Chia tay HLV Troussier, LĐBĐ Việt Nam phải đền bù hợp đồng như thế nào?

(Baohatinh.vn) - Thông tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia tay với HLV Troussier không còn bất ngờ, những điều khoản đền bù hợp đồng giữa đôi bên vẫn là dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Screenshot 2024-03-27 081045.jpg
Huấn luyện viên Philippe Troussier ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam từ ngày 1/3/2023. Ảnh: Internet

Sau trận thua Indonesia, cả hai bên đã đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn từ ngày 26/3. HLV Troussier đã chính thức rời vị trí dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Theo hợp đồng, nếu quyết định sa thải HLV Troussier một cách đơn phương, LĐBĐ Việt Nam sẽ phải trả một khoản tiền đền bù lớn. Theo đó, mức lương mà HLV người Pháp nhận được là 60.000 USD/tháng (tương đương 1,404 tỷ đồng/tháng) và còn 30 tháng trong hợp đồng. Vì vậy, số tiền đền bù mà VFF sẽ phải chi trả khoảng 1,680 triệu USD (gần 40 tỷ đồng).

Screenshot 2024-03-27 081425.jpg
Sau 1 năm làm việc, HLV Troussier chính thức trở thành cựu HLV đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Theo tin tức mới nhất, HLV Troussier đã đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ không phải chi trả số tiền lớn như đã đề cập. Thay vào đó, VFF sẽ chỉ cần bồi thường một số tháng lương cho HLV người Pháp.

Ông Troussier đã đồng ý với mức đền bù này. Trước đó, trong hợp đồng đã nêu rõ rằng chiến lược gia người Pháp phải dẫn dắt ĐT Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Hiện tại, mặc dù trên lý thuyết chúng ta chưa chắc chắn bị loại, nhưng cơ hội gần như không còn.

Được biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không gấp rút bổ nhiệm HLV trưởng mới cho đội tuyển. Đến tháng 6, đội tuyển sẽ tập trung để chuẩn bị cho 2 trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Trong khi đó, có khả năng cao HLV trưởng mới của Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ là ông Hoàng Anh Tuấn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast