Hà Tĩnh quyết liệt ngăn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tránh tình trạng lây lan trên diện rộng, nhất là thời điểm giao mùa như hiện nay.

Từ ngày 8/2/2024 đến nay, trên địa bàn xã Tùng Lộc (Can Lộc) có 26 con bò của 17 hộ tại 3 thôn Tây Hương, Đông Quang Trung và Tây Quang Trung bị bệnh với các biểu hiện: nổi u sần, sưng khớp, bỏ ăn và 2 con bò bị chết với trọng lượng 343 kg. Điều đáng nói, số bò bị bệnh trên đều chưa được tiêm vắc - xin phòng viêm da nổi cục.

Hà Tĩnh quyết liệt ngăn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Lãnh đạo UBND huyện Can Lộc kiểm tra công tác phòng chống viêm da nổi cục trên trâu bò tại xã Tùng Lộc.

Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện cử cán bộ thú y đến tại hộ dân kiểm tra, xác minh thông tin và hướng dẫn địa phương thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Theo đó, mẫu xét nghiệm tại 2 hộ ở xã Tùng Lộc có bò bị bệnh cho kết quả dương tính với viêm da nổi cục.

Ông Nguyễn Chỉ Tùng - Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết: "Sau khi ghi nhận bệnh, chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy số bò chết đúng theo quy định. Cùng đó, cắm biển cảnh báo dịch bệnh, rắc hơn 1,5 tấn vôi bột và tiến hành phun hóa chất, tiêu độc khử trùng, phun thuốc diệt muỗi hằng ngày trên diện rộng. Cùng đó, địa phương thực hiện ký cam kết các hộ chăn nuôi không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; tiến hành tiêm vắc - xin phòng dịch trên đàn gia súc theo quy định".

Để khống chế dịch bệnh lây lan diện rộng, nhất là các xã lân cận như: Thuần Thiện, Thiên Lộc..., UBND huyện Can Lộc đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người chăn nuôi tăng cường phòng chống dịch; triển khai tiêm vắc xin phòng viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò. Ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các chợ buôn bán trâu bò, cơ sở giết mổ gia súc; nếu có trâu, bò bị chết do nhiễm bệnh, ngay lập tức tiêu huỷ đúng quy trình và thực hiện nghiêm các biện pháp tiêu độc khử trùng; hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi chăm sóc, chữa trị gia súc mắc bệnh kịp thời, đảm bảo.

Tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), từ ngày 4/2 đến nay có 2 con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi (hiện vẫn chưa qua 21 ngày). Theo lãnh đạo xã, địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Địa phương tổ chức rà soát, nắm chắc biến động tổng đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình để phát hiện sớm, xử lý dịch bệnh kịp thời; khẩn trương tổ chức tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm để bao vây, khống chế kịp thời dịch bệnh.

Hà Tĩnh quyết liệt ngăn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Huyện Cẩm Xuyên đẩy mạnh tiêm các loại vắc - xin phòng dịch trên đàn gia súc.

Ông Phan Thanh Nghi - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Tổng đàn trâu, bò toàn huyện hiện nay là 24.000 con, tổng đàn lợn là 54.000 con và tổng đàn gia cầm là 500.000 con. Thời tiết sau tết Nguyên đán, độ ẩm trong không khí cao làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm rất cao.

Để ngăn chặn dịch bệnh, chính quyền địa phương các cấp và ngành chuyên môn đã hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin; thường xuyên phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường nuôi, đảm bảo điều kiện chuồng trại. Đồng thời, theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch bệnh mới nếu có nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường; kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật trên địa bàn, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm”.

Hà Tĩnh quyết liệt ngăn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật.

Theo thống kê, toàn tỉnh có đàn trâu, bò ước đạt 240.000 con, đàn lợn 400.000 con và 10 triệu con gia cầm. Từ trước tết Nguyên đán, dịch viêm da nổi cục được phát hiện tại xã Tùng Lộc (Can Lộc) và dịch tả lợn châu Phi tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên). Đến nay, công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở các địa phương khá tốt, chưa làm lây lan sang các địa phương khác.

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh, các địa phương cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định, giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Theo đó, tăng cường công tác quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép, mua bán, giết mổ gia súc mắc bệnh, vứt xác gia súc chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, tuyệt đối không giấu dịch; lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm, xử lý kịp thời đối với gia súc, gia cầm mắc bệnh theo quy định; chuẩn bị điều kiện để triển khai tiêm vắc-xin phòng dịch cho đàn vật nuôi năm 2024.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.