Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

(Baohatinh.vn) - Các nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi công nghệ còn lạc hậu, công suất xử lý chỉ mới đạt hơn nửa so với thiết kế, xảy ra nhiều sự cố nên cần được đầu tư nâng cấp, thay đổi.

image.jpg
Nhà máy Xử lý rác Đức Hương (xã Thượng Đức) mới vận hành từ tháng 6/2024 nay đã "đắp chiếu" vì hư hỏng.

“Khai sinh” muộn hơn nhưng Nhà máy Xử lý rác Đức Hương (xã Thượng Đức) đang đứng trước nguy cơ “chết yểu” và tiềm ẩn phát sinh một điểm nóng mới về rác. Mới khánh thành được 18 tháng nhưng nhà máy có mức đầu tư 15 tỷ đồng, công suất thiết kế 10 tấn/ngày chỉ mới kịp chạy thử vài tháng rồi... nghỉ.

Nhà xưởng đã bắt đầu hoen gỉ, mái bong tróc, dây chuyền xử lý và trạm cân bị hỏng, giữa Công ty Đầu tư và xây dựng Quốc Tế (nhà đầu tư) và HTX Môi trường Vũ Quang (đối tác) đang phát sinh mâu thuẫn. Nhà máy hiện không hoạt động, 1.120 tấn rác thải đang chất đống chưa xử lý, cùng đó mỗi ngày còn tiếp nhận thêm 3,5 – 5 tấn.

bqbht_br_dh4-copy.jpg
Công suất nhỏ, công nghệ lạc hậu nên mỗi khi vận hành là Nhà máy Xử lý rác Đức Hương xuất hiện khói đen dày đặc.

Anh Nguyễn Văn A. ở thôn Hương Hòa (xã Thượng Đức) cho hay: “Vì môi trường chung xanh – sạch – đẹp, chúng tôi đã chấp nhận cho đặt nhà máy rác này trên địa bàn, nhưng khi thấy dây chuyền của nhà máy lạc hậu, quy mô nhỏ, nhà xưởng tạm bợ, hoạt động cầm chừng thế này thì chúng tôi rất thất vọng. Đề nghị UBND tỉnh, Sở NN&MT và các ngành chức năng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bên liên quan vào cuộc, tháo gỡ các vướng mắc để nhà máy hoạt động trở lại”.

bqbht_br_image.jpg
Dây chuyền, máy móc của Nhà máy Xử lý rác Đức Hương mới đầu tư nhưng đã gỉ sét.

Nhà máy Chế biến rác sinh hoạt Hoành Sơn (xã Kỳ Hoa) có công suất thiết kế 500 tấn/ngày, đã hoạt động 10 năm, phục vụ các địa bàn huyện Kỳ Anh (cũ), TX Kỳ Anh (cũ), huyện Đức Thọ (cũ). Dù nhà máy này được đầu tư khá lớn (425 tỷ đồng) nhưng vẫn chưa thể khiến người dân yên tâm khi để xảy ra nhiều sự cố như: vi phạm về quan trắc môi trường (tháng 1/2021), xảy ra cháy (tháng 7/2024), bị phạt về vi phạm quy định phòng cháy (tháng 8/2024), rò rỉ chất thải gây ô nhiễm nguồn nước (tháng 6/2025)…

bqbht_br_hs-copy.jpg
Nhà máy Chế biến rác sinh hoạt Hoành Sơn có công suất thiết kế 500 tấn/ngày nhưng hiện chỉ mới vận hành xử lý 170 tấn/ngày.

Mặt khác, Nhà máy Chế biến rác sinh hoạt Hoành Sơn đang sử dụng công nghệ đốt truyền thống, khá lạc hậu, công suất thực tế chỉ 170 tấn/ngày, bằng khoảng 1/3 công suất thiết kế. Sản phẩm thu được sau quá trình xử lý chủ yếu là mùn vi sinh, tỷ lệ tinh vi sinh rất thấp nên khó bán, giá thấp. Vì vậy, việc nâng cấp dây chuyền, mở rộng công suất, thay đổi phương thức xử lý để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn là điều bắt buộc đối với nhà máy này.

bqbht_br_rac-chay-47-copy.jpg
Nhà máy chế biến rác sinh hoạt Hoành Sơn bị cháy vào tháng 7/2024.

