Hà Tĩnh kết nối nhiều đối tác tại hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2020”

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2020”, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với nhiều đối tác quan trọng của Nhật Bản.

Chiều ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) và các cơ quan, tổ chức Nhật Bản tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2020” - Meet Japan 2020.

Việt Nam - Nhật Bản: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng

Tham dự hội nghị có ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ KH&ĐT; ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và hơn 900 đại biểu đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh có lãnh đạo các sở, đơn vị: Ngoại vụ, KH&ĐT, Công thương, BQL KKT tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh cùng một số doanh nghiệp.

Hà Tĩnh kết nối nhiều đối tác tại hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2020”

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2020” (Meet Japan 2020) nằm trong chuỗi các hoạt động quy mô do Bộ Ngoại giao tổ chức thường xuyên trong và ngoài nước những năm qua nhằm hỗ trợ chính quyền và doanh nghiệp các địa phương Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung tăng cường kết nối, hợp tác thực chất với các đối tác chiến lược, các đối tác quan trọng của Việt Nam trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là nước cung cấp vốn vay ODA lớn nhất với tổng số vốn lũy kế đạt khoảng 31 tỷ USD; nhà đầu tư lớn thứ hai với tổng số vốn đầu tư lũy kế đến tháng 8/2020 đạt hơn 60,2 tỷ USD với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực; đối tác thương mại lớn thứ 4 với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt gần 40 tỷ USD; đối tác du lịch lớn thứ 3 của Việt Nam với tổng lượng khách thăm lẫn nhau trong năm 2019 đạt hơn 1,4 triệu lượt người.

Đặc biệt, đã tích cực chia sẻ, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Hà Tĩnh kết nối nhiều đối tác tại hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2020”

Ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng hội nghị lần này sẽ là bước đầu tiên trong việc nối lại hoạt động giữa hai nước trong giai đoạn hậu Covid-19.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang hỗ trợ các công ty chuyển dịch cơ sở sản xuất đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Đại sứ mong nhận được sự hợp tác hiệu quả giữa các địa phương Nhật Bản và các tỉnh, thành của Việt Nam sẽ được xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa và kỳ vọng hội nghị lần này sẽ là bước đầu tiên trong việc nối lại các hoạt động giao lưu giữa các địa phương hai nước trong giai đoạn hậu Covid-19.

Hà Tĩnh nhiều tiềm năng

Hà Tĩnh kết nối nhiều đối tác tại hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2020”

Các đại biểu gặp gỡ bên lề hội nghị

Bên lề hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2020”, đoàn công tác Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản tại Việt Nam (JETRO); Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh (JCCH); Cục Đầu tư nước ngoài FIA - Bộ KH&ĐT.

Hà Tĩnh kết nối nhiều đối tác tại hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2020”

Đoàn công tác Hà Tĩnh làm việc và kết nối với các đối tác đến từ Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu tổng quan về tình hình KT-XH, tiềm năng lợi thế, cơ hội và các chính sách, danh mục thu hút đầu tư vào tỉnh.

Đoàn thông tin, thời gian qua, hợp tác kinh tế giữa Hà Tĩnh và các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản rất tốt đẹp; Nhật Bản là đối tác lớn của Hà Tĩnh trong hỗ trợ ODA thời gian qua với hơn 720 tỷ đồng.

Hiện nay, một số dự án FDI của Nhật Bản đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả; nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh có hợp tác xuất khẩu với các doanh nghiệp của Nhật Bản.

Hà Tĩnh kết nối nhiều đối tác tại hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản năm 2020”

Buổi gặp gỡ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Qua hội nghị, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục tạo được sự kết nối, hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản; Đại sứ quán và các tổ chức phía Nhật Bản sẽ quảng bá, kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào địa bàn tỉnh đối với các lĩnh vực như: Điện năng, logistics, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ, thương mại, du lịch, dịch vụ…; hỗ trợ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, lao động, việc làm, các nguồn vốn ODA, NGO để đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, ông TSUCHIYA Takehiro, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và ông Hiroaki YASHIRO, cố vấn cấp cao về Xúc tiến đầu tư thuộc Cục Đầu tư nước ngoài FIA, Bộ KH&ĐT (MPI) đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Tĩnh và các đối tác của Nhật Bản trong thời gian qua cũng như kết quả của cuộc gặp gỡ song phương này; cảm ơn tỉnh Hà Tĩnh đã luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động SXKD hiệu quả.

Qua buổi làm việc, các đối tác từ phía Nhật Bản nhấn mạnh sẽ tiếp tục quảng bá, kết nối để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào Hà Tĩnh cũng như quan tâm hỗ trợ các nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!