Nhiều cách làm sáng tạo đưa du lịch Hà Tĩnh bứt phá

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, ngành du lịch Hà Tĩnh thực sự khởi sắc khi thu hút trên 3,36 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều cách làm sáng tạo đưa du lịch Hà Tĩnh bứt phá

Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn) được nhận giải thưởng “Điểm đến Du lịch văn hoá sinh thái hàng đầu châu Á 2023” tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế ASIA lần thứ 6.

Thống kê từ Sở VH-TT&DL, năm 2023, tổng lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đạt 3,36 triệu lượt (năm 2022 là 1,6 triệu lượt), vượt 34% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Đặc biệt, lượng khách lưu trú đạt 912.312 lượt (khách nội địa 897.651 lượt, khách quốc tế 14.661 lượt), gấp gần 3 lần so với năm 2022. Chỉ số này thể hiện sự tăng trưởng rõ nét trong hoạt động phát triển dịch vụ du lịch. Ngoài nguyên nhân khách quan như khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi, tình hình xã hội ổn định, thời tiết thuận lợi... thì sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương trong kích cầu phát triển du lịch là yếu tố có tính quyết định trong thành quả đó.

Nhiều cách làm sáng tạo đưa du lịch Hà Tĩnh bứt phá

Lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch 2023 đã tạo hiệu ứng tích cực để các hoạt động du lịch được đẩy mạnh.

Từ cuối năm 2022, Sở VH-TT&DL đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai nhiều kế hoạch, hành động. Cụ thể, sở đã phối hợp với UBND các huyện: Can Lộc, Hương Sơn và TX Kỳ Anh tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Đặc biệt, từ tháng 3/2023, sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức khai trương sớm du lịch biển. Theo đó, cùng với lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023, vào giữa tháng 4, tại Khu du lịch (KDL) Xuân Thành (Nghi Xuân), nhiều đơn vị như: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, huyện Kỳ Anh, Lộc Hà... đã chủ động tổ chức lễ khai trương du lịch biển địa phương.

Với nhiều hoạt động văn hóa, giải đấu thể thao sôi nổi, hấp dẫn, các lễ khai trương du lịch biển đã thu hút hàng vạn du khách tham gia. Trong năm, Sở VH-TT&DL cũng phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ làm nghề và quảng bá hình ảnh như: Hội thi Lễ tân khách sạn toàn tỉnh năm 2023, Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh năm 2023”...

Nhiều cách làm sáng tạo đưa du lịch Hà Tĩnh bứt phá

Sau khai trương du lịch biển năm 2023, các bãi biển Hà Tĩnh luôn kín khách ngày cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ. Trong ảnh: Không khí sôi nổi trên bãi biển Thiên Cầm một ngày cuối tuần tháng 9/2023.

Năm 2023, du lịch Hà Tĩnh cũng tạo được sức hút khá mạnh mẽ khi có nhiều sự kiện văn hóa nổi bật được tỉnh tổ chức như: Lễ kỷ niệm các danh nhân văn hóa dòng họ Nguyễn Huy và rước bằng công nhận Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là di sản tư liệu Chương trình kí ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc; 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp... Các sự kiện được truyền thông, quảng bá trên nhiều nền tảng, phương tiện đã lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh văn hóa cũng như du lịch Hà Tĩnh. Qua đó, thu hút thêm nhiều du khách khám phá, trải nghiệm...

2023 cũng là năm ghi dấu sự bứt phá của các địa phương với những bước đi chủ động, táo bạo, sáng tạo nhằm kích cầu, phát triển du lịch, thu hút lượng lớn du khách như: Cẩm Xuyên (hơn 1,17 triệu lượt), Nghi Xuân (trên 679.000 lượt), Lộc Hà (gần 491.000 lượt), Can Lộc (291.000 lượt)...

Nhiều cách làm sáng tạo đưa du lịch Hà Tĩnh bứt phá

Với sự đầu tư thêm cơ sở lưu trú hiện đại tại KDL Thiên Cầm, năm 2023, Cẩm Xuyên đã thu hút hơn 1,17 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết: “Đầu mùa du lịch năm 2023, cùng với chỉ đạo các khu, điểm du lịch nâng cấp cơ sở vật chất, gia tăng sản phẩm..., chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội có quy mô lớn, mang tính liên tục, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Nổi bật như: Tuần Văn hóa Nguyễn Du gắn với khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2023 gồm nhiều hoạt động kéo dài từ đầu tháng 4 đến hết tháng 8/2023; lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh và tưởng niệm 165 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ với chương trình nghệ thuật đặc sắc và giải chạy Half Marathon Nghi Xuân 2023... Nhờ đó, hoạt động du lịch của Nghi Xuân diễn ra sôi nổi, thu hút lượng du khách lớn”.

