Donald Trump ra tiền số mới, website quá tải

World Liberty Financial, tiền số do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đứng sau, không thể bán ra số token như dự kiến do website bị sập.

Dự án tiền số World Liberty Financial (WLF) của Donald Trump bắt đầu chào bán token WLFI ngày 15/10. Trước đó, nhà đồng sáng lập Zachary Folkman cho biết đã có hơn 100.000 người nằm trong danh sách chờ đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi mở bán, trang web liên tục rơi vào tình trạng quá tải, đôi lúc ngừng hoạt động, hiển thị nội dung "Chúng tôi đang bảo trì", dẫn đến số lượng bán ra hạn chế. Dữ liệu Etherscan cho thấy chỉ 4% trong số 100.000 người đăng ký mua được token.

WLF sau đó công bố nền tảng bán được hơn 532 triệu token WLFI với giá 0,015 USD, chiếm 3% trong số 20 tỷ token của dự án, tức chưa tới 8 triệu USD. Trước đó, The Block dẫn các nguồn tin cho biết thông qua dự án, Trump muốn huy động 300 triệu USD trong đợt chào bán đầu tiên.

Khi CNBC liên hệ, đại diện WLF không đưa ra bình luận.

ap24289005440240-6598-1729052437-2214.jpg
Ông Donald Trump phát biểu tại Oaks, bang Pennsylvania ngày 14/10. Ảnh: AP

WLF do hai con trai của cựu tổng thống Mỹ là Donald Trump Jr. và Eric Trump cùng chuyên gia tiền số Folkman, với tham vọng trở thành một dạng ngân hàng thế hệ mới trong giới tiền điện tử, với các tính năng như gửi, cho vay và nhiều mô hình khác. Từ tháng 8, ông Trump và gia đình thường xuyên quảng bá dự án, gọi là The DeFiant Ones, cách chơi chữ của DeFi (tài chính phi tập trung). 20% token WLFI sẽ được phân bổ cho nhóm sáng lập, trong đó có gia đình Trump.

Chi tiết về WLF chưa được công bố, gồm cả sách trắng. Trong một số phỏng vấn trước đây, Folkman cho biết điều kiện để mua token là nhà đầu tư có khối lượng tài sản ròng trên một triệu USD và có thu nhập ít nhất 200.000 USD/năm trong hai năm gần nhất. Tuy nhiên, không rõ dự án đã áp dụng chính sách này hay chưa.

Việc ra mắt không suôn sẻ của WLF được đánh giá gây bất lợi cho ứng viên tổng thống Donald Trump, khi còn ba tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ông Trump từng phản đối tiền số. Khi còn là tổng thống, ông gọi đây là "trò lừa đảo" và ông không thích vì nó "được tạo ra để cạnh tranh với USD". Dù vậy, gần đây ông thay đổi quan điểm, tuyên bố trở thành "tổng thống tiền số" và muốn số Bitcoin còn lại sẽ được tạo ra ở Mỹ.

vnexpress.net

Đọc thêm

Trung Quốc: Phát triển điện mặt trời ngoài không gian

Trung Quốc: Phát triển điện mặt trời ngoài không gian

Trong bối cảnh thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt và tình trạng dư thừa công suất chưa được giải quyết triệt để, nhiều doanh nghiệp quang điện hàng đầu Trung Quốc đang đặt cược vào điện mặt trời ngoài không gian như một hướng đi chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành.
Phát hiện loài động vật "bất tử"

Phát hiện loài động vật "bất tử"

Mảnh cơ thể hải sâm bị cắt rời vẫn sống hơn 3 năm, tự phục hồi và hấp thụ dinh dưỡng dù không có miệng, hé lộ hiện tượng "bất tử mô" khiến giới khoa học tò mò.
Facebook bắt đầu thu phí

Facebook bắt đầu thu phí

Không phải chặn quảng cáo, các gói trả phí mới trên Instagram, Facebook và WhatsApp bổ sung nhiều tính năng nâng cao.
i-HaTinh đạt hơn 100.000 lượt cài đặt

i-HaTinh đạt hơn 100.000 lượt cài đặt

Sau hơn 2 tháng vận hành, ứng dụng công dân số i-HaTinh đang dần trở thành kênh tương tác số giữa người dân với chính quyền Hà Tĩnh, thu hút hơn 100.000 lượt cài đặt.
Lý do người dùng từ bỏ Microsoft Word

Lý do người dùng từ bỏ Microsoft Word

Microsoft Word vẫn là phần mềm soạn thảo phổ biến nhất thế giới, song ngày càng nhiều người dùng cho rằng nó gây ra phiền toái hơn hỗ trợ công việc.
Tăng tốc phổ cập ứng dụng i-HaTinh

Tăng tốc phổ cập ứng dụng i-HaTinh

Hà Tĩnh đang tăng tốc phổ cập ứng dụng công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, từng bước mở rộng kênh kết nối giữa người dân với chính quyền trong không gian số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!