Hà Tĩnh náo nức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(Baohatinh.vn) - Tết đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, người dân Hà Tĩnh phơi phơi đón mùa xuân và không quên hưởng ứng phong trào trồng cây xanh theo lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”…

Trên tuyến đường trục chính tổ dân phố (TDP) 15, thị trấn Cẩm Xuyên, hàng chục cây bằng lăng đã được đơn vị cung cấp vận chuyển về, sẵn sàng cho lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mừng xuân Quý Mão năm 2023” của huyện Cẩm Xuyên.

Hà Tĩnh náo nức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão, người dân Hà Tĩnh tham gia trồng cây trong vườn để phát triển kinh tế.

Vừa tham gia đào hố, triển khai công tác chuẩn bị cho lễ phát động, ông Nguyễn Văn Trung ở TDP 15, thị trấn Cẩm Xuyên vừa phấn khởi cho biết: “Trong tiềm thức của chúng tôi, trồng cây đầu xuân đã trở thành một việc làm thường xuyên, vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân. Ngoài tham gia lễ phát động, tôi sẽ trồng cây ăn quả trong vườn của gia đình để phát triển kinh tế, giúp cho quê hương không chỉ xanh khu dân cư mà còn xanh vườn, xanh nhà và đời sống không ngừng phát triển”.

Hà Tĩnh náo nức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) huy động hơn 400 người dân ra quân trồng cây ngay từ sáng mùng 4 tết.

Như một lời hẹn ước, những ngày đầu xuân năm mới là thời điểm các địa phương trên toàn tỉnh phát động, ra quân trồng cây xanh theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong sáng mùng 4 tết, giữa tiết trời se lạnh, lác đác mưa xuân, hơn 400 cán bộ, Nhân dân 2 thôn: Mỹ Lợi và Mỹ Thuận thuộc xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh các loại tại các đường làng, ngõ xóm, khu dân cư. Đây được coi là hoạt động nhấn nút khởi động để giúp huyện Kỳ Anh hoàn thành mục tiêu trồng mới 223.500 cây xanh trong dịp xuân Quý Mão 2023.

Hà Tĩnh náo nức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) huy động máy móc đào hố trồng cây 2 bên đường.

Ông Dương Đình Loan - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh cho biết: “Ngoài phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023, huyện Kỳ Anh còn tổ chức trồng cây trên các tuyến đường huyện để đạt tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Với mục tiêu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, năm 2023, huyện Kỳ Anh sẽ đẩy mạnh trồng rừng, chuyển hướng từ sản xuất gỗ nhỏ, khai thác gỗ non sang trồng rừng cung cấp gỗ lớn. Ngoài ra, các xã sẽ tập trung trồng cây, trồng rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan, chắn cát bay, chắn gió ven biển”.

Hà Tĩnh náo nức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Huyện Can Lộc huy động máy móc đào hố để chuẩn bị cho lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão.

Theo kế hoạch, sáng mùng 6 tết, các huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh đồng loạt phát động phong trào toàn dân ra quân trồng cây xanh nhằm hưởng ứng tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ cách đây 63 năm về trước (Tết trồng cây đầu tiên được tổ chức năm 1960).

Toàn tỉnh phấn đấu sẽ trồng 1.295.246 cây xanh trong dịp xuân Quý Mão 2023; trong đó, trồng cây xanh rừng tập trung 671.200 cây và trồng cây xanh phân tán 624.046 cây. Trước lễ phát động, một số địa phương của 5 huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc và thị xã Kỳ Anh đã triển khai trồng cây đầu xuân Quý Mão với tổng số lượng hơn 30.000 cây xanh các loại như: tràm, xà cừ, keo, bạch đàn, bằng lăng, phượng, cây ăn quả, cây cảnh…

Hà Tĩnh náo nức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Hà Tĩnh huy động mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng năm 2023.

Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: “Ngày 13/1/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công văn về việc thực hiện kế hoạch tết trồng cây xuân Quý Mão 2023. Theo đó, toàn tỉnh huy động các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; quan tâm trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất, trồng cây xanh phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị và chủ động thực hiện trồng cây dịp tết trên địa bàn”.

Hà Tĩnh náo nức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Toàn tỉnh sẽ trồng 624.046 cây xanh phân tán trong dịp xuân Quý Mão 2023.

Đi từ miền núi xuống miền xuôi, trên khắp mọi nẻo quê trên địa bàn Hà Tĩnh, màu xanh đang gọi mùa xuân về. Sau mỗi tết trồng cây, Hà Tĩnh lại có thêm hàng triệu cây xanh được trồng, chăm bón. Màu xanh sẽ được bao phủ không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhiều thách thức do biến đổi khí hậu mà còn góp phần phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.