Đơn vị đầu tiên của Hà Tĩnh hoàn thành trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã hoàn thành mục tiêu 100% người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

DT_DSC7711.jpg
Từ khi BHXH chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng, bà Nguyễn Thị Diệu ở TDP 5, phường Bắc Hồng rất thuận tiện mỗi khi nhận lương.

Trước đây, mỗi lần đến kỳ nhận lương hưu, bà Nguyễn Thị Diệu (TDP 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) phải đến điểm chi trả hoặc viết giấy ủy quyền khi không có mặt ở địa phương. Nhiều lần có việc đột xuất, vắng mặt trong kỳ trả lương, bà Diệu phải đến bưu điện TX Hồng Lĩnh để nhận lương.

“Lương hưu hiện nay đã được cơ quan BHXH trả qua tài khoản ngân hàng nên tôi yên tâm mỗi khi vắng nhà, thậm chí ở nhà con chơi cả tháng mà không phải về đúng ngày để nhận lương như trước nữa”, bà Diệu chia sẻ.

DT_DSC7719.jpg
Với điện thoại thông minh, bà Diệu có thể thực hiện nhiều giao dịch trực tuyến qua Internet Banking.

Đã 8 năm nay, từ khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Đại (TDP 3, phường Bắc Hồng) luôn nhận lương hưu hằng tháng qua tài khoản ngân hàng. Bà Đại cho biết: “Với công nghệ hiện đại, tôi có thể rút tiền ở bất cứ đâu khi cần, thậm chí chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể kiểm soát được số tiền mình đang có và sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán hoá đơn tiền điện, nước...”.

DT_DSC7746.jpg
Nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng nên mỗi lần cần sử dụng tiền mặt, bà Nguyễn Thị Đại ở TDP 3, phường Bắc Hồng đến cây ATM gần nhà để rút tiền.

Theo BHXH thị xã Hồng Lĩnh, trước ngày 31/3/2024, trên địa bàn mới chỉ có 1.812/4.237 người nhận chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Do vậy, đơn vị đã phối hợp với các phường, xã lồng ghép vào các hội nghị ở cơ sở để vận động người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

DT z5334340537627_d5a03afa5ab64b455231021170c3b8a9.jpg
Cán bộ BHXH thị xã Hồng Lĩnh hướng dẫn người dân kê khai, đăng ký mở tài khoản để nhận lương hưu hằng tháng.

BHXH thị xã Hồng Lĩnh đã tham mưu Chủ tịch UBND thị xã ban hành kế hoạch, phát động tháng cao điểm thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; phối hợp với Công an TX Hồng Lĩnh, Tổ công tác Đề án 06 thị xã và cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chính trị các cấp vận động người dân thực hiện.

Mặt khác, BHXH thị xã Hồng Lĩnh đã làm việc với các ngân hàng trên địa bàn để đề nghị miễn phí một số loại phí như: phí mở thẻ, phí quản lý thẻ, phí quản lý tài khoản... nhằm động viên, khuyến khích người dân mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng.

Với cách làm này, sau 5 ngày triển khai (từ 4-9/4/2024), toàn thị xã đã có 2.425 người mở tài khoản cá nhân, đưa luỹ kế tổng số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản trên địa bàn là 4.237/ 4.237 người hưởng, đạt tỷ lệ 100%.

DT_DSC7734.jpg
Cán bộ BHXH hướng dẫn người dân những tiện ích, ứng dụng khi sử dụng tài khoản Internet Banking khi giao dịch.

Ông Hồ Văn Phong - Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng nhanh gọn, chính xác, tiết kiệm thời gian cho người hưởng. Đây là hình thức phù hợp với chủ trương hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Cơ quan chi trả giảm được chi phí vận hành đội ngũ trả lương trực tiếp và nâng cao tính minh bạch trong thực hiện chính sách”.

Video: Người dân chia sẻ tiện ích khi nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng.

Đến thời điểm này, BHXH thị xã Hồng Lĩnh là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả, mở tài khoản cá nhân cho 100% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn. Kết quả này góp phần để Hà Tĩnh phấn đấu năm 2024 có trên 50% người hưởng các chế độ BHXH tại khu vực đô thị được thực hiện chi trả thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Phan Văn Anh - Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về xạ trị trong điều trị ung thư

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về xạ trị trong điều trị ung thư

Với hệ thống máy móc hiện đại, kỹ thuật xạ trị ung thư ngày càng chính xác và an toàn, giúp hạn chế tối đa những tác dụng phụ cho bệnh nhân. Bác sĩ CKI Lê Văn Cường (Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
BIDV Hà Tĩnh tuyển dụng cán bộ

BIDV Hà Tĩnh tuyển dụng cán bộ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng cán bộ năm 2025 - cơ hội dành cho những ứng viên mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp.
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.