Huyện Kỳ Anh tuyên dương 37 học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Baohatinh.vn) - Năm học 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nhưng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra sôi nổi và đạt thành tích cao.

Huyện Kỳ Anh tuyên dương 37 học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều nay (15/9), huyện Kỳ Anh tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện Kỳ Anh đã nghiêm túc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là đổi mới công tác quản lý, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, chú trọng hoạt động giáo dục đạo đức học sinh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Phong trào thi đua lao động, xây dựng điển hình tiên tiến; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi diễn ra sôi nổi, sâu rộng trong các nhà trường.

Huyện Kỳ Anh tuyên dương 37 học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Võ Tá Cương chúc mừng và mong muốn các em học sinh tiếp tục phấn đấu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện kỹ năng, học tập tốt hơn nữa tại các trường đại học.

Năm học 2021 - 2022, huyện Kỳ Anh có 827 học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 722 học sinh giỏi các môn văn hóa và 105 học sinh giỏi các môn thể thao. Trong cuộc thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, huyện có 47 giải, trong đó có 2 giải nhất, 11 giải nhì, 18 giải ba… Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, huyện xếp thứ 5 toàn tỉnh, điểm số các môn tăng lên rõ nét, có 4 trường xếp trong top 20 toàn tỉnh là: THCS Phong Bắc, THCS Thư Thọ, THCS Kỳ Sơn, THCS Giang Đồng.

Chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn ở bậc THPT tiếp tục được khẳng định. Theo đó, có 66 em được công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó, Trường THPT Nguyễn Huệ có 2 giải nhất (1 thủ khoa), 9 giải nhì; Trường THPT Kỳ Lâm có 1 giải nhì, 3 giải ba; Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu có 1 giải nhất, 6 giải nhì...

Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Kết quả, toàn huyện Kỳ Anh có 1.129/1.129 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 100%, trong đó có 84 em đạt từ 27 điểm trở lên.

Tại lễ tuyên dương, huyện Kỳ Anh đã khen thưởng 37 em đạt thành tích cao gồm: 30 em đạt từ 27,6 điểm trở lên; 7 em đạt 27 đến 27,5 điểm có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 8 học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, 11 học sinh Trường THPT Kỳ Lâm, 11 học sinh Trường THPT Kỳ Anh, 5 học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu và 2 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Huyện Kỳ Anh tuyên dương 37 học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành và đại diện Sở GD&ĐT khen thưởng em Nguyễn Anh Quân (Trường THPT Nguyễn Huệ) đạt 29,2 điểm - thủ khoa khối A00 của tỉnh và em Hoàng Thu Hương (Trường THPT Nguyễn Huệ) đạt 29 điểm - á khoa khối C00 của tỉnh.

Huyện Kỳ Anh tuyên dương 37 học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh khen thưởng các em có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Huyện Kỳ Anh tuyên dương 37 học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Kỳ Anh trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast