Chỉ trong mùa 2018, CLB Hải Phòng đã phải chi số tiền 310 triệu đồng chỉ để nộp phạt cho hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên nhà.
Một lần nữa, cổ động viên Hải Phòng lại tạo ra hình ảnh xấu xí ở V-League khi cố tình đốt và ném hàng chục quả pháo sáng xuống sân, làm gián đoạn trận đấu khi đội này làm khách trên sân của CLB Hà Nội tại vòng 6 V-League 2019.
Cổ động viên Hải Phòng đốt hàng chục quả pháo sáng tại sân Hàng Đẫy mùa 2018 (ảnh trên) và mùa 2019
Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng mùa 2018, cổ động viên đất Cảng đã khiến đội nhà phải nộp phạt tới 310 triệu đồng vì pháo sáng, trong đó có 2 lần Ban Kỷ luật VFF áp án phạt kịch khung là 70 triệu đồng.
Cụ thể, CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng trên sân Cẩm Phả (vòng 21); 70 triệu đồng trận Hải Phòng - SLNA trên sân Lạch Tray (vòng 17); 60 triệu đồng trận SLNA - Hải Phòng trên sân Vinh (vòng 13); 20 triệu đồng trận Hải Phòng - Than Quảng Ninh trên sân Lạch Tray (vòng 10); 50 triệu đồng trận TP.HCM - Hải Phòng trên sân Thống Nhất (vòng 6); 20 triệu đồng trận Nam Định - Hải Phòng trên sân Thiên Trường (vòng 3); 20 triệu đồng trận Hà Nội - Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy (vòng 1).
Đáng nói là ở trận đầu tiên mùa 2018, cổ động viên Hải Phòng cũng ném hàng chục quả pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy khi gặp chủ nhà Hà Nội, tương tự như hình ảnh tái diễn tối 21/4/2019. Khi đó, Ban Kỷ luật VFF chỉ phạt mức tối thiểu là 20 triệu đồng và chủ động tuyên truyền, nhắc nhở, mong muốn cổ động viên đất Cảng nêu cao ý thức tự giác, chấp hành quy định giải. Thế nhưng tình trạng đốt pháo sáng vẫn liên tục tái diễn.
Sau "mưa pháo sáng" ở vòng 6 cuối tuần qua, Tổng cục TDTT đã yêu cầu VFF phải chấn chỉnh, có biện pháp kỷ luật thích đáng, không để tái diễn thời gian tới. Vì vậy, người hâm mộ đang chờ đợi một án phạt đủ sức răn đe từ Ban Kỷ luật VFF.
Trước đó, VFF đã từng phạt tiền kịch khung 70 triệu đồng ở mùa 2018, cho thi đấu trên sân không có khán giả một trận ở mùa 2017, song tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng, quá khích vẫn tái diễn.
Có một điều kỳ lạ xảy ra cứ 4 năm một lần tại nước Anh: hàng trăm nghìn người lao động khỏe mạnh bỗng nhiên "đổ bệnh" đúng vào buổi sáng sau một trận đấu lớn. Các bác sĩ không cần hỏi triệu chứng. Các nhà quản lý không cần điều tra. Tất cả đều hiểu. Đó là World Cup.
Trong vòng một thập kỷ, bóng đá Việt Nam tự hào sở hữu nhiều tấm vé đến với các kỳ World Cup ở các cấp độ khác nhau. Từ futsal, bóng đá nữ cho đến các đội tuyển trẻ. Những cột mốc lịch sử này chính là tiền đề vững chắc, mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.
Dù World Cup 2026 hứa hẹn nhiều bất ngờ khi số lượng đội tham dự tăng lên 48, song các "ông lớn" như: Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Bồ Đào Nha và Anh vẫn được xem là những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, siêu máy tính của Opta đã công bố những dự đoán đáng chú ý về đội tuyển có khả năng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Sau 10.000 lần mô phỏng toàn bộ giải đấu, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch.
Giới chức Mỹ mở cuộc điều tra về chính sách giá vé World Cup 2026, trong bối cảnh FIFA bị cáo buộc áp dụng cơ chế tăng giá bất hợp lý và có thể buộc phải hoàn tiền cho người hâm mộ nếu vi phạm được xác định.
Ngày 31/5, HLV trưởng đội tuyển Algeria Vladimir Petkovic đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026, trong đó đáng chú ý có tiền vệ tấn công gốc Việt Ibrahim Maza – một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Algeria hiện nay.
Tiền đạo cánh Khvicha Kvaratskhelia được UEFA vinh danh Cầu thủ hay nhất Champions League 2025-2026, còn PSG cũng góp 5 cầu thủ vào Đội hình tiêu biểu mùa giải.
PSG đã giành chiến thắng 4-3 trước Arsenal trong loạt suất lưu cân não sau khi hai đội trải qua 120 phút bất phân thắng bại với tỉ số 1-1. Đội bóng nước Pháp đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League.
Đứng trước chung kết Champions League hôm nay, PSG có cơ hội trở thành đội bóng thứ hai bảo vệ ngôi vương, còn Arsenal hướng tới chức vô địch đầu tiên trong lịch sử 140 năm của CLB.
Ngày 30/11/2022, chỉ một ngày sau khi đội tuyển Mỹ vượt qua vòng bảng World Cup tại Qatar, ChatGPT chính thức ra mắt thế giới. Khi ấy, rất ít người nhận ra bóng đá – môn thể thao giàu cảm xúc và bất định bậc nhất hành tinh – vừa bước vào thời khắc giao thoa với một kỷ nguyên mới của thuật toán và trí tuệ nhân tạo (AI).
Đội tuyển Argentina đã chính thức công bố danh sách rút gọn 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Nhiều ngôi sao trẻ đã không được Lionel Scaloni gọi tên.
Nền tảng truyền hình số TV360 của Viettel Telecom chính thức công bố hợp tác chiến lược cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để tiếp sóng trọn vẹn Giải vô địch bóng đá thế giới - FIFA World Cup 2026.
Harry Kane chính thức được vinh danh là chủ nhân của danh hiệu "Chiếc giày vàng" Châu Âu mùa giải 2025/26 sau thành tích ấn tượng trong màu áo Bayern Munich.
World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử về quy mô, mà còn có nhiều thay đổi đáng chú ý, từ thể thức thi đấu đến cơ hội cho những đội lần đầu góp mặt.
Tottenham vừa chính thức trụ hạng Premier League theo kịch bản nghẹt thở, nhưng đội bóng Bắc London đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết lực lượng cho mùa giải mới. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Spurs đã đạt thỏa thuận nguyên tắc để chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Andy Robertson.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, thành phố New York vừa thông báo tin vui cho những người hâm mộ muốn sở hữu một tấm vé xem World Cup 2026 với giá phải chăng ngay tại Mỹ.
Tiền đạo 41 tuổi Cristiano Ronaldo sút phạt hàng rào ghi bàn trong trận Al Nassr thắng đội khách Damac 4-1, để đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên sau 5 năm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!