Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV thấm sâu để hành động quyết liệt

(Baohatinh.vn) - Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết với tinh thần chủ động, đa dạng, linh hoạt, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

bqbht_br_1-2962.jpg
Hơn 11.320 cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt những thông tin về điểm mới của Văn kiện Đại hội XIV do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức sáng 28/1.

Sáng 28/1, cùng với cả nước, trên địa bàn Hà Tĩnh có hơn 11.320 cán bộ, đảng viên các địa phương, đơn vị tham dự tại 146 điểm cầu, kết nối hội nghị trực tuyến báo cáo viên do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

Hội nghị tập trung thông tin những nội dung cốt lõi, điểm mới của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp phần thống nhất nhận thức, tạo nền tảng để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa trong quá trình triển khai tại cơ sở.

bqbht_br_z7475274837673-ff13fada381576164888fb856d3695ee.jpg
Cán bộ cốt cán tổ dân phố phường Sông Trí tham dự hội nghị trực tuyến sáng 28/1.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Sông Trí bày tỏ: “Chúng tôi phấn khởi, tin tưởng vào những định hướng lớn của đại hội đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc đưa nghị quyết vào thực tiễn bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sắp tới, tổ dân phố sẽ tổ chức các hoạt động ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường… tạo khí thế trong Nhân dân”.

Ngay sau khi dự hội nghị trực tuyến từ Trung ương, chiều 28/1, tại xã Cẩm Lạc, Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng; đồng thời quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến đội ngũ cán bộ cốt cán thôn, xã.

bqbht_br_622816866-2414728238985010-3801474754021256382-n.jpg
Ngay chiều 28/1, Đảng bộ xã Cẩm Lạc đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TW.

Trưởng ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Cẩm Lạc) Nguyễn Thị Cảnh cho biết: “Sau hội nghị cốt cán toàn xã, việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục được chúng tôi triển khai sâu rộng đến các hội, đoàn thể, chi bộ thông qua hội họp, sinh hoạt, các nhóm mạng xã hội. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV, Đảng ủy xã sẽ sớm xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, bảo đảm mỗi nội dung của nghị quyết đều được cụ thể hóa bằng kế hoạch, giải pháp khả thi, hiệu quả”.

Trước đó, chỉ 3 ngày sau khi Đại hội XIV của Đảng bế mạc, chiều 26/1, Đảng bộ xã Lộc Hà đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả đại hội và những nội dung trọng tâm của nghị quyết đến toàn thể cán bộ cốt cán ở xã và thôn. Đây là một trong những địa phương triển khai sớm việc quán triệt nghị quyết, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ đầu.

bqbht_br_z7477129141693-0a385b0efec1bedcf4a403addbc66525.jpg
Lộc Hà một trong những địa phương triển khai sớm việc quán triệt nghị quyết, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ đầu.

Ông Trần Hữu Thuần - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Hà cho biết: “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt.

Trên cơ sở đó, địa phương sẽ xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa theo từng năm, từng quý, từng tháng, phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế, động lực đưa nghị quyết đi vào cuộc sống”.

bqbht_br_z7477127104667-1921d032503c42d3056ef04b9ba4c0da.jpg
bqbht_br_z7477127053592-2e697d17347f4744b0ed6502c4726232.jpg
Cán bộ, đảng viên xã Lộc Hà nắm bắt thông tin nhanh về kết quả đại hội.

Cùng với các hội nghị quán triệt, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số, góp phần lan tỏa tinh thần nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ thành công của đại hội, những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV; đồng thời nhận diện đầy đủ cơ hội, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới. Qua đó, chủ động định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

bqbht_br_anh-man-hinh-2026-01-29-luc-105148.png
bqbht_br_anh-man-hinh-2026-01-29-luc-104946.png
Các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội.

Ông Từ Bá Thảo - Trưởng ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Đông Kinh) cho biết: “Chúng tôi đã chủ động sử dụng các trang fanpage, nhóm zalo, facebook của thôn, hội đoàn thể, để đăng tải thông tin chính thống về Đại hội XIV của Đảng, các nội dung cốt lõi của nghị quyết, cũng như những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện. Việc tuyên truyền trên mạng xã hội được thực hiện ngắn gọn, dễ hiểu, có hình ảnh, video minh họa, giúp thông tin lan tỏa nhanh, tạo sự tương tác, đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Theo ông Từ Bá Thảo, thông qua mạng xã hội, địa phương không chỉ kịp thời thông tin, định hướng dư luận mà còn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó điều chỉnh nội dung, phương thức tuyên truyền cho phù hợp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến gần hơn với đời sống thực tiễn.

bqbht_br_image-1.jpg
bqbht_br_z7421954163082-30a6f5352f6ebadaa8bb85c69ab2b118.jpg
Tuyên truyền, quán triệt nghị quyết tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Chủ động, linh hoạt và quyết liệt ngay từ đầu, việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ở Hà Tĩnh đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, đưa nghị quyết sớm chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn và được tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!