Hóa giải bài toán quá tải điện năng ở huyện miền biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang được khẩn trương thi công nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hóa giải tình trạng quá tải điện năng trên địa bàn.

Lưới điện huyện miền biển Lộc Hà có khối lượng 153,84 km đường dây trung thế, 468,65 km đường dây hạ thế và 191 trạm biến áp (TBA), cung cấp điện cho 30.323 khách hàng. Hiện tại, nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất – kinh doanh cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Lộc Hà được cấp từ 2 nguồn bao gồm: TBA 110 kV Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) và TBA 110 kV Can Lộc qua các mạch vòng liên thông. Do chưa chủ động nguồn cấp cùng với sự hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, nhiều thời điểm phụ tải trên địa bàn tăng cao, nguy cơ gây ra sự cố, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của khách hàng.

Với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển Hà Tĩnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã quan tâm đầu tư công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Lộc Hà với tổng mức đầu tư 135,9 tỷ đồng.

img-4329-3723-9213.jpg
Đến thời điểm này, nhà điều khiển phân phối của trạm biến áp 110 kV Lộc Hà đã hoàn thành 80% khối lượng.

Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc Điện lực Lộc Hà cho biết: “Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV đang được xây dựng trên địa bàn xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà). Khi dự án hoàn thành, đóng điện sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm bổ sung nguồn TBA 110 kV đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của huyện Lộc Hà trong giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, dự án đường dây và TBA 110 kV Lộc Hà còn hoàn thiện lưới điện phân phối theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt”.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Lộc Hà có quy mô gồm: Xây dựng 11,919 km đường dây 110 kV mạch kép, dây dẫn ACSR-300/39; xây mới TBA 110/35/22kV có quy mô 2 máy biến áp (giai đoạn này chỉ lắp đặt 1 máy biến áp 25 MVA, có dự phòng lắp đặt thêm máy biến áp T2 trong tương lai).

Đồng thời, dự án xây dựng nhà điều khiển phân phối; lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy… theo tiêu chí TBA không người trực. Cùng đó, dự án còn xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Điều độ HTĐ Miền Bắc và Trung tâm Dữ liệu NPC theo quy định.

img-4353-5738-7666.jpg
Các nhà thầu huy động nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án.

Để đưa dự án hoàn thành, đóng điện theo kế hoạch, hiện nay chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực, tăng cường nhân lực ra quân triển khai xây dựng các hạng mục.

Ông Phan Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại B&H (Nghệ An) cho hay: “Công ty TNHH Kỹ thuật Sông Mã (Hà Nội) phối hợp cùng công ty chúng tôi đảm nhiệm thi công trạm biến áp 110 kV Lộc Hà (thuộc dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp 110 kV Lộc Hà). Qua quá trình triển khai, đến nay phần móng trạm biến áp, phần móng trụ thiết bị ngoài trời, tiếp địa trạm biến áp đã hoàn thành. Hiện nhà điều khiển phân phối đã hoàn thành 80% khối lượng, bể dầu sự cố hoàn thành 90% khối lượng, bể nước cứu hỏa hoàn thành 70% khối lượng, tiến độ xây dựng tường rào bao quanh đạt 45%...

Hà Tĩnh đang là mùa mưa, thời tiết bất lợi nên nhà thầu cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Theo đó, chúng tôi luôn chủ động về nhân lực; vật tư, thiết bị đã được tập kết sẵn trong kho và đội ngũ kỹ sư, công nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chúng tôi đang huy động nhiều máy móc, gần 40 công nhân tập trung hoàn thiện các hạng mục đảm bảo tiến độ và chất lượng, kỹ thuật theo yêu cầu”.

img-4339-9794-4115.jpg
Các nhà thầu phấn đấu hoàn thành, đóng điện đưa dự án vào vận hành từ đầu tháng 12/2024.

Đối với phần đường dây 110 kV (thuộc dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Lộc Hà) do Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp điện Việt Nam đảm nhiệm. Đến nay, phần đường dây đã hoàn thành trên 90% khối lượng. Theo đó, các đơn vị thi công đã đổ bê tông móng 47/47 vị trí, dựng cột xong 47/47 vị trí và đang tập trung kéo dây các khoảng cột để tiến hành đấu nối theo quy định.

Theo kế hoạch, đến ngày 20/11/2024, các nhà thầu sẽ hoàn thành việc xây dựng trạm biến áp 110 kV. Cùng đó, từ ngày 15/11/2024 – 30/11/2024, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt hạ tầng, thiết bị theo quy định và phấn đấu đấu nối thành công, đóng điện đưa dự án vào vận hành từ đầu tháng 12/2024.

a2-4875-8574-9609.jpg
Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Lộc Hà hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế biển tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Xác định vai trò quan trọng của dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp 110 kV Lộc Hà, dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các nhà thầu triển khai xây dự án.

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ các nhà thầu trong quá trình triển khai xây dựng, đấu nối thiết bị, sớm đưa dự án vào hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!