(Baohatinh.vn) - Về công tác ở cơ sở, tôi nghe nhiều người phàn nàn tình trạng một số cán bộ, đảng viên đương chức sống xa dân.
Không ít đảng viên đang công tác không biết gia đình ở tổ mấy, cụm nào, không nắm được tình hình nơi cư trú, ít tham gia các cuộc vận động, “kín cổng cao tường”, ít quan hệ với bà con xung quanh. Tuy chưa nhiều, chưa phổ biến nhưng thực tế có hiện tượng như vậy là điều cần cảnh báo.
Đọc báo Đảng ở Chi bộ vùng giáo Tân An 1 (Thạch Hạ - TP. Hà Tĩnh
Nếu đảng viên quan liêu, xa dân là Đảng sẽ suy yếu. Những người đó thực hiện chưa nghiêm Quy định 76 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”.
Một số đảng viên không tham gia sinh hoạt đầy đủ, hoặc tham gia sinh hoạt cho “xong chuyện”, ít tham gia phát biểu ý kiến. Hạn chế đó, trước hết là do đảng viên đang công tác chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình trong thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy cơ quan giới thiệu đảng viên về địa phương nhưng thiếu sự liên hệ trở lại để nắm tình hình thực hiện của đảng viên...
Theo ông N., cán bộ MTTQ ở TP Hà Tĩnh, thì quan hệ giữa Đảng với nhân dân là truyền thống quý báu của Đảng ta. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Điều ấy phải thể hiện bằng những quan hệ cụ thể giữa đảng viên với nhân dân nơi công tác cũng như nơi cư trú.
Hiện nay, chúng ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, càng cần thường xuyên bồi đắp, tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; các cấp ủy đảng càng phải nghiêm túc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị, coi đây là nền nếp sinh hoạt Đảng, thông qua địa phương tăng cường công tác quản lý đảng viên.
Mỗi cán bộ, đảng viên có 2 môi trường gắn kết với nhau: nơi làm việc và nơi cư trú. Tổ chức đảng có thêm một kênh thông tin, qua đó quản lý đảng viên chặt chẽ hơn, đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên toàn diện hơn. Không thể là một đảng viên gương mẫu nếu suốt năm không một lần tham gia sinh hoạt nơi cư trú, không làm tròn nghĩa vụ công dân hoặc có thái độ ứng xử không đúng với nhân dân tại địa bàn cư trú.
Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú sẽ tạo điều kiện để đảng viên và nhân dân nơi cư trú hiểu biết về đảng viên, giúp đỡ họ phấn đấu rèn luyện tốt hơn, đồng thời đảng viên đang công tác thấy rõ hơn việc đảng viên và nhân dân nơi cư trú theo dõi, giúp đỡ là cần thiết trong quá trình phấn đấu rèn luyện của mình. Vào những thời điểm luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, nhất thiết phải có ý kiến của tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú. Đối với những đảng viên tham gia tốt hoạt động của địa phương hoặc ngược lại, tổ chức đảng ở địa phương có thể chủ động đánh giá mà không nhất thiết phải đợi đến cuối năm. Làm tốt việc này sẽ phát huy tính tích cực của đảng viên và đó cũng là biện pháp nâng cao uy tín của Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thành Đồng cần phát huy năng lực để nhanh chóng tiếp cận công việc, tạo ra cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Đồng chí Lê Thành Đông - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy trách nhiệm cao nhất, chủ động phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị 2 đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp của Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương đưa phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng.
Phường Hải Ninh được hình thành từ xã Kỳ Hà, xã Kỳ Hải và phường Kỳ Ninh. Sự hợp nhất này không chỉ mở rộng quy mô về diện tích, dân số mà còn tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp địa phương phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vốn có, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển - dịch vụ - văn hóa phía Nam Hà Tĩnh.
93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng, Trung tá Phan Xuân Đức (SN 1932) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10 Tân Giang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, người đảng viên trung kiên, mẫu mực.
Hà Tĩnh đang hướng tới một tương lai thịnh vượng với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao đời sống Nhân dân.
Chiều 19/8, đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn phường Thành Sen, phường Hà Huy Tập và phường Trần Phú.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh và công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trong ngọn lửa sục sôi của phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, đồng chí Hoàng Lạc đã chọn con đường đấu tranh không lùi bước. Từ bước chân tiên phong ấy, cả dòng họ Hoàng ở làng Đỉnh Lự (xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã nuôi dưỡng một mạch nguồn cách mạng bền bỉ qua nhiều thế hệ để viết tiếp trang sử đỏ của quê hương, đất nước.
3 dự án khởi công ở 3 địa điểm của Hà Tĩnh gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng); Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh, thuộc phường Hà Huy Tập; Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) giai đoạn II.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh không ngừng vượt qua khó khăn, gian khổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lập nhiều chiến công xuất sắc; thực sự là “lá chắn thép” góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tỉnh nhà.
Không chỉ chấm dứt ách đô hộ kéo dài hàng thế kỷ, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám còn là biểu tượng rực rỡ của khát vọng tự do, quyền làm chủ và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam.
Trong sự kiện khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại 34 tỉnh/thành, Hà Tĩnh có 3 dự án quan trọng.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chứng minh sức mạnh từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn trong muôn triệu dân chúng yêu Tổ quốc hơn cả máu của mình. Một khí thế chưa từng có trong lịch sử dân tộc đã được tạo lập trong những ngày mùa thu lịch sử ấy.
Phát huy tinh thần cách mạng hào hùng, Hà Tĩnh đã kiên trì vượt qua thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Những thành tựu toàn diện trên hành trình đổi mới là minh chứng sống động cho ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị Đảng bộ phường Hoành Sơn tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp gắn với xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại.
Sáng 18/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Hà Tĩnh (18/8/1945 - 18/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Trong mọi hoàn cảnh, quân và dân Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, có ý chí quyết chiến quyết thắng, biết đánh và biết thắng mọi kẻ thù.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi đánh dấu sự kết thúc của chế độ thực dân, phong kiến tại Việt Nam. Cuộc cách mạng đã mở ra kỷ nguyên mới của độc lập và tự do cho dân tộc.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu thống kê chính xác tình hình đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội tại cấp xã.
Qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các thước phim lịch sử chân thực và những chia sẻ sâu sắc của các nhân chứng lịch sử đã góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.