Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

(Baohatinh.vn) - Bằng sự chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu, điểm du lịch; làm mới, bổ sung nhiều sản phẩm chất lượng, 6 tháng đầu năm 2023, Hà Tĩnh đón gần 2 triệu lượt khách tham quan, hoàn thành 78% kế hoạch đề ra của năm.

Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

Biển Thiên Cầm đông khách dịp cuối tuần. Ảnh: Đình Nhất

Tăng tốc mạnh mẽ

6 tháng đầu năm 2023 chứng kiến sự bứt phá, tăng tốc mạnh mẽ của ngành du lịch Hà Tĩnh, khi các chỉ tiêu về lượt khách tham quan, lưu trú tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 6/2023, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón 1.958.922 lượt khách tham quan (tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 và đạt khoảng 78% so với kế hoạch năm 2023). Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 546.522 lượt, khách nước ngoài đạt gần 9.000 lượt.

Để có những kết quả đó, ngành VH-TT&DL cùng chính quyền các cấp đã nỗ lực trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách gần xa. Trong đó, tiêu biểu như các như lễ hội: chùa Hương Tích (Can Lộc), Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn), đền Củi (Nghi Xuân), đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh)…

Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

Khác với mọi năm, chỉ đông khách mùa lễ hội, năm nay, chùa Hương Tích (Can Lộc) thu hút lượng lớn du khách cả trong dịp hè. Trong ảnh: Du khách về "Hoan Châu đệ nhất danh lam" dịp tháng 5/2023.

Từ bước khởi động tạo đà tích cực, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh bước vào giai đoạn tăng tốc bằng sự chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu, điểm du lịch biển, làm mới, bổ sung nhiều sản phẩm chất lượng. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, ngành VH-TT&DL và các địa phương cũng đã sớm triển khai việc khai trương du lịch biển bằng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động, tạo sự lan tỏa, quảng bá rộng rãi, thu hút du khách.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Trưởng ban Quản lý Khu du lịch (KDL) Xuân Thành cho biết: “Ngay từ giữa tháng 4/2023, với sự kiện Tuần lễ Văn hóa Nguyễn Du do UBND huyện Nghi Xuân tổ chức, đã có đông đảo du khách về với biển Xuân Thành. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gắn với lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 khiến lượng khách tăng đột biến. Chỉ trong ngày khai trương, chúng tôi đã đón khoảng 20 nghìn lượt khách, tất cả các cơ sở lưu trú đều kín phòng”.

Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh tại KDL Xuân Thành (Nghi Xuân) vào ngày 22/4/2023, đã thu hút hàng chục nghìn du khách về tham dự.

Sức ảnh hưởng, hiệu quả từ việc tổ chức nhiều chương trình sự kiện từ đầu tháng 4/2023 đến giữa tháng 6/2023 như: Tuần văn hóa Nguyễn Du, lễ khai trương du lịch biển, các giải đấu bóng chuyền bãi biển, giải golf… đã giúp KDL Xuân Thành thu hút lượng khách lớn.

Trong 6 tháng đầu năm, KDL này đã đón khoảng 168.160 lượt khách, tăng 391% so với cùng kỳ năm 2022 (riêng tháng 6 là 56.745 lượt). 6 tháng đầu năm, các khu, điểm du lịch biển khác cũng đã đón lượng khách lớn như: KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đạt 307.000 lượt, KDL biển Lộc Hà đạt trên 358.000 lượt…

Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

KDL biển Lộc Hà là một trong những điểm đến thu hút du khách trong mùa hè 2023.

Bên cạnh yếu tố tổ chức nhiều sự kiện, tăng cường quảng bá hình ảnh, việc có thêm nhiều cơ sở lưu trú chất lượng cao (Khách sạn 4 sao Hải Âu, homestay Thiên Cầm, Resort Hoa Tiên Paradise…) và sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn (tour trải nghiệm câu mực đêm, quán bar bãi biển, kéo lưới rùng cùng ngư dân, cưỡi ca nô lướt sóng...) là yếu tố giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút du khách.

Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

Du khách trải nghiệm Teambuilding ở bãi biển Thiên Cầm dịp đầu tháng 6/2023.

Anh Nguyễn Trung Đức - Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Trong tháng 6/2023, chúng tôi đã tổ chức đưa trên 2.000 khách về tham quan và lưu trú tại các khu, điểm du lịch biển trên toàn tỉnh (gấp đôi cùng kỳ năm 2022), trong đó, khách ngoại tỉnh chiếm 65%. Một trong những lý do du khách lựa chọn các điểm đến là do năm nay có thêm nhiều cơ sở lưu trú chất lượng cao và các điểm đến cũng đầu tư nhiều sản phẩm phục vụ du khách”.

Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

Nhà hàng Ocean thuộc khách sạn Hải Âu đạt tiêu chuẩn 4 sao cộng vừa được đưa vào sử dụng tại KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Nỗ lực để về đích

Thu hút lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng đông trong 6 tháng đầu năm cho thấy, ngành du lịch Hà Tĩnh có những bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Hà Tĩnh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Một trong số đó là cơ sở lưu trú chất lượng cao còn ít, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách.

Anh Lê Ngọc Doãn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Holiday (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Mặc dù có thêm một số khách sạn, homestay mới nhưng hiện tại, các khu, điểm du lịch biển trong tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là các cơ sở lưu trú đạt chất lượng cao. Đó cũng là lý do thời gian qua, chúng tôi phải từ chối rất nhiều đoàn khách đăng ký trải nghiệm sản phẩm “Khám phá biển Thiên Cầm về đêm” do không tìm được cơ sở lưu trú đáp ứng yêu cầu”.

Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

Du khách trải nghiệm hành trình buổi chiều trong tour "Khám phá biển Thiên Cầm về đêm”, dịp tháng 6/2023.

Ngoài cơ sở lưu trú thì một số KDL biển cũng nghèo nàn về các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Chị Nguyễn Thị Loan (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dịp cuối tuần giữa tháng 6, gia đình tôi và một số bạn bè đi nghỉ ở KDL Xuân Thành nhưng buổi đêm không biết chơi gì, ăn gì. So với nhiều KDL biển khác ở tỉnh bạn, dịch vụ ăn uống, vui chơi về đêm rất đa dạng. Rõ ràng, biển Hà Tĩnh đẹp, gần đây có nhiều đổi mới nhưng để níu chân du khách thì cần phải đầu tư thêm nhiều sản phẩm hơn nữa…”.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng và dự báo của một số cơ sở lưu trú về lượng khách đặt phòng đạt công suất cao trong tháng 7, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh có cơ sở để đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2023 với việc đón 2,5 triệu lượt khách. Tuy nhiên, để “đi đường dài” và nhất là xây dựng du lịch thành 1 trong 4 ngành kinh tế trọng điểm như trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đòi hỏi các cấp chính quyền và ngành VH-TT&DL cần phải nỗ lực hơn nữa.

Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

Bãi biển đẹp, thêm nhiều cơ sở lưu trú chất lượng nhưng KDL Xuân Thành vẫn còn thiếu các sản phẩm du lịch phụ trợ. Trong ảnh: Một góc KDL Xuân Thành về đêm, ảnh Đậu Hà.

Để khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh phát triển du lịch, dựa trên lợi thế sau khi tỉnh công bố Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng và lợi thế để thu hút các nhà đầu tư xây dựng dự án tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh. Trong đó, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các cơ sở lưu trú chất lượng cao, đồng thời khuyến khích các đơn vị làm du lịch không ngừng tìm kiếm, tạo ra các sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách

Ông Lê Trần Sáng
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!