Hà Tĩnh kết nối hội nghị triển khai công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương năm 2025

(Baohatinh.vn) - Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là khu vực biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm.

hn-qp.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: QĐND).

Sáng 21/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

bqbht_br_1.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2024, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai toàn diện, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Công tác giáo dục QP-AN có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QP-AN, đối ngoại; thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…

bqbht_br_3.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là khu vực biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm.

Trong năm, toàn quốc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 407 ngàn đối tượng; phối hợp, hỗ trợ trên 78% đơn vị cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới; 296 đơn vị cấp huyện thuộc 58 cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ thi công các dự án lớn của quốc gia qua các địa bàn; đảm bảo hoàn thành lưới điện quốc gia cho 100% cấp xã với 99.83% số hộ dân có điện sử dụng. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, khám cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 đơn vị cấp xã với tổng chi phí hàng chục tỷ đồng.

Các địa phương đặc biệt quan tâm việc phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QP-AN. Hoàn thành giai đoạn 1 Đề án “Xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”. Xây dựng kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban CHQS bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thường trực công tác quốc phòng; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội…

Đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận phân tích, đánh giá ưu khuyết điểm, đề xuất các chủ trương biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác quốc phòng, đồng thống nhất, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng năm 2024, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng năm 2025.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc kết luận hội nghị. (Ảnh: QĐND).

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc kết luận hội nghị. (Ảnh: QĐND).

Trong đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án luật liên quan đến quốc phòng, quân sự, xây dựng chính sách đối với lực lượng vũ trang phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ trong thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến quốc phòng và phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, xây dựng và chuẩn bị mọi nguồn lực cho động viên quốc phòng, bảo đảm cho quốc phòng, động viên công nghiệp; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thành phần, thế trận quân sự của khu vực phòng thủ; đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ.

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng năm 2024.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.