“Chìa khóa” giúp Thạch Hà thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng

(Baohatinh.vn) - Thạch Hà (Hà Tĩnh) là địa phương triển khai nhiều dự án động lực, bởi vậy, dân vận khéo được xem là "chìa khóa" quan trọng tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Nhiều năm trở lại đây, Thạch Hà được xem là “mảnh đất lành”, thu hút nhiều dự án đầu tư vào địa bàn. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn có 62 dự án trọng điểm được triển khai, xây dựng, trong đó có 3 dự án trọng điểm như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025; Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua huyện Thạch Hà; Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1)...

Thạch Hà được xem là “mảnh đất lành”, thu hút nhiều dự án đầu tư vào địa bàn.
Thạch Hà được xem là “mảnh đất lành”, thu hút nhiều dự án đầu tư vào địa bàn.

Xã Lưu Vĩnh Sơn là 1 trong những địa phương có nhiều dự án lớn được triển khai. Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn triển khai 10 dự án trọng điểm, trong đó có các dự án trọng điểm quốc gia phải thu hồi diện tích gần 188 ha, liên quan trực tiếp đến 1.010 hộ dân.

Dẫu vậy, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn được xã thực hiện đảm bảo tiến độ đường găng, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Có được kết quả đó, bài học kinh nghiệm được xã thực hiện bài bản là "dân vận khéo".

a1.jpg
UBND xã Lưu Vĩnh Sơn thường xuyên tổ chức đối thoại, giải đáp mọi vướng mắc của công dân liên quan đến các dự án.

Ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: “Trong các giải pháp thực hiện GPMB, xã luôn coi công tác “dân vận khéo” là mấu chốt, là giải pháp đầu tiên để người dân hiểu, tin và chấp hành chủ trương, đường lối. Ngoài việc thông tin công khai, minh bạch, sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc của công dân liên quan đến các dự án, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã tổ chức tiếp công dân định kỳ 4 ngày trong 1 tháng, trực tiếp đến tận từng gia đình để tuyên truyền, vận động, tháo gỡ những nút thắt trong chính sách bồi thường. Khi tư tưởng đã thông, lòng dân đồng thuận, công tác bàn giao mặt bằng được thực hiện nhanh hơn, các dự án vì thế được đẩy nhanh tiến độ…”.

ssss.jpg
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi ngang qua trang trại chăn nuôi lợn giống ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

Cùng với làm tốt công tác dân vận từ cơ sở, công tác tiếp dân, lắng nghe tháo gỡ những thắc mắc người dân quan tâm luôn được huyện Thạch Hà chú trọng.

Công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Hà gặp vướng mắc lớn là việc di dời trang trại chăn nuôi lợn giống của hộ ông Phạm Thanh Hải ở xã Việt Tiến. Trang trại này có tổng diện tích 14,3ha nhưng có 2ha nằm trong phạm vi GPMP cần di dời để triển khai dự án. Phần diện tích thu hồi gần như chiếm toàn bộ hệ thống chuồng trại, máy móc thiết bị nuôi 668 con lợn giống, còn là đất đai, cây cối và hoa màu.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho hay: “Để đảm bảo hài hòa lợi ích cho người dân và chủ trương thực hiện dự án, lãnh đạo huyện và các phòng, ngành liên quan đã nhiều lần làm việc trực tiếp, trao đổi tháo gỡ băn khoăn của hộ dân. Đến nay, địa phương đã chi trả kinh phí bồi thường về đất, cây cối, hoa màu, chuồng trại với số tiền hơn 16 tỷ đồng cho hộ ông Phạm Thanh Hải. Chủ trang trại cũng đã đồng ý di dời tài sản trong mốc GPMB và hiện đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công dự án đảm bảo tiến độ”.

6.jpeg
Làm tốt công tác "Dân vận khéo" góp phần giúp Thạch Hà tạo đồng thuận trong Nhân dân, GPMB đảm bảo tiến độ.

Cũng như ông Hải, ông Nguyễn Văn Hán ở thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến là 1 trong số 487 hộ dân có đất cần thu hồi phục vụ Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà. Ông Hán cho biết: “Chúng tôi được chính quyền các cấp thông tin chi tiết, rõ ràng về dự án và mọi vướng mắc, băn khoăn đều được các cấp lắng nghe, giải đáp. Vì vậy, bà con rất tin tưởng và phấn khởi, đồng thuận với chủ trương lớn. Đến nay, gia đình tôi đã nhận tiền bồi thường GPMB; hy vọng dự án sớm triển khai đúng tiến độ”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay, công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án quốc gia cơ bản đảm bảo đường găng tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, đối với Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 đi qua huyện Thạch Hà, huyện đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 99,6%; Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua huyện Thạch Hà, huyện đã hoàn thành công tác GPMB; Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1, huyện bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 99,3%.

5 caopy.jpg
Lãnh đạo tỉnh, huyện Thạch Hà kiểm tra mặt bằng chuẩn bị khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1. (Ảnh tư liệu).

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Để kịp thời tháo gỡ những nút thắt trong công tác bồi thường, GPMB, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trên địa bàn đều cùng vào cuộc làm tốt công dân vận khéo. Thông qua các cuộc họp, đối thoại với Nhân dân, tiếp dân để giải quyết những khiếu kiện, khiếu nại liên quan; đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những điểm nghẽn, nhờ đó, công tác GPMB được thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và đảm bảo lợi ích chính đáng cho Nhân dân”.

Cũng theo ông Thắng, thời gian tới, công tác GPMB vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn. Ngoài các dự án trọng điểm quốc gia còn có các dự án khác như: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài; đường trục ngang ven biển; khu thương mại dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà; khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh; hạ du hồ Kẻ Gỗ… Làm tốt công tác dân vận vẫn là giải pháp quan trọng mà cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!