Công ty MCC Việt Nam đảm bảo an toàn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất

(Baohatinh.vn) - Với phương châm “an toàn lao động là trên hết”, Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam luôn ưu tiên chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động.

Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (Công ty MCC Việt Nam) hiện có 900 nhân viên quốc tịch Việt Nam, 140 nhân viên quốc tịch Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh chính của MCC Việt Nam bao gồm: bảo trì, sửa chữa thiết bị và hỗ trợ sản xuất cho toàn bộ dây chuyền công nghệ của các nhà máy gang thép, nhà máy điện và nhà máy luyện kim loại màu. Trong môi trường làm việc công nghiệp nặng, việc đảm bảo an toàn cho người lao động cho người lao động được công ty đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Công ty MCC Việt Nam đảm bảo an toàn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất

Các công nhân lao động của Công ty MCC Việt Nam thường xuyên được tập huấn về ATVSLĐ.

Anh Lê Văn Đào - công nhân hiện trường, thuộc Bộ phận xử lý xỉ của Công ty MCC Việt Nam chia sẻ: “Trước các ca làm việc, chúng tôi được các tổ trưởng quản lý quán triệt nội dung công việc cũng như kiểm tra đồ bảo hộ an toàn lao động của từng người. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, vấn đề đảm bảo thao tác sản xuất, an toàn lao động luôn được công ty kiểm tra, nhắc nhở, nhờ đó mà chúng tôi càng nâng cao ý thức trong sản xuất và đảm bảo an toàn lao động...”.

Anh Nguyễn Phương Nam - Tổ trưởng Bộ phận Nguyên liệu, Công ty MCC Việt Nam cho biết: “Việc công ty thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện cho công nhân viên cũng như cách vận hành xử lý máy móc khi có sự cố giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm khắc phục sự cố khi xảy ra vấn đề an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Công ty MCC Việt Nam đảm bảo an toàn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất

Anh Nguyễn Phương Nam kiểm tra thiết bị nâng hạ.

Qua hơn 8 năm thành lập và hoạt động tại KKT Vũng Áng, Công ty MCC Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong sản xuất kinh doanh cũng như đảm tốt mức thu nhập, an toàn sản xuất cho người lao động. Với phương châm “An toàn là trên hết”, hằng năm, công ty đều làm tốt công tác trang bị trang phục bảo hộ cho người lao động (NLĐ); khám sức khỏe định kỳ; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra...

Việc chấp hành quy định về ATVSLĐ được công ty đưa vào chấm điểm xếp loại tập thể, cá nhân hằng tháng, hằng năm nên đã tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, năng suất lao động cao, giảm thiểu tình trạng mất an toàn lao động tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai các chế độ phúc lợi, chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc cho NLĐ.

Công ty MCC Việt Nam đảm bảo an toàn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất

Các công nhân bộ phận Nguyên liệu, Công ty MCC Việt Nam đang thao tác trên máy.

Ông Lý Vỹ Quang - Tổng Giám đốc Công ty MCC Việt Nam cho biết: “Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho NLĐ. Để đảm bảo ATVSLĐ, công ty đã thành lập Hội đồng ATVSLĐ, thường xuyên phối hợp với các bộ phận, hệ thống an toàn vệ sinh đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, giám sát, kiểm tra, xây dựng quy trình, báo cáo các vấn đề an toàn tại cơ sở nhằm kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy hiểm, gây hại đến môi trường làm việc của người lao động...”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay, Công ty MCC Việt Nam luôn đảm bảo ATVSLĐ trong sản xuất cho người lao động; Công đoàn MCC đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2022 và đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của công đoàn cơ sở trong khu kinh tế.

Công ty MCC Việt Nam là đơn vị có trên 1.000 lao động tham gia sản xuất, do vậy, công tác ATVSLĐ luôn được doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn đạt hiệu quả cao. Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp nhằm kiểm soát, chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo an toàn lao động, sản xuất, qua đó giúp doanh nghiệp đảm bảo tốt nhất điều kiện làm việc cho người lao động...

Ông Nguyễn Xuân Thái
Trưởng phòng Lao động - Việc làm Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!