Nhiều cách làm sáng tạo đưa du lịch Hà Tĩnh bứt phá

Giải chạy Half marathon - Nghi Xuân 2023 thu hút 1.400 vận động viên khắp mọi miền đất nước và cả nước ngoài, góp phần quảng bá du lịch Nghi Xuân.

Vẽ nên bức tranh tươi sáng của du lịch Hà Tĩnh còn có “bàn tay” của các doanh nghiệp. Tại nhiều khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống khách sạn, nhà hàng, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tiêu biểu phải kể đến KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) có khách sạn Hải Âu đạt tiêu chuẩn 4 sao và các dịch vụ: Beach Clup, tour câu mực khám phá biển Thiên Cầm về đêm; KDL sinh thái Quỳnh Viên (Thạch Hải, Thạch Hà) có sản phẩm khám phá mũi đá và ngọn hải đăng núi Nam Giới; điểm du lịch Phú Minh Gia (Cương Gián, Nghi Xuân) có trải nghiệm kéo lưới rùng đánh bắt hải sản cùng ngư dân... Đặc biệt, với nhiều đổi mới, sáng tạo, KDL sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn) được vinh danh là “Điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á 2023” tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế ASIA và lễ công bố, trao giải “Asia Award 2023”.

Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Giám đốc điều hành KDL sinh thái Quỳnh Viên cho biết: “Nhờ những chủ trương kích cầu chung của tỉnh, đơn vị đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong thu hút du khách. Kết quả, cơ sở đã đón được 50.000 lượt khách, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là động lực để chúng tôi có thể tiến thêm những bước mới trong kế hoạch phát triển dài hơi của mình”.

Nhiều cách làm sáng tạo đưa du lịch Hà Tĩnh bứt phá

Du khách check in cầu tàu ở KDL Quỳnh Viên dịp hè 2023.

Những thành công của ngành du lịch tỉnh năm 2023 phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, bên cạnh sự chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các địa phương và doanh nghiệp. Phát huy những kết quả đạt được cùng sự chuẩn bị chu đáo các kế hoạch, ngành du lịch Hà Tĩnh đặt ra nhiều kỳ vọng thành công trong năm 2024 với mục tiêu 4 triệu lượt khách tham quan, trong đó, khách lưu trú nội địa đạt 1,3 triệu lượt, khách quốc tế đạt 20.000 lượt.

Ông Lê Trần Sáng
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ảnh du lịch đẹp nhất 2024 lần đầu công bố

Ảnh du lịch đẹp nhất 2024 lần đầu công bố

The Independent Photographer công bố những tác phẩm lọt vào vòng chung kết Giải Thưởng Nhiếp Ảnh Du Lịch 2024. Các góc chụp khai thác tốt đề tài con người và mối quan hệ với tự nhiên.
Truyện ngắn: Thương câu ca cổ

Truyện ngắn: Thương câu ca cổ

Hân đẹp, cái đẹp của gái một con, mặn mà, nẩy nở. Đôi mắt lấp lánh, hàng mi cong, đặc biệt là nụ cười tươi duyên, làm biết bao gã đàn ông mê đắm...
Tản văn: Gõ nhẹ cánh cửa mùa...

Tản văn: Gõ nhẹ cánh cửa mùa...

Khi tôi khẽ đẩy cánh cửa, trong một sớm mai để đón chào một ngày mới, hơi lạnh nhẹ len theo màn sương mờ đục phả vào không gian cảm giác se sẽ...
Thành bại của 'Tấm Cám'

Thành bại của 'Tấm Cám'

Nhờ vào thương hiệu đã quá nổi tiếng, những bản chuyển thể/phóng tác của "Tấm Cám" phần lớn đều được đón nhận. Song, nội dung các tác phẩm trên vẫn còn gây tranh luận.
Những vần thơ day dứt sau thiên tai ở miền Bắc

Những vần thơ day dứt sau thiên tai ở miền Bắc

Bão số 3, lũ quét, sạt lở đã gây ra nhiều nỗi đau trên một số tỉnh thành miền Bắc. Cảm tác trước nỗi đau của đồng bào, nhiều tác giả ở Hà Tĩnh đã viết những bài thơ đầy xúc động...
Ký ức đêm hội trăng rằm

Ký ức đêm hội trăng rằm

Với trẻ em Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, tết Trung thu luôn là một thế giới rực rỡ, thần tiên. Ký ức mỗi mùa trăng đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta lớn lên cùng năm tháng.
Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...