Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/1: Không khí lạnh tràn về, trời trở rét

(Baohatinh.vn) - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh Lê Ngọc Quyết vừa cho biết, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, đêm nay (11/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/1: Không khí lạnh tràn về, trời trở rét

Khu vực Hà Tĩnh trở rét vào chiều tối nay. Ảnh Thúy Ngọc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 11/1, khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa rào, trời trở rét. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5.

Vùng biển Hà Tĩnh từ chiều tối nay chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo chi tết một số vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc chiều 11/1 có mưa, mưa rào rải rác . Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 24-27 độ C, vùng núi 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast