Doanh nghiệp Hà Tĩnh trông chờ gì từ Nghị quyết 35?

(Baohatinh.vn) - Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020. Để hiện thực hóa chủ trương khi những hạn chế đã và đang tồn tại trong cộng đồng DN cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị. PV Báo Hà Tĩnh trao đổi với ông Hoàng Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư xung quanh vấn đề này.

doanh nghiep ha tinh trong cho gi tu nghi quyet 35

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp chăm lo tốt hơn cuộc sống người lao động.

- Theo Nghị quyết 35/NQ-CP, mục tiêu đặt ra đến năm 2020, cả nước có 1 triệu DN. Xin ông cho biết khái quát về bức tranh phát triển của DN cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng trong những năm gần đây?

Trong khoảng 15 năm lại nay kể từ khi Luật Doanh nghiệp ra đời, nước ta có 941.000 DN được đăng ký thành lập. Tính đến ngày 31/12/2015, cả nước có 513.000 DN còn hoạt động (chiếm 54,5%), 428.000 DN ngừng hoạt động hoặc giải thể vì nhiều lí do khác nhau (chiếm 45,5%). Trong số các DN đang hoạt động ở thời điểm cuối năm 2015 và những tháng đầu năm nay có 42% DN hoạt động có lãi, còn lại là cầm chừng hoặc hòa vốn. Sau những năm sóng gió, suy giảm về sức sản xuất, hiện môi trường kinh doanh có phần khởi sắc, DN dần phục hồi. Tuy nhiên, đà phục hồi còn yếu.

Trong bức tranh khó khăn chung nhưng những năm gần đây, DN Hà Tĩnh vẫn có sự tăng trưởng nhanh về số lượng lẫn chất lượng. Hiện toàn tỉnh có 5.328 DN. Từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ DN hoạt động SXKD có lãi đạt từ 65-69%. Theo Nghị quyết 35/NQ-CP, về lộ trình thực hiện 1 triệu DN trong cả nước, chúng ta có thể hoàn thành các tiêu chí cả số lượng (10.000 DN) cũng như khu vực tư nhân đóng góp 49% GDP theo lộ trình của tỉnh. Bởi trung bình mỗi năm có trên 1.000 DN thành lập mới và tỷ lệ DN ngoài Nhà nước chiếm trên 95% thì đến năm 2020, chúng ta chắc chắn đạt 2 mục tiêu này.

Dù vậy, các DN hoạt động trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn, thách thức. Đặc biệt là từ đầu năm đến nay có 49 DN làm thủ tục giải thể, tăng 22,5% so với cùng kỳ; 92 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 170% so với cùng thời điểm năm 2015. So với số DN thành lập mới, DN giải thể chiếm 12%, tỷ lệ này cao hơn cả nước (10%). Khó khăn nhất đối với các DN Hà Tĩnh trong thực hiện mục tiêu “hàng năm có khoảng 30-35% có hoạt động đổi mới sáng tạo”, bởi trên 90% DN có quy mô vừa và nhỏ với tổng nguồn vốn bình quân xấp xỉ 4 tỷ đồng nên đầu tư công nghệ là nhiệm vụ quá sức.

- Những giải pháp ưu tiên cho công tác phát triển DN trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Tuy đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng hoạt động của đội ngũ DN tỉnh nhà vẫn còn nhiều thách thức. Bởi vậy, vấn đề đặt ra là các DN cần phải thay đổi chiến lược SXKD; nâng cao trình độ quản lý, quản trị; đổi mới công nghệ… Đồng hành cùng DN trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 35 là cả hệ thống chính trị với nhiều nhóm giải pháp, cụ thể:

Thứ nhất, cần hoàn thiện khung pháp lý cho DN hoạt động, việc ban hành các văn bản chính sách liên quan đến DN phải được thực hiện theo hướng tạo điều kiện thông thoáng nhất cho DN. Bên cạnh đó, giảm bớt các quy định, giấy phép can thiệp hành chính vào thị trường; tăng cường năng lực tiếp cận thông tin chính sách pháp luật cho DN; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

Thứ hai, tạo điều kiện cho DN tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng sản xuất; làm rõ những lợi thế phát triển KT-XH và những chính sách khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực khai khoáng, vận tải biển, du lịch, dịch vụ.

Thứ ba, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động SXKD của các DN; hoạch định chiến lược SXKD, tái cấu trúc DN để phát triển bền vững, hiệu quả; tập trung vào các yếu tố nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh các chương trình đổi mới công nghệ, nhằm tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh cao.

Thứ tư, thúc đẩy phát triển DN vừa và nhỏ, tập trung ưu tiên các giải pháp cụ thể nhằm tạo ra các sản phẩm mới, trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Thứ năm, lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp mặt, trao đổi, động viên, lắng nghe kiến nghị và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng kế hoạch cụ thể tại những thị trường tiềm năng và truyền thống.

Phát huy những thành quả đạt được, trong thời gian tới, DN Hà Tĩnh cần tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Xin cảm ơn ông!

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.