Ông Hoàng Chí Thức – Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn cho biết: “Công suất, công nghệ của nhà máy hiện chỉ mới đáp ứng các yêu cầu cơ bản của thực tiễn chứ chưa thể xem là tiên tiến, hiện đại. Vì vậy, việc đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ cho nhà máy là yếu tố mang tính sống còn. Chúng tôi đang xây dựng các lò đốt yếm khí và nâng cấp hệ thống xử lý phân vi sinh đạt công suất 250 - 300 tấn/ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn có định hướng mở rộng tối đa công suất (500 tấn/ngày) nhưng phải tính toán cụ thể nguồn nguyên liệu để có lộ trình nâng cấp phù hợp”.

bqbht_br_123.jpg
Sự cố rò rỉ gây ô nhiễm nguồn nước vào tháng 6/2025 khiến người dân xã Kỳ Hoa lo lắng.

Trên địa bàn hiện có 4 nhà máy hoạt động trong lĩnh vực chế biến rác là Nhà máy Xử lý rác Đức Hương, Nhà máy Chế biến rác sinh hoạt Hoành Sơn, Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Cẩm Quan (xã Cẩm Xuyên) và Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nghèn (xã Can Lộc) với tổng công suất 750 tấn/ngày. Dù được xem là “đầu tàu” trong lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt nhưng hiện nay, cả 4 cơ sở này vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thực tế cho thấy, hiện 3/4 nhà máy có “tuổi thọ” từ 10 – 15 năm nên xuất hiện hàng loạt vấn đề đáng lo ngại như: công nghệ đã lạc hậu, dây chuyền cũ kỹ, phương thức xử lý chủ yếu là đốt truyền thống, tỷ lệ rác tồn dư phải chôn lấp sau xử lý còn cao (khoảng 20%), công suất vận hành thực tế chỉ mới được khoảng 50% công suất thiết kế, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp… Vì vậy, bài toán xử lý rác thải trong tương lai khó có thể đặt kỳ vọng quá lớn hay niềm tin trọn vẹn vào các nhà máy này.

mtdt.jpg
Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh thu gom rác phục vụ cho Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Cẩm Quan.

Ông Đặng Hữu Bình – Trưởng phòng Môi trường (Sở NN&MT) cho biết: Dự báo những năm tới, lượng rác phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tăng nhanh và có thể đạt trên 1.000 tấn/ngày vào năm 2030, đặt ra nhiều thách thức, áp lực trong vấn đề xử lý. Điều này đòi hỏi các đơn vị quản lý nhà máy hiện nay phải chủ động thay đổi về công nghệ, quy mô, phương thức vận hành…

“Chúng tôi luôn động viên, khuyến khích, định hướng doanh nghiệp hiện đại hóa máy móc theo quy hoạch, lộ trình đã được phê duyệt và tình hình thực tiễn để cải thiện công suất, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực trong việc giảm thiểu áp lực về rác thải và bảo vệ môi trường tốt hơn. Nhưng muốn chấm dứt các tồn đọng, vướng mắc về rác thải trong tương lai thì cần xây dựng một nhà máy điện rác hiện đại để xử lý theo hướng an toàn, tái sử dụng tài nguyên, giúp giảm đáng kể thể tích rác, thu hồi năng lượng nhiệt để phát điện…” - ông Đặng Hữu Bình cho biết thêm.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5

Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5

Chính phủ hạn định trong tháng 5, Bộ Nội vụ cần hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan để áp dụng từ 1/7/2026.
Hiện đại hóa dự báo để ứng phó thiên tai ngày càng cực đoan

Hiện đại hóa dự báo để ứng phó thiên tai ngày càng cực đoan

Thiên tai tại Hà Tĩnh ngày càng cực đoan, khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trước thực tế đó, việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bằng công nghệ hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân.
Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.
[Infographics] 6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.