Điểm tựa cho ngư dân Trường Sa vươn khơi

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Ngôi nhà chung" vững chãi giữa biển khơi!

Trong chuyến công tác ở quần đảo Trường Sa, khi đến đảo Đá Tây, chúng tôi được chỉ huy đảo dẫn đi thăm thú cơ sở hạ tầng, đời sống của quân và dân trên đảo. Gây ấn tượng hơn cả là Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đang hoạt động khá nhộn nhịp với nhiều tàu ra vào tiếp nhiên liệu và nước ngọt. Ít ai nghĩ rằng, cách đất liền hơn 400km, giữa muôn trùng biển cả lại có một trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đóng chân, trở thành ngôi nhà chung vững chãi cho ngư dân vươn khơi, bám biển dài ngày.

bqbht_br_1a.jpg
Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây, điểm tựa cho ngư dân bám biển, vươn khơi.

Anh Vũ Chí Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây cho biết: "Trung tâm trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản biển Đông được Bộ NN&PTNT thành lập vào tháng 5/2005. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh và cung ứng các dịch vụ hậu cần phục vụ cho tàu thuyền của bà con ngư dân Việt Nam như: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhiên liệu; tiêu thụ sản phẩm ngay trên biển; cung cấp đá lạnh, nước ngọt cho bà con; sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng; cứu hộ cứu nạn trên biển.

Bên cạnh đó, đơn vị còn có nhiệm vụ tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn nghỉ cho bà con ngư dân khi đau ốm, bệnh tật hay tránh, trú bão. Sắp xếp nơi neo đậu cho tàu thuyền của ngư dân trong lòng hồ đảo Đá Tây tránh trú mưa bão, thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi hải sản, môi trường sinh thái".

bqbht_br_6a.jpg
Trung tâm được xây dựng đồng bộ về hạ tầng.

Được biết, trong những năm qua, công tác dịch vụ hậu cần nghề cá tại đảo Đá Tây từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hàng ngàn con tàu của bà con ngư dân đánh bắt khai thác trên vùng biển Trường Sa – DK1. Các dịch vụ ưu tiên, ưu đãi mà trung tâm mang đến với bà con ngư dân đã mang lại niềm tin, là địa chỉ tin cậy cho những con tàu ra khơi khai thác đánh bắt dài ngày trên biển.

Trung tâm có âu tàu diện tích 13ha, được chắn gió bằng đê kè bê-tông cao hơn 5m, sức chứa cùng lúc đến 200 tàu cá và diện tích cho các công trình dịch vụ trên bờ là 8ha. Hệ thống nhà máy sản xuất nước đá công suất 830 cây/lần, nhà máy chế biến hải sản. Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt với công suất lọc ra 50m³ nước ngọt/ngày và có hầm chứa dung tích 3.000m³ được đầu tư đồng bộ.

bqbht_br_4a.jpg
Trung tâm có hệ thống cung ứng đá lạnh ổn định.

Đặc biệt, trung tâm có đội tàu dịch vụ gồm 11 tàu, trong đó 1 Ponton làm nhiệm vụ chứa dầu, 1 tàu kéo và 9 tàu vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo, bán hàng lưu động trên biển, cứu hộ cứu nạn, thu mua hải sản lưu động. Các tàu còn luân phiên canh trực trong lòng hồ đảo Đá Tây, Núi Le, Đá Lớn, Tốc Tan, Sinh Tồn, sẵn sàng nhận lệnh đi tuần tra, cứu hộ hàng hải và các nhiệm vụ mà lãnh đạo cấp trên yêu cầu.

Khi cần... có Đá Tây!

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây đã thực hiện tốt sứ mệnh to lớn của mình. Là điểm tiếp tế hậu cần của nhiều tàu cá, nhất là của các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh thuận… Giữa muôn trùng biển khơi, khi ngư dân cần là có... Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Đá Tây!

bqbht_br_img-5747a.jpg
Tàu vào tiếp nước ngọt và nhiên liệu.

Vào tiếp nhiên liệu, ông Trần Văn Quân (ngư dân ở Khánh Hòa) chia sẻ: "Mỗi chuyến vươn khơi bám biển, nhu yếu phẩm cho tàu chỉ đủ dùng trong khoảng 1 tháng, còn nước sạch, dầu, đá lạnh phải vào Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây để được hỗ trợ. Nếu không, thuyền chúng tôi phải quay về lại đất liền, điều này rất mất thời gian, công sức và tốn kém nhiều chi phí”.

Các tàu cá khi vào trung tâm đều được cung ứng nhiên liệu, lương thực, thực phẩm với giá như trong đất liền, riêng nước ngọt được cung cấp miễn phí.

bqbht_br_3a.jpg
Việc tiếp nhiên liệu và đá lạnh được triển khai nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng tiến hành sửa chữa hư hỏng cho tàu cá ngư dân nhưng không lấy tiền công, chỉ phải trả tiền mua phụ tùng bằng giá trong đất liền. Với hệ thống triền đà hiện đại, trung tâm có khả năng sửa chữa lớn cho những tàu cá hư hỏng nặng thay vì phải kéo về đất liền làm phát sinh chi phí.

Ngư dân Đoàn Quốc Mai (Phú Yên) chia sẻ: "Trong một lần đánh bắt ở Trường Sa, không may máy tàu bị hỏng. Việc gọi cứu hộ từ đất liền ra là điều rất khó khăn vì khoảng cách quá xa, rất may là khi liên lạc với đảo Đá Tây và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo, chúng tôi đã được hỗ trợ kịp thời. Trung tâm đã cử lực lượng, phương tiện ra lai dắt tàu vào đảo và tiến hành kiểm tra, sửa chữa miễn phí. Chỉ sau 2 ngày nán lại đảo, tàu chúng tôi lại có thể tiếp tục ra khơi đánh bắt”.

Vào những thời điểm sóng to, gió lớn hoặc bão, Trung tâm Dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây phối hợp với chỉ huy đảo và các lực lượng khác, tổ chức sắp xếp, bố trí giúp tàu cá vào âu neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Đồng thời, cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men y tế để ngư dân yên tâm tránh trú.

bqbht_br_5a.jpg
Lãnh đạo trung tâm hướng dẫn ngư dân làm các thủ tục để cung ứng kịp thời nước ngọt và nhiên liệu.

Được biết, trong năm 2024, trung tâm đã đón 783 lượt tàu vào neo đậu, cung ứng trên 442.000 lít dầu, gần 127.000 cây đá, gần 2.500m3 nước ngọt, 21 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, sửa chữa miễn phí cho 24 lượt tàu bị hư hỏng.

"Đơn vị không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận mà trước hết là thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ NN&PTNT giao, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân yên tâm bám biển sản xuất. Chúng tôi đặt quyết tâm sẽ không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ để phục vụ và xây dựng trung tâm thực sự là ngôi nhà chung của ngư dân trên biển" - Ông Vũ Chí Tuấn – Phó Giám đốc trung tâm khẳng định.

Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây thực sự đã đáp ứng được nhiều yêu cầu thiết yếu cho bà con. Nơi đây không chỉ giúp ngư dân thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá mà còn là nơi tránh trú an toàn, là điểm tựa tinh thần vững chắc để bà con yên tâm bám biển dài ngày, khai thác nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển kinh tế biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tá Đặng Văn Tài – Chính trị viên đảo Đá Tây

Chủ đề Biển đông

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

Đọc thêm

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!