Duyệt đại hội Đảng cấp xã: Gợi mở định hướng phát triển nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Những đóng góp, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, đơn vị đã góp phần giúp dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cấp xã trình đại hội được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp và gợi mở nhiều định hướng cho giai đoạn mới.

bqbht_br_adji-0428-copy.jpg
Đến ngày 25/7 Hà Tĩnh đã hoàn hành nội dung duyệt đại hội 69/69 đảng bộ xã, phường.

Bắt đầu từ ngày 16/7 đến ngày 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn thành nội dung duyệt đại hội 69/69 đảng bộ xã, phường. Để công tác duyệt đảm bảo chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức duyệt điểm ở 4 đơn vị gồm các xã Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Đức Thọ và phường Thành Sen. Theo đó, tại các hội nghị duyệt điểm, ngoài thành phần đoàn công tác còn có thường trực đảng ủy các xã, phường khác đến dự, tiếp thu và chỉnh sửa các nội dung trước khi duyệt chính thức.

bqbht_br_7-519.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng duyệt đại hội Đảng bộ phường Hà Huy Tập và xã Thạch Lạc.

Ông Lê Thanh Nghị - Bí thư Đảng ủy xã Mai Hoa cho biết: "Sau khi tham dự hội nghị duyệt điểm Đại hội xã Đức Thọ, Đảng bộ xã đã có thêm kinh nghiệm trong chuẩn bị các nội dung để duyệt đại hội đơn vị mình. Trên cơ sở các góp ý của Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đối với Đảng bộ xã Đức Thọ, chúng tôi cũng tập trung làm gọn dự thảo báo cáo chính trị; xác định rõ các chỉ tiêu trọng tâm... Đồng thời rút kinh nghiệm để xây dựng chương trình đại hội, phân công tham luận chất lượng hơn. Nhờ vậy, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt đại hội Đảng bộ xã Mai Hoa được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả. Sau duyệt đại hội, hiện nay chúng tôi đang tập trung hoàn chỉnh các nội dung trên cơ sở chắt lọc ý kiến của đại biểu góp ý”.

bqbht_br_z6840486741666-ec2051f50634b48b86f1ae11c8e9536f.jpg
Lãnh đạo xã Mai Hoa báo cáo công tác chuẩn bị đại hội tại hội nghị duyệt đại hội do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Sau duyệt điểm, đồng loạt từ ngày 18/7 đến 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo địa phương, cơ sở thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì duyệt và phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị duyệt.

Theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đảng bộ (chi bộ) hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới sẽ tổ chức đại hội với 2 nội dung (tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết đại hội của các đảng bộ, chi bộ trước khi hợp nhất, sáp nhập; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp). Cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên do đảng ủy cấp trên chỉ định.

Do đó, tại các hội nghị duyệt đại hội, nội dung lớn được đại biểu tập trung góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, xác định mục tiêu, định hướng phát triển các địa phương trong nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, các ý kiến cũng góp ý về chương trình đại hội, việc phân công các tham luận và các điều kiện đảm bảo khác.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị duyệt đại hội xã Sơn Tây.
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị duyệt đại hội xã Sơn Tây.

Ông Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây chia sẻ: "Dự thảo báo cáo chính trị của xã trước khi duyệt đại hội ở tỉnh đã được xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các xã, thị trấn cũ; các cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn... Sau duyệt, tiếp thu các ý kiến của đại biểu cấp tỉnh, Đảng bộ xã đã có thêm cơ sở để hoàn thiện tổng thể các chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình địa phương, đặt trong tổng thể chung của khu vực và của tỉnh".

Cũng như vậy, ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng bày tỏ: "Những ý kiến góp ý, gợi mở, định hướng của các đại biểu cấp tỉnh tại hội nghị duyệt đại hội đã giúp Đảng bộ phường xác định rõ hơn các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp nhằm xây dựng phường văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm kinh tế phía Nam Hà Tĩnh".

Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng đang được diễn ra ở các địa phương.
Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng đang được diễn ra ở các địa phương.

Cùng với góp ý cụ thể cho các địa phương về các nội dung chuẩn bị đại hội, sau một số hội nghị duyệt đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tìm thấy những bất cập, khó khăn cho các địa phương khi chuẩn bị các nội dung. Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn về việc hoàn thiện các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã. Theo đó, hướng dẫn các địa phương xây dựng dự thảo báo cáo chính trị có độ dài từ 23-27 trang, bố cục cân đối, phù hợp giữa phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ đề đại hội đảm bảo đầy đủ 4 thành tố (xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, đổi mới và mục tiêu phát triển). Về mục tiêu phát triển, lưu ý xây dựng theo định hướng đối với các phường xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đối với các xã có các thị trấn trước đây sáp nhập: xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại; đối với các xã còn lại: xây dựng nông thôn mới nâng cao.

bqbht_br_z6827609463342-3a17d6144d74c47df179cf67b08a4812.jpg
Hà Tĩnh phấn đấu tổ chức đại hội Đảng các xã, phường hoàn thành trước ngày 15/8.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo chính trị cũng được gợi mở bổ sung đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề quan trọng của tỉnh gắn với lĩnh vực, địa phương; kết quả thực hiện các chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy. Các chỉ tiêu chủ yếu khuyến khích xây dựng không quá 27 chỉ tiêu; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, bổ sung thêm nhiệm vụ giải pháp cụ thể hóa “4 nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị gắn với chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lựa chọn một số lĩnh vực có lợi thế, lĩnh vực quan trọng, cấp thiết trong nhiệm kỳ tới làm mũi đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phù hợp với chủ trương của Trung ương, của tỉnh.

Trên cơ sở các nội dung định hướng từ các hội nghị duyệt đại hội và công văn của Tỉnh ủy, hiện nay, các địa phương đang tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện, chuẩn bị tốt các điều kiện, làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, phát động, triển khai các phong trào thi đua chào mừng đại hội; phấn đấu tổ chức Đại hội Đảng các xã, phường hoàn thành trước ngày 15/8.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.