Đền thờ Nguyễn Tôn Tây được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - UBND xã Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh) và dòng họ Nguyễn vừa trang trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Nguyễn Tôn Tây.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh trao bằng xếp hạng cho lãnh đạo xã Thạch Khê và đại diện dòng họ Nguyễn.

Đền thờ Nguyễn Tôn Tây nằm ở thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê. Theo gia phả ghi lại, Nguyễn Tôn Tây (SN 1436) ở làng Thời Hoạch, tổng Phù Lưu, huyện Thiên Lộc (nay là xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà); sau đó sang định cư tại làng Long Phúc (nay là thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê). Ông làm nghề dạy học, thi đỗ Tiến sĩ khoa thi 1463, rồi làm quan dưới thời vua Lê Thái Tông.

Người dân Thạch Khê và con cháu dòng họ Nguyễn tổ chức lễ rước bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Ông là người học rộng tài cao, văn võ toàn tài được triều đình phong nhiều chức vụ quan trọng như Chánh sứ thừa tuyên Thanh Hoa, Tri phủ Phụng Thiên, Tán trị Công thần. Ông có nhiều công trạng về hộ quốc an dân, cải cách hành chính, lãnh quân đánh giặc Man xâm lăng bờ cõi.

Khi ông mất được vua ban sắc phong thần cho Nhân dân phụng thờ vị thành hoàng làng.

Với những giá trị lịch sử, ý nghĩa, Đền thờ Nguyễn Tôn Tây đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/2/2024.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói