Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

(Baohatinh.vn) - Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 do Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tổ chức diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh xuất sắc nhất sau vòng bán kết. Nam sinh Nguyễn Minh Quân đã xuất sắc giành ngôi vô địch.

Tối 14/10, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tổ chức chung kết Đường lên đỉnh Olympia, năm 2022.

4 thí sinh Nguyễn Minh Quân (lớp 11 Tin), Nguyễn Hoàng Anh (lớp 11 Lý), Nguyễn Trịnh Mai Phương (lớp 11 Tin) và Phạm Hồng Phúc (lớp 11 Toán) cùng tranh tài ngôi vô địch.

Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, các thầy cô và đông đảo học sinh, phụ huynh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham dự chương trình.

Diễn ra đúng theo Format của chương trình Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, chung kết Đường lên đỉnh Olympia Trường THPT chuyên Hà Tĩnh năm 2022 (lấy tên gọi là “Peak of Wisdom” - Đỉnh cao trí tuệ) diễn ra lần lượt với 4 phần thi: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích.

Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

4 nhà “leo núi” của Đường lên đỉnh Olympia Trường THPT chuyên Hà Tĩnh sẵn sàng cho phần thi khởi động

Trong phần Khởi động, mỗi thí sinh có thời gian 60 giây để trả lời nhanh các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm. Kết quả phần thi này, thí sinh Nguyễn Minh Quân dẫn đầu với 130 điểm, Nguyễn Hoàng Anh 30 điểm, Nguyễn Trịnh Mai Phương 40 điểm và Phạm Hồng Phúc 30 điểm.

Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

Kết quả điểm số của 4 thí sinh sau phần thi Khởi động.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến bảng ô chữ gồm 4 từ hàng ngang. Mỗi thí sinh có 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này.

Cả bốn thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính, thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang sẽ được 10 điểm. Ngoài ra, thí sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Điểm số tối đa mà thí sinh giành được ở vòng thi này là 90 điểm.

Kết quả vòng thi này, thí sinh Nguyễn Minh Quân sớm có câu trả lời cho toàn bộ ô chữ, sau khi có đáp án 1 từ hàng ngang và giành thêm 70 điểm, tiếp tục dẫn đầu với tổng số điểm là 200, các thí sinh khác giữ nguyên điểm số của mình.

Vào phần thi Tăng tốc, có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh với thời gian suy nghĩ lần lượt là 10, 20, 30 và 40 giây. Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính, trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm.

Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

Một câu hỏi trong phần thi tăng tốc.

Kết quả, tổng điểm sau vòng thi thứ 3, Minh Quân đạt 310 điểm, Hoàng Anh 60 điểm, Mai Phương 100 điểm và Hồng Phúc 80 điểm.

Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

Không khí cổ vũ náo nhiệt của học sinh và phụ huynh tại hội trường cuộc thi.

Bước vào vòng thi Về đích, cả 4 thí sinh đều thể hiện quyết tâm khi chọn lựa các gói câu hỏi và đặt ngôi sao hy vọng để được nhân đôi số điểm nếu trả lời đúng. Với các mức điểm là 20 và 30 điểm; mỗi mức điểm gồm 3 câu hỏi, thí sinh có một lượt lựa chọn 3 câu hỏi tùy ý.

Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

Thí sinh Nguyễn Minh Quân khá căng thẳng khi bước vào phần thi Về đích

Thời gian suy nghĩ của câu hỏi 20 điểm là 15 giây và câu hỏi 30 điểm là 20 giây, nếu trả lời đúng ghi được điểm, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Trả lời đúng giành được điểm từ thí sinh trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ nửa số điểm của câu hỏi.

Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

Điểm số chung cuộc sau 4 vòng thi của các thí sinh.

Kết quả, sau 4 vòng thi, thí sinh Nguyễn Minh Quân tiếp tục vượt lên giành ngôi đầu bảng với số điểm ấn tượng là 420 điểm, giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia Trường THPT chuyên Hà Tĩnh năm 2022.

Về nhì là thí sinh Phạm Hồng Phúc với 70 điểm, Nguyễn Trịnh Mai Phương và Nguyễn Hoàng Anh đồng giải 3 với số điểm lần lượt là 45 và 20 điểm.

Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham gia Đường lên đỉnh Olympia

Ban Tổ chức trao vòng nguyệt quế cho thí sinh Nguyễn Minh Quân và các phần quà cho các thí sinh tham dự cuộc thi.

Sau cuộc thi, Nguyễn Minh Quân sẽ đại diện cho học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh tham dự Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức trong thời gian tới.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia được Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức thường niên, nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh. Cuộc thi cũng giúp nhà trường chọn ra học sinh xuất sắc nhất đại diện cho Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast