Điện lực Hà Tĩnh khắc phục vị trí xung yếu, đảm bảo an toàn trước mưa bão

(Baohatinh.vn) - Để ứng phó với bão số 5, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục các vị trí xung yếu cũng như tăng cường đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân.

Tranh thủ trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, trong ngày hôm nay, Điện lực Kỳ Anh đã huy động 100% cán bộ, công nhân tiếp tục ra quân “tổng điều tra” hệ thống trạm biến áp, đường dây trung và hạ thế.

Đặc biệt, những vị trí xung yếu, có nguy cơ xảy ra sự cố khi bão đổ bổ được đơn vị đặt trong diện “báo động đỏ”. Sau khi xác định các khiếm khuyết trên lưới, Điện lực Kỳ Anh đã khẩn trương khắc phục, thay thế các thiết bị để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của thiên tai.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục vị trí xung yếu, đảm bảo an toàn trước mưa bão

Công nhân Điện lực Kỳ Anh giằng néo các vị trí cột điện bị nghiêng.

Ông Mai Thanh Tùng – Phó Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho biết: “Những ngày này, đơn vị đã đồng loạt ra quân thay thế khoảng 490 chuỗi sứ, 205 quả sứ đứng, bọc 326 ống cách điện trung thế, thay thế 291 bộ phụ kiện sứ chuỗi… trên lưới điện thuộc địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.

Đơn vị cũng tiến hành gia cố, giằng néo 29 vị trí cột điện bị nghiêng hoặc có nguy cơ sạt lở khi bão đổ bộ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng tại kho để có phương án xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố, đảm bảo cấp điện ổn định cho Nhân dân trong mưa bão”.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục vị trí xung yếu, đảm bảo an toàn trước mưa bão

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên phát quang, tránh cây cối đổ ngã vào đường dây điện.

Để ứng phó với bão số 5, hiện nay, hàng chục công nhân Điện lực Cẩm Xuyên đang ra quân phát quang cây cối, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, tránh hiện tượng cây ngã đổ vào đường dây điện khi bão đổ bộ. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động thay mới hàng nghìn công tơ điện tử gắn với việc nâng độ cao hòm hộp công tơ để tránh bị ngập.

Ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên cho hay: “Năm 2020, Cẩm Xuyên bị ngập trên diện rộng, gây thiệt hại và ảnh hưởng tới sự vận hành của lưới điện. Để ứng phó với mưa lũ, ngay từ đầu năm, đơn vị đã được bố trí nhiều dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện để nâng cao khả năng vận hành cũng như độ tin cậy cung cấp điện với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Trong đó, lưới điện các xã bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lịch sử hồi tháng 10 năm 2020 như: Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ… đã được đầu tư thỏa đáng.

Hiện nay, đơn vị tiếp tục kiểm tra, khắc phục nhanh các khiếm khuyết để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trước bão số 5, trong đó đặc biệt quan tâm phương án đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm tiêu khi úng ngập xảy ra, các phụ tải quan trọng như cửa tràn, cửa xả của hồ chứa…”.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục vị trí xung yếu, đảm bảo an toàn trước mưa bão

Ngành điện tiếp tục duy trì hoạt động thay mới công tơ điện tử gắn với việc nâng độ cao hòm hộp công tơ để tránh bị ngập.

Theo ghi nhận, hiện nay 10 điện lực còn lại và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cũng đang tăng cường nhân lực trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị vật tư, sẵn sàng ứng phó khi có mưa, bão xảy ra.

Ngoài tăng cường yếu tố kỹ thuật, công tác đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân trước, trong và sau bão cũng đang được ngành điện tích cực triển khai. Theo đó, các Điện lực đã gửi văn bản đến chính quyền địa phương, các trường học, thông báo các biện pháp đảm bảo an toàn điện tới từng khách hàng qua Facebook, Zalo, tin nhắn SMS, thậm chí gặp trực tiếp khách hàng để tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, tránh xảy ra các tai nạn điện đáng tiếc.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục vị trí xung yếu, đảm bảo an toàn trước mưa bão

Ngành điện Hà Tĩnh gặp trực tiếp khách hàng để tuyên truyền, tránh xảy ra các tai nạn điện đáng tiếc trước, trong và sau bão.

Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Chúng tôi thường xuyên cập nhật diễn biến, hướng đi của bão để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các điện lực chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai. Công ty đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các điện lực chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để xử lý, khắc phục nhanh, hiệu quả sự cố, hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, lũ trong mọi tình huống”.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!