Dịch viêm da nổi cục diễn biến phức tạp, Lộc Hà gấp rút ngăn chặn

(Baohatinh.vn) - Dịch bệnh viêm da nổi cục ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang diễn biến khá phức tạp, nguy cơ bùng phát cao nên các cấp, ngành cùng người chăn nuôi đang gấp rút triển khai biện pháp ngăn chặn.

33 - Copy.jpg
Ngay khi xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục, xã Phù Lưu đã tiêm phòng đàn trâu bò.

Ngay sau khi phát hiện bò của hộ ông H.V.T ở thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu nhiễm vi-rút gây bệnh viêm da nổi cục (ngày 26/2), Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát tổng thể để đánh giá tình hình dịch bệnh.

Cùng với đó, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người chăn nuôi trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai tiêm phòng, rắc vôi bột và phun hóa chất để phong tỏa nguồn lây.

1 - Copy.jpg
Con bò bị nhiễm bệnh đầu tiên ở Lộc Hà bị chết (nặng 283 kg) đã được chôn lấp cẩn thận.

Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch UBND xã Phù Lưu cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh nên đã gấp rút triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch. Gần 500 mũi vắc-xin Lumpyvac đã được tiêm phòng trên những con đủ điều kiện tiêm (tổng đàn 650 con); những vùng có nguy cơ cao đã được rắc vôi bột và phun hóa chất. Ngoài ra, chúng tôi cũng bám sát thôn xóm để động viên, hướng dẫn bà con chăm sóc vật nuôi bị bệnh, thực hiện các biện pháp tự ngăn ngừa hiệu quả, chôn lấp gia súc bị chết (1 con nặng 283 kg) cẩn thận”.

2 - Copy.jpg
Các khu chuồng trại xuất hiện dịch bệnh ở Phù Lưu đã được phun tiêu độc khử trùng.

Sau xã Phù Lưu, cách đây 3 ngày, ở thôn Sơn Phú, xã Mai Phụ cũng đã xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò của hộ ông P.V.B. (2 con) và bà N.T.L (1 con).

Cách đây 1 ngày, ở xã Thạch Châu cũng xuất hiện những dấu hiệu, biểu hiện của một ổ dịch viêm da nổi cục mới, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức. Ngoài ra, nhiều địa phương khác cũng đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh lây lan nên phải gấp rút tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.

5 - Copy.jpg
Thôn Sơn Phú (xã Mai Phụ) rắc vôi trên các trục đường vào khu chăn nuôi đã xuất hiện dịch.

Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Đàn trâu bò của xã chúng tôi hiện có gần 600 con. Ngay khi phát hiện dịch viêm da nổi cục xuất hiện trên địa bàn, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên triển khai ngay việc tiêm phòng, phong tỏa nguồn bệnh gắn với chữa trị những con bị bệnh và chăm sóc, bảo vệ những con khỏe mạnh. Hiện nay, các biện pháp phòng ngừa đã triển khai xong. Chúng tôi quyết tâm không để dịch bùng phát ra diện rộng”.

4 - Copy.jpg
Xã Hồng Lộc gấp rút tiêm phòng vắc-xin ngừa viêm da nổi cục cho đàn gia súc.

Dịch bệnh viêm da nổi cục đang có nguy cơ lan rộng, đe dọa đến sự sinh trưởng, phát triển của đàn vật nuôi và tài sản của Nhân dân nên người chăn nuôi ở Lộc Hà đang nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa dịch bệnh.

Anh Lê Văn Bình ở TDP Yên Bình (thị trấn Lộc Hà) cho biết: “Chúng tôi đang rất lo lắng khi dịch bệnh xuất hiện trở lại. Để bảo vệ đàn bò 7 con của gia đình, mấy ngày nay, tôi không chăn thả ra đồng như trước, thay vào đó là nuôi nhốt, cho ăn thức ăn công nghiệp kết hợp với thức ăn khô dự trữ. Tôi đã chủ động mua vôi sống về rắc xung quanh chuồng trại. Ngoài ra, tôi nhắc nhở các thành viên trong gia đình phải hạn chế đi đến các vùng có dịch và không cho người lạ vào chuồng bò”.

6 - Copy.jpg
Cán bộ thú y huyện Lộc Hà lấy mẫu xét nghiệm gửi Chi cục Thú y vùng III.

Sau “bão dịch” viêm da nổi cục vào năm 2020 và 2021, chăn nuôi trâu bò ở Lộc Hà có sự tăng trưởng ổn định và hiện đang có 10.802 con. Rút kinh nghiệm từ những lần phòng dịch trước, hiện nay, các cấp, ngành cùng người chăn nuôi đã tập trung ứng phó, không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh nguy hiểm.

Các nhiệm vụ trọng tâm đang được Lộc Hà triển khai là: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa dịch bệnh cho người chăn nuôi; tổ chức tiêm phòng, phun hóa chất, rắc vôi bột để khoanh vùng, khống chế nguồn bệnh, mầm bệnh kịp thời; kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, mua bán trâu bò, nhất là các vùng có dịch; nhắc nhở người dân không thả rông trâu bò, mua bán trâu bò bị bệnh hoặc bị chết, chú trọng vệ sinh chuồng trại, báo cáo chính quyền địa phương ngay khi phát hiện dịch bệnh...

Ông Phan Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà cho biết: “Hiện, chúng tôi đang gấp rút kiểm tra, soát xét, đánh giá tình hình đàn trâu bò và dịch bệnh để có biện pháp ứng phó cụ thể đối với từng vùng, từng ổ dịch. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng hóa chất, vôi bột, vắc-xin Lumpyvac, nhân lực, dụng cụ để phun tẩy đồng loạt, tiêm phòng ngăn ngừa, lập chốt phong tỏa, hỗ trợ điều trị gia súc bị bệnh... ở những địa bàn xuất hiện dịch và thực hiện phòng ngừa ở diện rộng. Qua đó, quyết tâm khoanh vùng dập dịch, không để lây lan ra diện rộng gây ảnh hưởng đến đàn vật nuôi và kinh tế của người dân”.

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.