4 tổ xung kích của Điện lực Hà Tĩnh dồn sức cho Quảng Ninh

(Baohatinh.vn) - 4 tổ xung kích của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung hỗ trợ Quảng Ninh khắc phục sự cố lưới do bão số 3, sớm cấp điện trở lại cho 100% khách hàng.

Theo thống kê ban đầu, ảnh hưởng cơn bão số 3, toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 3.700 cột điện trung và hạ áp bị gãy đổ, 54 trạm biến áp bị hư hỏng cùng nhiều đường dây 220kV và 110kV phải tạm ngừng vận hành, khiến 461.000 khách hàng bị mất điện. Điều đáng nói, ngoài phụ tải điện sinh hoạt thì phụ tải điện công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chiếm tỷ trọng cao. Do vậy, sự cố thiên tai gây mất điện diện rộng đã ảnh hưởng lớn đến phục hồi sau bão và làm đảo lộn cuộc sống người dân.

z5852156505611_ebfa9a143b81ffe6df5bffcedca71620.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tham gia khắc phục hậu quả bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh.

Những ngày qua, trong khi các tỉnh, thành phía Bắc về cơ bản đã khắc phục xong hạ tầng lưới điện thì Quảng Ninh vẫn còn khối lượng khá lớn đường dây hạ áp chưa xử lý xong. Tính đến chiều tối ngày 20/9, trên 100 trạm biến áp của Công ty Điện lực Quảng Ninh chưa thể đóng điện trở lại, trên 26.800 khách hàng vẫn bị mất điện.

Chung tay cùng Công ty Điện lực Quảng Ninh ứng cứu lưới điện tại phường Hoành Bồ (thuộc Điện lực TP Hạ Long), những ngày qua tổ xung kích số 4 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tích cực áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong việc đúc móng, dựng cột, kéo dây... để đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố do thiên tai.

z5850372564606_e51de2d8e5ebe4bc1acdd616bd926dca.jpg
Lưới điện của Điện lực TP Hạ Long bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Phạm Việt Hùng – Phó Giám đốc Điện lực Hương Sơn (Tổ trưởng tổ xung kích số 4) cho hay: "Hoành Bồ là phường có diện tích khá rộng, bán kính cấp điện xa, lưới điện trải qua nhiều dạng địa hình (đồi núi hiểm trở, đầm lầy, cát chảy…), nhiều khu vực bị ngập lụt nên công tác vận chuyển vật tư, thiết bị cũng như việc đúc móng, dựng cột, kéo dây... gặp rất nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian và công sức.

Trước tình hình đó, chúng tôi đã nghiên cứu, chủ động áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất công việc, góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục. Những ngày qua, chúng tôi đã nhanh chóng xử lý sự cố, thu hồi khối lượng thiết bị hư hỏng, thay thế cột điện mới, kéo lại đường dây, đấu nối để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng. Đến nay, cơ bản các nhánh chính của hệ thống lưới điện tại phường Bồ Hoành đã được khôi phục xong, góp phần cùng Điện lực TP Hạ Long sớm nối thông dòng điện toàn thành phố".

z5852139539891_669c65576b051f264a08c75021f96461.jpg
Các đoàn xung kích Công ty Điện lực Hà Tĩnh tham gia khắc phục sự cố lưới điện tại tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

“Thời tiết tại TP Hạ Long sau bão rất bất lợi, buổi sáng nắng to, buổi chiều mưa lớn kèm theo gió giật mạnh nên anh em làm việc tại hiện trường rất vất vả. Hơn nữa, lưới điện TP Hạ Long chỉ có 1 đường độc đạo từ Công ty Điện lực Quảng Ninh cấp về chứ không có mạch vòng, không có các giao phân đoạn để nối nguồn điện với các điện lực khác nên rất áp lực về thời gian xử lý sự cố. Do vậy, chúng tôi phải tận dụng mọi khoảng thời gian để triển khai công việc, hoàn thành dứt điểm công việc tại từng khu vực để đủ điều kiện sớm nối thông dòng điện toàn tuyến. Anh em công nhân đã tranh thủ ăn tại hiện trường, làm việc xuyên trưa, tối muộn vì mục tiêu đưa nguồn sáng đến cho Nhân dân”, anh Nguyễn Xuân Hiền – Đội trưởng Đội kinh doanh dịch vụ Điện lực TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Với tinh thần xung kích, hỗ trợ tối đa, từ ngày 15/9, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cử tiếp 3 đoàn xung kích vừa hoàn thành công tác hỗ trợ khắc phục sự cố tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương về hỗ trợ khắc phục hậu quả tại Điện lực TP Hạ Long (thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh).

Ông Trần Văn Nam – Phó Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (tổ trưởng tổ xung kích số 3) thông tin: “Sau khi hỗ trợ khắc phục xong sự cố tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, đoàn chúng tôi xuống Điện lực TP Hạ Long để chung tay hỗ trợ xử lý sự cố. Mặc dù thời gian dài hỗ trợ tỉnh Hải Dương ứng cứu lưới điện, các thành viên trong đoàn cũng đã khá mệt. Tuy vậy, nhận thấy phụ tải điện công nghiệp tại TP Hạ Long lớn, việc xử lý nhanh sự cố là nhiệm vụ cấp bách nên mỗi thành viên đều ý thức, vào cuộc hỗ trợ với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, hăng say và đầy trách nhiệm".

z5852139531443_80063ac1197c6e9c43a2eebdf9671912.jpg
Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng quà động viên các tổ xung kích làm nhiệm vụ tại tỉnh Quảng Ninh.

Vừa qua, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Công Thành cùng Ban Giám đốc công ty đã có mặt tại tỉnh Quảng Ninh để động viên và tặng quà các tổ xung kích đang làm nhiệm vụ. Đoàn đánh giá cao tinh thần xung kích, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của các thành viên và nhắc nhở đoàn tuyệt đối tuân thủ các nội quy, quy định của đoàn công tác, đảm bảo các biện pháp an toàn trong lao động.

Trao đổi với các tổ xung kích, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Công Thành nhấn mạnh: “Việc khôi phục lưới điện trở lại phục vụ người dân và doanh nghiệp Quảng Ninh trong lúc này là hết sức cấp bách và cần thiết. Đề nghị các thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy trong công việc, chung tay góp sức cùng Công ty Điện lực Quảng Ninh sớm nối thông nguồn điện, đưa nguồn sáng đến Nhân dân".

z5852136048176_d214fd7e1901aab908df2e342314b711.jpg
Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhận được tình cảm yêu mến của Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Điện lực TP Hạ Long (thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh) thông tin: “Điện lực TP Hạ Long đang quản lý 120.450 khách hàng; vận hành 39 xuất tuyến trung áp với tổng chiều dài 648,50 km, 2.512 đường dây hạ thế với tổng chiều dài 2892,43 km. Bão số 3 gây gãy đổ 168 cột điện trung áp, 350 cột điện hạ áp, hư hỏng 3 trạm biến áp, gây mất điện toàn bộ các phụ tải trên địa bàn TP Hạ Long. Ngay sau bão, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cử các đội xung kích đến hỗ trợ Điện lực TP Hạ Long bắt tay ngay vào việc sửa chữa lưới điện. Với sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng với các đơn vị khác, chúng tôi phấn đấu khôi phục cấp điện cho 100% khách hàng trong thời gian sớm nhất”.

Chủ đề Hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!