Doanh nghiệp Hà Tĩnh giúp công nhân chống chọi với nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Để giúp công nhân chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, nền nhiệt cao của mùa hè, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.

Nhiệt độ những ngày này ở Hà Tĩnh có lúc lên đến 40 độ C, không khí oi bức và bỏng rát. Khu nhà xưởng của Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) có hơn 350 công nhân đang làm việc. Lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc nhiều khiến cho không gian nhà xưởng càng thêm chật hẹp.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh giúp công nhân chống chọi với nắng nóng

Khu nhà xưởng của Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh với nhiều máy móc, nguyên liệu.

Để giúp công nhân có không gian làm việc mát mẻ, dễ chịu, hàng chục dàn lạnh, quạt hút bụi đã phải hoạt động hết công suất. Nhờ đó, khi công nhân bắt đầu ca làm việc thì khuôn viên nhà xưởng đã được làm mát và duy trì đến tận tối muộn.

“Việc duy trì hệ thống làm mát này khiến chi phí tiền điện của công ty tăng khá nhiều, nhưng để đảm bảo sức khỏe, môi trường làm việc cho công nhân, công ty vẫn cho hoạt động thường xuyên” - Chủ tịch Công đoàn công ty Hồ Văn Cát cho biết.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh giúp công nhân chống chọi với nắng nóng

Dàn lạnh và quạt hút hoạt động hết công suất trong những ngày nắng nóng.

Những ngày nắng nóng, lượng điện tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh liên tục lập kỷ lục. Cùng với đó, nguồn điện phục vụ cho các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, công tác phòng chống dịch bệnh cũng tiêu tốn rất nhiều điện năng.

Điều này kéo theo nguy cơ xảy ra sự cố, mất an toàn khiến công nhân ngành điện phải căng mình trên lưới điện, việc trang bị các biện pháp chống nóng càng được doanh nghiệp quan tâm.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh giúp công nhân chống chọi với nắng nóng

Công nhân ngành điện phải làm việc thường xuyên ngoài trời.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Long cho biết: “Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, đặc biệt là những người trực tiếp làm việc trên lưới, công ty đã trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, trao tặng thêm 300 vành mũ chống nắng; khuyến khích công nhân thay đổi giờ làm việc phù hợp để tránh nắng và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng dịch, an toàn lao động trong quá trình làm việc”.

Công đoàn công ty cũng đề nghị các bộ phận lưu ý những người có tiền sử tim mạch, huyết áp thì sẽ không bố trí làm việc quá nhiều dưới trời nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, công ty trích 250 triệu đồng từ quỹ phúc lợi bồi dưỡng thêm cho công nhân; cán bộ công đoàn trực tiếp xuống tận nơi làm việc trao tặng sữa tươi, nước giải nhiệt và động viên anh chị em công nhân vượt qua thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo an toàn, cấp điện ổn định.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh giúp công nhân chống chọi với nắng nóng

Cán bộ Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng vành mũ chống nắng, động viên công nhân trong ca làm việc.

Cùng với công nhân ngành điện thì công nhân môi trường đô thị là những người phải làm việc thường xuyên ngoài trời. Từ đầu tháng 6 đến nay, khi Hà Tĩnh liên tục ghi nhận các ca dương tính Covid-19, số lượng công nhân giảm mạnh do một số nằm trong vùng bị phong tỏa, một số là F1, F2, khiến cho khối lượng công việc càng lớn.

Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh Nguyễn Duy Bằng cho biết: “Nhân lực ít, công việc nhiều, thời tiết khắc nghiệt khiến công nhân rất dễ mệt mỏi. Công ty đã chỉ đạo các bộ phận bố trí thời gian làm việc nhiều về sáng sớm, ban đêm. Chúng tôi bố trí một số cán bộ mang nước giải khát, thức ăn nhẹ đến từng điểm làm việc cho công nhân để vừa đảm bảo phòng dịch, vừa hỗ trợ công nhân những ngày nắng nóng”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh giúp công nhân chống chọi với nắng nóng

Công nhân môi trường làm việc về đêm để tránh cái nắng thiêu đốt của ban ngày.

Thu gom rác tại điểm tập kết trên đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) chị Lê Thị Hà - công nhân Chi nhánh Vệ sinh môi trường cho biết: “Tôi thường làm ca từ 15h, nhưng những ngày nắng nóng như mấy hôm nay thì gần 17h chúng tôi mới bắt đầu. Làm đêm muộn tí nhưng tránh được cái nắng thiêu đốt của ban ngày”.

Bên cạnh lắp đặt các thiết bị chống nóng, trang bị bảo hộ lao động, linh hoạt trong bố trí giờ làm việc thì các doanh nghiệp cũng rất chú trọng đến chế độ dinh dưỡng bữa ăn ca của công nhân trong những ngày nắng nóng.

Công ty TNHH MCC Việt Nam (KKT Vũng Áng) có gần 500 công nhân, phần lớn trong số đó ăn trưa tại công ty. Những ngày gần đây, thực đơn được nhà bếp thay đổi thường xuyên, chú trọng những món ăn mát, dễ ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh giúp công nhân chống chọi với nắng nóng

Bữa ăn ca của công nhân Công ty TNHH MCC Việt Nam được thay đổi thực đơn thường xuyên và bố trí chỗ ngồi đảm bảo phòng dịch.

Bên cạnh đó, để đảm bảo yếu tố phòng dịch, công ty cũng đã bố trí vách ngăn tại các bàn ăn, nhắc nhở công nhân giữ khoảng cách, hạn chế trò chuyện trong bữa ăn.

Mặc dù việc triển khai các biện pháp chống nóng tại khu sản xuất, nơi ở, nơi làm việc của công nhân sẽ khiến chi phí của doanh nghiệp tăng, tuy nhiên, đó là điều cấp thiết mà các doanh nghiệp nên làm để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!