Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường là “kim chỉ nam” để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, từng bước đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Học Bác về ý chí tự lực, tự cường giúp Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Ảnh: Đình Nhất

Thấm nhuần tư tưởng của Bác

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là chuyên đề toàn khóa được Bộ Chính trị lựa chọn nhằm tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác trong giai đoạn 2021-2026. Quán triệt sâu sắc nội dung này trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh, cuối tháng 10/2021, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 466 điểm cầu huyện, xã, thôn với hơn 27.800 người tham dự.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cuối tháng 10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 466 điểm cầu huyện, xã, thôn để quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Huy Thông - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) bày tỏ: “Được trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương chuyển tải chuyên đề đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó, chúng tôi hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi đảng viên, mỗi công dân trong học Bác về ý chí tự lực, tự cường để trước hết xây dựng tổ dân phố văn minh”.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề học Bác được kết nối trực tuyến đến xã, thôn. (Trong ảnh: Điểm cầu xã Hương Liên, Hương Khê).

Không chỉ tiếp thu ở hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, các địa phương, đơn vị còn triển khai nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép qua các hội nghị, diễn đàn, hội họp, sinh hoạt và trong các phong trào thi đua. Trong đó, tập trung quán triệt tinh thần học Bác theo 3 nội dung đột phá đã được BTV Tỉnh ủy xác định: tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Bà Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân cho biết: “Ngoài kết nối điểm cầu, truyền thanh trực tiếp hội nghị trực tuyến, chúng tôi đã ghi âm và chuyển file ghi âm bài nói chuyện của báo cáo viên tại hội nghị xuống tận các chi bộ. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng phân công các báo cáo viên nắm bắt nội dung chính để tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, hội họp của các đoàn thể. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tới đây, Ban Tuyên giáo tiếp tục phối hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức đoàn giám sát về việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác ở các chi bộ, đảng bộ”.

Biến nhận thức thành hành động

Cụ thể hóa nội dung học và làm theo Bác, sau hội nghị quán triệt toàn tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Lộc Hà đã bổ sung nội dung này vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Việc học và làm theo Bác ở Lộc Hà được gắn với mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao thái độ ứng xử, phục vụ Nhân dân. (Trong ảnh: Cán bộ công chức thị trấn Lộc Hà hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính).

Ông Trần Hữu Thuần - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà chia sẻ: “Thời gian qua, BTV Huyện ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai đăng ký cam kết thực hiện nội dung chuyên đề gắn với vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc học và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường được gắn với mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, chú trọng thái độ ứng xử, phục vụ Nhân dân trong giải quyết công việc. Đồng thời gắn chặt với các mục tiêu xây dựng NTM, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021”.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Người dân xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) tích cực ra quân xây dựng nông thôn mới.

Việc học và làm theo Bác cũng được các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh gắn chặt với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Người dân xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) tích cực ra quân cao điểm xây dựng NTM để quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao theo lộ trình mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bà Lê Thị Nga (thôn Tân Tiến) chia sẻ: “Người dân chúng tôi quyết tâm phát huy nội lực, cùng nhau đoàn kết tạo nên một diện mạo mới, cuộc cách mạng NTM, đời sống mới. Qua đó, góp sức cùng toàn thị xã đạt mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh trong năm 2021”.

Tích cực triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất, 340 công nhân thuộc Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh cũng tập trung làm việc phục vụ các đơn hàng cuối năm. Vượt qua một năm đầy gian khó bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dường như mỗi người lao động lại càng được rèn thêm ý chí tự lực, tự cường để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Công nhân Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh miệt mài làm việc phục vụ các đơn hàng cuối năm.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng phù hợp và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Điều này cũng phù hợp với tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh”. Vận dụng linh hoạt, hiệu quả nội dung học Bác chính là một trong những giải pháp quan trọng được Hà Tĩnh xác định nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Việc học và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lấy kết quả công việc, đời sống Nhân dân, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng của cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!