Covid-19: New York ban bố tình trạng khẩn, chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump

Số người thiệt mạng vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19 tại Mỹ tăng lên 19 người hôm 7-3, thêm 4 người sau 24 giờ. Trong số này, có 2 người ở bang Florida - những ca tử vong đầu tiên bên ngoài khu vực bờ Tây và 2 người ở bang Washington.

Tổng số người nhiễm Covid-19 trên khắp nước Mỹ tính đến ngày 7-3, theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), là ít nhất 400 người, tăng thêm hơn 100 người sau 24 giờ.

Trong một buổi họp báo hiếm hoi hôm 7-3 tại Nhà Trắng, người đứng đầu Cơ quan quản lý Lương thực và Thuốc men Mỹ (FDA) Stephen Hahn khẳng định dụng cụ cho 2,1 triệu cuộc xét nghiệm Covid-19 sẽ được chuyến đến các phòng thí nghiệm trên khắp cả nước trước ngày 9-3. Cũng theo ông Hahn, các nhà sản xuất đã khẳng định với DFA rằng đến cuối tuần tới, họ có thể cung cấp dụng cụ cho thêm 4 triệu cuộc xét nghiệm.

Covid-19: New York ban bố tình trạng khẩn, chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump

Mỹ hôm 7-3 ghi nhận thêm 4 ca tử vong vì Covid-19, lên tổng số 19 ca. Ảnh Reuters

Các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh mới đã được thông báo để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Giới chức TP Seattle, bang Washington – một trong những nơi có nhiều người vô gia cư nhất ở Mỹ, đang thiết lập các điểm chăm sóc y tế hoặc tự cách ly cho nhóm người này.

Trong khi đó, thống đốc bang New York Andrew Coumo cho biết tính đến đầu chiều 7-3 (giờ địa phương), bang này có thêm 21 ca nhiễm, lên tổng cộng ít nhất 76 ca. Ông Coumo đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang, đồng thời chính trích chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo ông Coumo, việc Phó Tổng thống Mike Pence và Tổng thống Trump đưa ra những tuyên bố trái ngược về Covid-19 đã gây ra “sự lo âu, nỗi sợ và sự bối rối”, điều mà ông Couma khẳng định là “tồi tệ hơn cả dịch bệnh”.

Trước đó, vào ngày 5-3, Phó Tổng thống Pence khẳng định lượng dụng cụ xét nghiệm tại Mỹ không đủ để đáp ứng nhu cầu y tế - điều mà Tổng thống Trump đã bác bỏ vào một ngày sau đó khi khẳng định Mỹ có đủ bộ dụng cụ xét nghiệm cho bất cứ ai có nhu cầu."

Covid-19: New York ban bố tình trạng khẩn, chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump

Thống đốc bang New York Andrew Coumo hôm 7-3 ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang. Ảnh: Reuters

Theo Guardian/NLĐ

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.