Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các chính sách quan trọng, liên quan đến đời sống người dân

(Baohatinh.vn) - Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại Thạch Hà, Đức Thọ, Vũ Quang đã thảo luận, đề cập đến các chính sách quan trọng, liên quan đến đời sống người dân.

Chiều 29/11, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Thạch Hà tổ chức thảo luận trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự buổi thảo luận có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng; các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà, đại biểu HĐND huyện.

bqbht_br_67290df3-0a6f-4ea3-919f-d719553ddfd4.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nguyệt và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Thắng điều hành buổi thảo luận.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, góp ý, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, nông nghiệp, nông thôn mới, tài nguyên - môi trường, nội vụ, giáo dục - đào tạo, lao động - việc làm…

bqbht_br_8b64f5ec-a966-4f6a-80f7-ffe1aed7cb2e.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu ý kiến thảo luận.

Đại biểu phân tích, thống nhất kiến nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn phục vụ công tác quy hoạch chuyên ngành sau khi sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện; kiến nghị điều chỉnh, bổ sung giá đất các khu đất thực hiện giao đất, đấu giá theo kế hoạch sử dụng đất năm 2024, dự kiến đề xuất kế hoạch năm 2025; đề nghị tỉnh cho phép mở rộng diện tích, nâng cấp quy mô xử lý rác đối với Nhà máy Xử lý rác Lạc Trị.

bqbht_br_5d860212-f9a3-446a-95d9-159850c06f41.jpg
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa phát biểu góp ý.

Đại biểu cũng đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư các dự án để mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xem xét bổ sung, mở rộng đối tượng thực hiện tinh giản biên chế được hưởng chính sách sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện…

bqbht_br_33d5d7b2-ab18-48d3-9ec5-cae31dee826f.jpg
Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Sở GD&ĐT, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà phát biểu kết luận.

Kết thúc buổi thảo luận, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Sở GD&ĐT, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, xem xét, tổng hợp gửi đến kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Chiều 29/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu tại huyện Đức Thọ tiến hành thảo luận trước Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Đức Thọ dự buổi thảo luận.

Các đại biểu tham dự buổi thảo luận tổ.

Các đại biểu tham dự buổi thảo luận tổ.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 23, đồng thời góp ý về các vấn đề trọng tâm.

Các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ đề nghị tỉnh cần có chính sách ưu tiên bố trí các dự án đầu tư công trung hạn đầu tư một số tuyến đường trên địa bàn.

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Lê Trung Dũng đề xuất HĐND tỉnh nghiên cứu các chính sách về đề án nhà ở xã hội cho các đối tượng hưởng lợi.

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Lê Trung Dũng đề xuất HĐND tỉnh nghiên cứu các chính sách về đề án nhà ở xã hội cho các đối tượng hưởng lợi.

Các dự án trọng điểm qua địa bàn như: cao tốc Bắc - Nam, đường dây 500 kV có liên quan đến công tác GPMB, tái định cư, hiện nay, chủ đầu tư và các đơn vị thi công chưa thực hiện đúng cam kết với địa phương trong công tác hoàn trả các công trình phục vụ cho dự án như: đường giao thông, bãi tập kết vật liệu… dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân địa phương. Tiến độ giải ngân nguồn vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; các nguồn vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, hiện chưa được phân bổ đầy đủ...

Các đại biểu cũng cho rằng, cần điều chỉnh Luật Nhà ở theo tình hình thực tế của từng địa phương. Đối với nhà ở xã hội hiện chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay, đề nghị HĐND tỉnh cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định.

Đại biểu cũng nêu ý kiến về vấn đề giải quyết chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Nguyễn Anh Đức: đề nghị HĐND tỉnh có chính sách hỗ trợ về chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phù hợp đối với một số địa phương có địa hình đặc thù.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Nguyễn Anh Đức: đề nghị HĐND tỉnh có chính sách hỗ trợ về chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phù hợp đối với một số địa phương có địa hình đặc thù.

Đại biểu đề xuất tỉnh cần quan tâm hỗ trợ bố trí định biên để đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn, đồng thời đầu tư trang thiết bị dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh cần sớm có hướng dẫn về quy định chi tiết đất trồng lúa; hỗ trợ phát triển sản xuất hữu cơ trên địa bàn; vấn đề nước sạch, rác thải vệ sinh môi trường...

Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ phát biểu tại buổi thảo luận.

Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ phát biểu tại buổi thảo luận.

Kết thúc buổi thảo luận, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến mà đại biểu quan tâm.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Chiều 29/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang tiến hành thảo luận trước Kỳ họp thứ 23 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu tham dự buổi thảo luận.

Đại biểu tham dự buổi thảo luận.

Tại buổi thảo luận, lãnh đạo các phòng, ngành, UBND huyện Vũ Quang cơ bản thống nhất với các dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp sắp tới. Đồng thời, góp ý một số nội dung liên quan đến các chính sách thuộc các lĩnh vực cụ thể.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang Nguyễn Văn Toại góp ý tại buổi thảo luận.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang Nguyễn Văn Toại góp ý tại buổi thảo luận.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, đại biểu cho biết, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh quản lý là hết sức cần thiết và cấp bách.

Đại biểu mong muốn Tổ đại biểu HĐND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh thống nhất, sớm ban hành nghị quyết để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng kể từ ngày 1/1/2025 nhằm đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân.

Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, đại biểu Vũ Quang đề nghị xem xét bổ sung thêm nguồn vốn cho dự án cầu Hộp Chuối (thị trấn Vũ Quang) để huyện có đủ nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành trước tháng 7/2025.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi thảo luận.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi thảo luận.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đại biểu kiến nghị, Trường THPT Cù Huy Cận được xây dựng từ năm 2010, đến nay, nhiều hạng mục không đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia như: nhà đa năng, phòng bộ môn, trang thiết bị dạy học… Do đó, rất mong các cấp quan tâm đầu tư, nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường và điều kiện học tập cho học sinh.

Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, tư pháp... cũng được đại biểu quan tâm góp ý, đề xuất tại buổi thảo luận.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang kết luận buổi thảo luận.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang kết luận buổi thảo luận.

Kết luận buổi thảo luận, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến mà đại biểu quan tâm. Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang sẽ tổng hợp, nghiên cứu để gửi đến Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!