Hà Tĩnh đóng góp nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

(Baohatinh.vn) - Tham gia hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - lý luận và thực tiễn” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo Hà Tĩnh đã có những ý kiến thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp...

Hà Tĩnh đóng góp nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quốc Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các đại biểu dự hội thảo khoa học.

Chiều 3/2, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - lý luận và thực tiễn”.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Cùng dự về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải.

“Hiến kế” nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên

Phát biểu đề dẫn, nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các nhà khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận, cụ thể hóa 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là: Đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở…

Hà Tĩnh đóng góp nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề dẫn hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, chính trị về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Các đại biểu cũng chỉ rõ những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội thảo là căn cứ lý luận và thực tiễn để các tỉnh, thành phố đề ra giải pháp, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Hà Tĩnh tập trung công tác quản lý, rà soát, đánh giá, sàng lọc đảng viên

Phát biểu tại hội thảo, với chủ đề “Giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện nay”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội thảo khi Đảng ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 21, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Hà Tĩnh đóng góp nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng chi bộ.

Theo đó, công tác quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện chặt chẽ; các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt nội dung phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với khả năng, điều kiện và nhiệm vụ của chi bộ.

Cấp ủy, chi bộ nơi cư trú thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt với đảng viên theo Quy định 213; việc nhận xét, đánh giá đối với đảng viên nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc, gắn với hằng năm lấy phiếu tín nhiệm của Nhân dân, từ đó phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và gia đình nơi cư trú.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Hà Tĩnh kết nạp được 3.985 đảng viên mới, góp phần từng bước giảm dần thôn “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tích hợp, ban hành kết luận về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; đồng thời gắn với phát huy dân chủ, tạo cơ hội để cán bộ, đảng viên thể hiện chính kiến, phản biện, tham gia vào nhiệm vụ chung.

Phân tích những vấn đề còn hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề xuất một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, trước hết tổ chức đoàn, đội phải tạo môi trường cho đoàn viên, đội viên rèn luyện, cống hiến, từ đó xây dựng, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng; tập trung xây dựng các loại hình chi bộ thực sự là môi trường tốt để đảng viên phát huy được trí tuệ, chính kiến, bản lĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng cho rằng, cấp ủy các cấp cần quan tâm văn hóa trong Đảng; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Quan tâm công tác quản lý, rà soát, đánh giá, sàng lọc đảng viên; nâng cao chất lượng, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư cấp ủy cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Bên cạnh đó, theo đồng chí Hoàng Trung Dũng, cấp ủy các cấp phải đề ra các giải pháp để cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!