Chuyên trộm tiền công đức, nhóm đối tượng ở TX Kỳ Anh lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Trong hơn 1 tháng, nhóm đối tượng ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Toà án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử 3 đối tượng: Nguyễn Anh Quyết (SN 2004), Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và T. V. D (SN 2006) cùng trú tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh về tội trộm cắp tài sản.

Chuyên trộm tiền công đức, nhóm đối tượng ở TX Kỳ Anh lĩnh án

Từ trái qua phải: T.V.D, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Anh Quyết tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 3/2/2022 đến ngày 6/3/2022, nhóm đối tượng đã cùng nhau thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa, miếu ở TX Kỳ Anh với tổng số tài sản trộm cắp được là hơn 15,7 triệu đồng (trong đó có 2 vụ án diễn ra vào ngày 3/2/2022 và ngày 6/3/2022, có số tiền trộm cắp từ 2 triệu trở lên - đủ điều kiện khởi tố hình sự).

Số tài sản trên các đối tượng dùng để chia nhau tiêu xài.

Khoảng 23h30 phút ngày 3/2/2022, khi đó T.V.D và Nguyễn Văn Đức rủ nhau đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Đền Hoàng Thành thuộc thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh). Cả hai đột nhập lấy trộm 1 két sắt đựng tiền công đức, sau đó chở về cầu Hòa Lộc dùng búa sắt phá vỡ két lấy trộm tổng số tiền 9,3 triệu đồng.

Vào 0h30 phút ngày 17/2/2022, nhóm T.V.D, Nguyễn Anh Quyết và Nguyễn Văn Đức cùng nhau thực hiện vụ trộm tại Chùa Dền (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh). Theo đó, nhóm đối tượng đã phá 2 két sắt tại chùa và chiếm đoạt số tiền 1,8 triệu đồng.

Chuyên trộm tiền công đức, nhóm đối tượng ở TX Kỳ Anh lĩnh án

HĐXX tiến hành phiên xét hỏi.

Khoảng 22h ngày 2/3/2022, nhóm này tiếp tục đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Chùa Vĩnh Lộc (thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) lấy trộm 600 nghìn đồng sau khi phá 2 hòm công đức bằng bê tông.

Sau khi lấy trộm tiền công đức tại Chùa Vĩnh Lộc, vào khoảng 1h sáng ngày 3/3/2022, nhóm này tiếp tục đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Đền Hoàng Thành (thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) lấy trộm 1,2 triệu đồng sau khi phá két sắt.

Khoảng 1h45 phút ngày 6/3/2022, nhóm đối tượng đột nhập vào đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh) trộm số tiền 190 nghìn đồng, sau đó di chuyển và đột nhập vào đền Miếu Tam Toà (TDP Hưng Nhân, phường Hưng Trí) phá két sắt lấy đi số tiền 3,7 triệu đồng.

Dựa trên bản án, số tiền các đối tượng trộm cắp được ở hai vụ án ngày 3/2 và ngày 6/3/2022 là hơn 13 triệu đồng.

Trong vụ án này, T.V.D vừa là người khởi xướng vừa là người thực hành thực hiện 2 vụ trộm cắp nêu trên với số tiền chiếm đoạt là hơn 13 triệu đồng, hưởng lợi 5,2 triệu đồng; Nguyễn Văn Đức là đồng phạm với vai trò đồng thực hành thực hiện 2 vụ trộm với số tiền hưởng lợi 5,1 triệu đồng; Nguyễn Anh Quyết tham gia 1 vụ trộm, hưởng lợi gần 1,3 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đức 10 tháng tù giam, Nguyễn Anh Quyết 6 tháng tù giam; riêng bị cáo T.V.D khi thực hiện hành vi trộm cắp chưa đủ 18 tuổi hưởng mức án 7 tháng tù treo, thử thách 14 tháng.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!