Đồng bộ, hiện đại lưới điện trung, hạ áp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2021-2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai các dự án đầu tư lưới trung, hạ áp với tổng vốn 1.010 tỷ đồng, góp phần chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang quản lý và vận hành 12 trạm biến áp với tổng công suất 599 MVA, tổng chiều dài đường dây 110 kV là 241,97 km. Đối với lưới điện trung, hạ áp, đơn vị quản lý và vận hành trên 3.600 km đường dây trung áp, 7.600 km đường dây hạ áp với hơn 440.000 khách hàng.

Lưới điện trung, hạ áp Hà Tĩnh trải dài qua nhiều dạng địa hình, được đầu tư xây dựng đã lâu lại thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng tới công tác quản lý và vận hành. Với mục tiêu nâng cao chất lượng điện năng, thời gian qua Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tham mưu Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đầu tư kinh phí nâng cấp, cải tạo lưới điện trung, hạ áp theo hướng đồng bộ, hiện đại.

bqbht_br_36.jpg
Giai đoạn 2021-2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai các dự án đầu tư lưới trung, hạ áp với tổng vốn 1.010 tỷ đồng.

Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hoa cho biết: "Giai đoạn 2021-2024, công ty đã và đang triển khai 97 dự án đầu tư lưới điện trung, hạ áp với tổng mức đầu tư 1.010 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, công ty tiếp tục đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư cho lưới điện trung, hạ áp giai đoạn 2021 - 2025 hơn 1.200 tỷ đồng. Hà Tĩnh đang phát triển với nhiều dự án đầu tư tiềm năng, phụ tải điện không ngừng gia tăng. Hạ tầng điện phải đi trước một bước, bởi vậy việc chủ động triển khai các dự án lưới điện sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Sau quá trình thi công, dự án xây dựng, cải tạo đường dây 10kV -971E18.8 đoạn từ sau dao phụ tải 971-7/57/01 nhánh rẽ Lộc Yên - Hương Liên (Hương Khê) lên vận hành 35kV đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo ông Phạm Lương Trung – Giám đốc Điện lực Hương Khê: Dự án có tổng mức đầu tư trên 14,7 tỷ đồng. Quy mô dự án là cải tạo trên 38 m đường dây trung áp trên không từ 10kV lên vận hành cấp điện áp 35kV, cải tạo 22 trạm biến áp đang vận hành 10kV lên vận hành 35kV và xây dựng mới, cải tạo 528m xuất tuyến hạ thế sau các trạm biến áp thay đổi vị trí xây dựng.

Dự án đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực huyện Hương Khê; từng bước xóa bỏ lưới điện cấp điện áp 10kV còn lại ở huyện Hương Khê nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

095-2218.jpg
Dự án xây dựng, cải tạo đường dây 10kV - 971E18.8 đoạn từ sau dao phụ tải 971-7/57/01 nhánh rẽ Lộc Yên - Hương Liên (Hương Khê) lên vận hành 35kV đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đốc thúc, hỗ trợ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng 2 xuất tuyến 22kV lộ 475,477 sau trạm biến áp 110kV Lộc Hà với tổng kinh phí gần 9,8 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV dài hơn 1,5 km; xây dựng mới 2 tuyến đường dây mạch đơn trên không chiều dài gần 2,2 km và cải tạo 1 tuyến đường dây mạch đơn 22kV dây với tổng chiều dài gần 2 km.

Giám đốc Điện lực Lộc Hà Nguyễn Kiên Cường cho hay: Hiện tại, nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất – kinh doanh cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Lộc Hà được cấp từ 2 nguồn bao gồm: trạm biến áp 110 kV Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) và trạm biến áp 110 kV Can Lộc qua các mạch vòng liên thông. Do chưa chủ động nguồn cấp cùng với sự hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, nhiều thời điểm phụ tải trên địa bàn tăng cao, nguy cơ gây ra sự cố, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của khách hàng. Do vậy, dự án xây dựng 2 xuất tuyến 22kV lộ 475,477 sau trạm biến áp 110kV Lộc Hà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giải tỏa công suất trạm biến áp 110kV Lộc Hà, đảm bảo cấp điện vận hành liên tục, ổn định cho khu vực huyện Lộc Hà.

bqbht_br_076.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) kiểm tra tình trạng mang tải của các đường dây, trạm biến áp qua hệ thống camera.

Được biết, ngoài các dự án đã và đang triển khai, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cũng đã tạm giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh 10 dự án đầu tư lưới điện trung, hạ áp với tổng vốn 77,059 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong đó, một số dự án trọng điểm như: dự án xây dựng, cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh năm 2025 (quy mô xây dựng mới 3,27km đường dây trung thế, 8 trạm biến áp, 17,17km đường dây hạ thế) với tổng mức đầu tư 10,668 tỷ đồng; dự án xây dựng, cải tạo lưới điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp khu vực thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân năm 2025 (quy mô xây dựng mới 2,75km đường dây trung thế, 7 trạm biến áp, 7,63km đường dây hạ thế) với tổng mức đầu tư 9,851 tỷ đồng…

bqbht_br_z5311164997707-33f60f1b12654ecf2c2be38c48131c90.jpg
Ngoài các dự án đã và đang triển khai, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã tạm giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh 10 dự án đầu tư lưới điện trung, hạ áp trong năm 2025.

Theo ông Nguyễn Duy Thắng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Với các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai, công ty tăng cường phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án về đích đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, góp phần quan trọng nâng cấp lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tạm giao năm 2025, chuẩn bị triển khai, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các bên liên quan triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định, để sớm đưa các dự án vào thi công theo tiến độ đã được phê duyệt.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!