Những năm qua, dù tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tội phạm về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Trước thực tế đó, các cơ quan tố tụng đã thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp đã được đưa ra xét xử công khai, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công lý.
Ngày 29/8 vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, trú xã Xuân Lộc) và Lê Văn Dũng (SN 1982, trú phường Thành Sen) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo tình tiết vụ án, Huyền và Dũng đã nhiều lần đưa thông tin gian dối về việc có khả năng xin được tại ngoại và hưởng án treo đối với Nguyễn Văn V. - chồng chị Võ Thị Th. (SN 1994, xã Can Lộc), bị bắt về hành vi vận chuyển hàng cấm. Bằng thủ đoạn trên, Huyền và Dũng chiếm đoạt tổng số tiền 710 triệu đồng của chị Th. để sử dụng mục đích cá nhân.

HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Thị Huyền và Lê Văn Dũng là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân và gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan tư pháp. Các bị cáo đã lợi dụng lòng tin của bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo "chạy án" nhằm chiếm đoạt số tiền lớn. Mặc dù các bị cáo đã thành khẩn khai báo tại phiên tòa nhưng cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền 12 năm tù, Lê Văn Dũng 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa sơ thẩm được TAND tỉnh mở công khai, không chỉ là hoạt động tố tụng mà còn là thông điệp mạnh mẽ về sự nghiêm minh của pháp luật. Tại phiên toà, HĐXX đã tiến hành phân tích thấu đáo, logic từng yếu tố cấu thành tội phạm, từ thủ đoạn gian dối ban đầu của Huyền và Dũng - tạo vỏ bọc có quan hệ để "chạy án" đến hậu quả là việc chiếm đoạt tài sản của bị hại, đẩy họ vào cảnh "tiền mất, tật mang". Việc xét xử công khai đã làm rõ bản chất hành vi lợi dụng niềm tin và sự cùng quẫn của người dân để trục lợi, qua đó khẳng định nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị, không dung thứ cho bất kỳ hình thức môi giới, lừa đảo nào làm băng hoại niềm tin vào công lý.
Đối với tội phạm ma túy, pháp luật có những quy định về mức án rất nghiêm khắc. Đây không chỉ là biện pháp trừng phạt mà còn là rào cản pháp lý tối thượng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng. Các hành vi liên quan đến ma túy, dù là sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, hay mua bán đều bị coi là mối đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của xã hội, gây ra những hệ lụy khôn lường về kinh tế, y tế và đạo đức. Việc xử lý công khai, nghiêm minh loại tội phạm này nhằm ngăn chặn từ gốc rễ sự lây lan của tệ nạn này, bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa và duy trì một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi công dân.

Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà sơ thẩm hình sự trực tuyến xét xử bị cáo Trần Quang Đạt (trú xã Sơn Tây) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, ngày 19/2/2025, trong lúc tuần tra tại khu vực QL8A (xã Sơn Kim 1), lực lượng chức năng phát hiện Đạt điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Dù không thu giữ được ma túy tại chỗ, song Đạt khai, trước đó đã nhận một túi hồng phiến từ người đàn ông Lào rồi vứt xuống suối vì sợ bị phát hiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, cơ quan điều tra thu giữ 0,0908 gam heroin.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2/2025, bị cáo đã 5 lần mua bán trái phép ma túy, thu lợi bất chính gần 1,9 triệu đồng. Phân tích rõ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những kẻ bất chấp pháp luật, coi thường đạo đức, sẵn sàng đánh đổi tương lai để trục lợi từ “cái chết trắng”. Đồng thời, cũng cho thấy sự kiên quyết, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thời gian qua, TAND hai cấp đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp, coi đây là giải pháp quan trọng để cải cách hành chính và nâng cao chất lượng xét xử. Việc áp dụng các phần mềm quản lý hồ sơ, tra cứu dữ liệu, lưu trữ và thống kê án giúp cán bộ nắm bắt tiến độ, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, minh bạch trong mọi khâu. Đồng thời, quy trình xét xử được rút ngắn, giảm tải áp lực cho đội ngũ thẩm phán và tăng tính công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi, giám sát.

Chính những đổi mới này đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tại địa phương. Nhiều vụ án lớn, phức tạp được xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp và sự nghiêm minh của pháp luật. Các bản án được ban hành không chỉ có giá trị pháp lý mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự công bằng, nhân văn và kiên quyết bảo vệ công lý.
Từ đầu năm đến nay, tòa án hai cấp đã thụ lý, giải quyết 733 vụ, 1.534 bị cáo/741 vụ, 1.564 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,9%. Những bản án nghiêm minh được tuyên không chỉ thể hiện sự thượng tôn pháp luật, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công lý và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Chánh tòa hình sự - TAND tỉnh Trần Khắc Hoàng khẳng định: “Tinh thần thượng tôn pháp luật phải được thấm sâu trong từng quyết định, từng bản án. Mỗi thẩm phán, mỗi cán bộ ngành Tòa án đều phải đặt tính công tâm, khách quan và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Và khi mỗi bản án là kết tinh của sự thật, khách quan, của lẽ phải, và của lòng công bằng, nhân văn thì pháp luật mới thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho Nhân dân".
Cũng theo ông Hoàng, việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ công lý không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật mà còn là bổn phận của mỗi công dân trong xã hội. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, mỗi cơ quan khi hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật chính là đang góp phần xây dựng một Nhà nước pháp quyền vững mạnh - nơi pháp luật là tối thượng, công lý là nền tảng và niềm tin của Nhân dân là động lực phát triển.