Điện lực Hà Tĩnh đầu tư gần 100 tỷ đồng phát triển lưới điện thông minh

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, ngành điện Hà Tĩnh đã và đang tập trung phát triển lưới điện thông minh nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hướng tới sự hài lòng của khách hàng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Điện lực Hà Tĩnh đầu tư gần 100 tỷ đồng phát triển lưới điện thông minh

Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất cho người dân và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, bên cạnh việc áp dụng nhiều công nghệ mới, ngành điện Hà Tĩnh đã chủ động triển khai xây dựng lưới điện thông minh.

Gần 2 năm trước, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thành lập Trung tâm điều khiển xa để theo dõi, giám sát tình hình cung cấp điện; vận hành lưới điện và điều khiển 9 trạm biến áp 110kV không người trực của toàn tỉnh.

Điện lực Hà Tĩnh đầu tư gần 100 tỷ đồng phát triển lưới điện thông minh

Nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra đinh kỳ trạm biến áp 110kV Kỳ Anh.

Hạt nhân của trung tâm điều khiển xã là hệ thống SCADA/DMS (Hệ thống giám sát điều khiển, thu thập dữ liệu và quản lý điện năng) với nhiều trang thiết bị và chức năng tiên tiến nên mỗi khi có sự cố, hệ thống sẽ báo động chính xác vị trí.

Từ đó, nhân viên điện lực có thể cô lập khu vực xảy ra sự cố. Thông qua các thiết bị đóng - cắt điện tự động đã lắp trên lưới điện, nhân viên điều hành sẽ thực hiện việc chuyển tải để khu vực bị mất điện được hạn chế ở mức thấp nhất.

Song song với đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh xây dựng lưới điện trung hạ thế ngày càng hiện đại.

Điện lực Hà Tĩnh đầu tư gần 100 tỷ đồng phát triển lưới điện thông minh

Vào tháng 12/2019, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline.

Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh Trần Anh Dũng cho hay: Năm 2019, đơn vị đã triển khai thêm và đưa vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng điện năng như: Lắp đặt các thiết bị máy cắt đường dây recloser kết nối điều khiển xa (20 bộ 35kV và 15 bộ 22kV); dao phụ tải kín có điều khiển LBS (30 bộ 35kV và 12 bộ 22kV), thiết bị cảnh báo sự cố (55 bộ 35kV và 22 bộ 22kV); áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline (sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị không cắt điện)… với tổng mức đầu tư lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Công ty cũng đã thực hiện đưa vào vận hành không người trực 9 TBA 110kV, kết nối điều khiển xa 108 máy cắt Recloser và 42 dao phụ tải kín LBS, đảm bảo cho việc giám sát lưới điện, phát hiện và phân đoạn sự cố nhanh hơn do không cần đến trực tiếp tại vị trí lắp đặt thiết bị mà chỉ cần thực hiện thao tác tại trung tâm.

Điện lực Hà Tĩnh đầu tư gần 100 tỷ đồng phát triển lưới điện thông minh

Việc xử lý nhanh các khiếm khuyết trên đường dây giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ảnh tư liệu

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai dự án xây dựng hệ thống kết nối giám sát điều khiển các Recloser về Trung tâm điều khiển xa và triển khai tự động hóa lưới điện trung áp DMS với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, sẽ giúp nâng cao khả năng kết nối điều khiển các thiết bị về Trung tâm điều khiển xa, đảm bảo vận hành tin cậy hệ thống điện để chuẩn bị cho mùa mưa bão đang đến gần.

Ngoài ra, Công ty đã lập phương án đa chia - đa nối xây dựng thêm các mạch vòng kết nối các lộ xuất tuyến trên lưới điện toàn tỉnh, kết hợp điều khiển từ xa bằng các máy cắt đường dây, đảm bảo linh hoạt và tin cậy cung cấp điện cho khách hàng khi xảy ra sự cố. Tổng mức đầu tư dự án này là hơn 45 tỷ đồng.

Điện lực Hà Tĩnh đầu tư gần 100 tỷ đồng phát triển lưới điện thông minh

Ngành điện thường chịu nhiều thiệt hại bởi sự cố do mưa bão gây ra.

Theo Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh Trần Anh Dũng, việc xây dựng một hệ thống lưới điện thông minh giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, tăng năng suất lao động và làm tăng sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngành điện.

Bên cạnh đó, ngành điện cũng sẽ chủ động ứng phó với các sự cố trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lũ khi kịp thời cắt điện tại những khu vực ngập sâu, giúp bảo đảm điều hành chuyển tải điện một cách an toàn, hạn chế tối đa rủi ro, thiệt hại do thiên tai.

“Lưới điện thông minh “đi trước” là điều kiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Hà Tĩnh" - ông Trần Anh Dũng cho biết.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!