(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc tích cực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, sự đồng thuận của người dân, dự kiến công tác giải phóng mặt bằng đường Xuân Diệu kéo dài sẽ hoàn thành trong tháng 1/2026.
Dự án đường Xuân Diệu kéo dài tạm ngừng thi công do vướng mặt bằng
Dự án đường Xuân Diệu kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, dài 1,8 km, kết nối từ đường bao khu đô thị Bắc phường Thành Sen đến đường Ngô Quyền, phường Trần Phú.
Đến nay, hai đầu tuyến cơ bản đã hoàn thành. Riêng đoạn khoảng 300m tại nút giao với đường Hà Hoàng, phường Trần Phú vẫn chưa thể thi công do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.
Nút giao đường Xuân Diệu kéo dài với đường Hà Hoàng, phường Trần Phú (Hà Tĩnh)
Anh Nguyễn Cao Thắng, phụ trách kỹ thuật, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn - đơn vị thi công tuyến đường cho biết: "Đơn vị đã phải dừng thi công gần 1 năm qua do chưa được bàn giao mặt bằng sạch. Khi nào mặt bằng được bàn giao, đơn vị sẽ tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công đáp ứng tiến độ đã được gia hạn"
Để tháo gỡ vướng mắc, thời gian qua Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh – đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư – đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường Trần Phú, thống nhất trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng Giá đất và Bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) cho biết: "Trong số 26 thửa đất có vướng mắc thì nay chỉ còn 5 hộ. Đơn vị đang tích cực phối hợp với UBND phường Trần Phú để phê duyệt và tổ chức chi trả cho các hộ, phấn đấu hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2025 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.
Người dân bị ảnh hưởng sẵn sàng di dời, trả mặt bằng để dự án đường Xuân Diệu keo dài sớm trở lại thi công
Ông Phan Văn Minh, TDP Đoài Thịnh, phường Trần Phú - một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho biết: "Đến thời điểm này cơ bản người dân đã đồng tình ủng hộ chủ trương và chính sách bồi thường, tái định cư. Bây giờ chúng tôi chỉ mong muốn Nhà nước sớm chi trả tiền bồi thường và giao đất để người dân kịp thời xây dựng lại nhà cửa, tạo điều kiện cho dự án sớm hoàn thành"
Ông Dương Đình Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: "UBND phường Trần Phú đang nỗ lực tuyên truyền, vận động, hoàn tất các thủ tục, phấn đấu đến đầu tháng 1/2026 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công".
Dự án đường Xuân Diệu kéo dài là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, tăng cường kết nối giữa phường Thành Sen và phường Trần Phú. Với quyết tâm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương.
"Khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, chủ đầu tư là BQL Dự án công trình giao thông và Phát triển đô thị Hà Tĩnh sẽ đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện toàn bộ tuyến đường trước 30 tháng 6 năm 2026".
Ông Nguyễn Duy Hưng, BQL Dự án công trình giao thông và Phát triển đô thị Hà Tĩnh
Các thông tin tại hội nghị do Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh tổ chức nhằm giới thiệu mô hình hoạt động mới, hướng dẫn thủ tục vay vốn giúp HTX tiếp cận nguồn tài chính dễ dàng hơn.
Buổi làm việc nhằm thống nhất các nội dung cốt lõi để hoàn thiện đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về phát triển hươu sao Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh).
Chị Đoàn Thị Mỹ - đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Thuế với người dân và doanh nghiệp”.
Nằm trong vùng chịu nhiều tác động bởi thiên tai, người dân thôn Đức Xá, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã cần cù, sáng tạo phát triển mô hình "2 tầng nấc" trong sản xuất nông nghiệp.
Lợi thế nằm kề Khu kinh tế Vũng Áng đang mở ra cho xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) dư địa phát triển rộng lớn. Trên nền tảng vị thế "vùng đệm", địa phương đang từng bước kiến tạo những cơ hội mới.
BIDV vừa nâng lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 6 tháng lên 7,2-7,4% một năm, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo quy hoạch vừa được điều chỉnh, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) lấy công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics làm động lực phát triển; ưu tiên 5 nhóm dự án đầu tư đến năm 2030.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tháo gỡ các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tại KKT Vũng Áng.
Các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, hỗ trợ ngư dân chuẩn hóa việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt để khơi thông dòng chảy; xây dựng kịch bản sơ tán, di dời dân tại các vùng có nguy cơ ngập lụt cao khi mùa mưa lũ đến.
Lãi suất sau ưu đãi tăng lên 13-15%/năm, có trường hợp tới 16%, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến nhiều người phải trì hoãn kế hoạch mua nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Khách hàng ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức.
Đổi mới công tác quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn thu đã giúp nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, đóng góp tích cực vào kết quả thu nội địa toàn tỉnh.
Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, khoảng 25 - 30% xe đầu kéo phải nằm bãi do thiếu tài xế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi phổ biến 13-15% một năm, tăng mạnh so với năm ngoái tạo áp lực lên thanh khoản trong bối cảnh giá bất động sản vẫn neo cao.
17 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng sản lượng so với cùng kỳ năm trước, cùng với sự xuất hiện của 2 sản phẩm mới là ô tô điện và xe máy điện, đã góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh trong 7 tháng năm 2026 tăng 37,5%.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Giá vàng đã giảm gần 7 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 7. Với chênh lệch mua – bán còn cao, người mua ở vùng đỉnh có thể lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng nếu bán ra lúc này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hà Tĩnh vẫn tồn đọng do những vướng mắc trong quản lý đất đai qua các thời kỳ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và công tác quản lý.
Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm H5N1 còn diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Tĩnh là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ hoạt động chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.
Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 lây lan ra diện rộng, các địa phương và ngành chuyên môn ở Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khoanh vùng, khống chế ổ dịch.