Hà Tĩnh: Khởi tố 42 vụ, 63 bị can liên quan đến “tín dụng đen”

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, với nỗ lực lớn tập trung cao của lực lượng công an, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cơ bản được kiểm soát.

Sáng 15/11, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu công an huyện, thành phố, thị xã.

bqbht_br_cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi.jpg
Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng công an đã phát huy vai trò nồng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tham gia thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” có hiệu quả.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm “tín dụng đen” và biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát các điểm có biểu hiện hoạt động liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt là với hoạt động cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại di động (APP); tiến hành xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, ổ nhóm có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; gắn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” với các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, lực lượng công an đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đến nay, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát.

Trong thời gian qua, công an các đơn vị địa phương đã khởi tố 42 vụ, 63 bị can về các tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó, công an cấp tỉnh khởi tố 12 vụ, khởi tố điều tra 23 bị can; công an các đơn vị địa phương khởi tố 30 vụ, 40 bị can; xử lý hành chính 35 vụ, 35 đối tượng, phạt trên 500 triệu đồng.

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Yêu cầu các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; triển khai các giải pháp phòng ngừa, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đấu tranh, xử lý đối với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các ổ nhóm tội phạm có hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê cấu kết, móc nối, núp bóng danh nghĩa các công ty, doanh nghiệp, cơ sở để hình thành băng nhóm tội phạm.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: trao giấy khen cho các tập thể...
Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: trao giấy khen cho các tập thể...
... và các cá nhân.
... và các cá nhân.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!