạm Văn An, Nguyễn Đức Đạt và Nguyễn Công Ngọc (cùng trú tại Nghi Lộc) dùng dao chém, tay chân đấm đá vào người anh Kiều Viết Cường (SN 1991, trú khối 4, thị trấn Nghi Xuân) làm người này bị đa chấn thương, tỷ lệ thương tật là 13%.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 27/9, các bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên xử, TAND huyện Nghi Xuân tuyên Trương Xuân Mạnh 31 tháng tù giam; Phạm Văn An 29 tháng tù treo; Nguyễn Công Ngọc và Nguyễn Đức Đạt, mỗi bị cáo phải chịu 24 tháng tù treo.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Dùng camera quay lén và những hậu quả pháp lý

Dùng camera quay lén và những hậu quả pháp lý

Vụ án Nguyễn Khắc Giang (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) sử dụng hình ảnh quay lén để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, khiến dư luận rất bức xúc.
Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân

Căn cứ tài liệu điều tra vụ án, quy định pháp luật, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân.
CSGT Hà Tĩnh xử phạt vi phạm giao thông qua ứng dụng VneID

CSGT Hà Tĩnh xử phạt vi phạm giao thông qua ứng dụng VneID

Với việc xử lý trên môi trường điện tử, người vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở Hà Tĩnh không bị tạm giữ giấy phép lái xe bản giấy như trước đây. Khi hết hạn tạm giữ giấy tờ, dữ liệu sẽ tự động cập nhật trên ứng dụng VNeID.
Giá của... lòng tham!

Giá của... lòng tham!

Trước tòa, bị cáo Phan Đình Bình (xã Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh) giải thích rằng, vì muốn kiếm tiền nuôi 5 con nhỏ nên đã trót dại mua bán chất cấm.