Hà Tĩnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sớm đi vào thực tiễn

(Baohatinh.vn) - Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công đã mang đến khí thế mới, tinh thần mới để đất nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng tự tin bước vào chặng đường mới.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Thành công của đại hội không chỉ thông qua được nghị quyết hay bầu ra Ban Chấp hành mới mà quan trọng hơn là phải đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống, làm sao cho nước giàu, dân mạnh. Cần chỉ đạo thống nhất, phải tạo ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh, đó mới là mục tiêu quan trọng nhất”.

Hà Tĩnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sớm đi vào thực tiễn

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của đất nước đánh dấu một giai đoạn phát triển với những định hướng mới đối với tương lai quốc gia, dân tộc. (Trong ảnh: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra sự kiện trọng đại của Đảng).

Thấm nhuần tinh thần đó, ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai ngay các kế hoạch học tập, quán triệt nội dung nghị quyết đại hội để làm “kim chỉ nam” cho các chương trình hành động tiếp theo.

Chỉ một ngày sau khi đại hội bế mạc, ngày 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 15 điểm cầu trong toàn tỉnh nhằm thông tin nhanh nhất, toàn diện nhất về kết quả đại hội đến đảng bộ các huyện, thị, thành và đơn vị trực thuộc. Sau hội nghị toàn tỉnh, mỗi đơn vị, địa phương tùy theo tình hình thực tiễn sẽ xây dựng các kế hoạch học tập, quán triệt nội dung nghị quyết phù hợp.

Hà Tĩnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sớm đi vào thực tiễn

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII vào ngày 3/2.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang Tô Minh Hoài cho biết: “Ngay khi có báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, Vũ Quang đã chỉ đạo lồng ghép nội dung này đồng loạt với sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng tại 167/167 chi bộ trực thuộc cơ sở. Tới đây, khi có kế hoạch cụ thể về quán triệt, học tập nghị quyết, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trên địa bàn một cách chặt chẽ, nghiêm túc”.

Sau khi tiếp thu thông tin qua hội nghị báo cáo viên Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, các ban tuyên giáo cấp huyện đã lên kế hoạch tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê Hoàng Quốc Nhã cho biết: “Chúng tôi đang lên dự thảo kế hoạch tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên để ngay sau tết Nguyên đán sẽ lan tỏa tinh thần, nội dung Đại hội XIII đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn”.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp thực tiễn

Cùng với học tập, quán triệt các nội dung, kết quả từ Đại hội XIII của Đảng, dựa trên các mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu được thông qua tại đại hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng bổ sung những nội dung mới trong nghị quyết vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Hà Tĩnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sớm đi vào thực tiễn

Dựa trên các mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu được thông qua tại Đại hội XIII, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết.

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải chia sẻ: “Việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ được Đảng bộ thị xã gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII cũng như nghị quyết đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội dung nghị quyết đại hội cấp cơ sở chính là từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, đối với một số nội dung mới, chúng tôi sẽ bổ sung phù hợp trong quá trình xây dựng chương trình hành động sắp tới”.

Hà Tĩnh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sớm đi vào thực tiễn

Một số địa phương trong tỉnh đã kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên về kết quả Đại hội XIII. (Trong ảnh: Chi bộ 2, xã Ân Phú (Vũ Quang) tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thông tin kết quả Đại hội XIII).

Theo ông Trần Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ: “Qua nghiên cứu các văn kiện và theo dõi kết quả của Đại hội XIII, tôi nhận thấy, 3 mũi đột phá chiến lược liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng nguồn nhân lực và phát huy văn hóa con người Đức Thọ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đã xác định cũng nằm trong các nội dung đột phá chiến lược được Đại hội XIII xác định với tầm nhìn lớn hơn, bao quát hơn. Điều đó càng khẳng định tính đúng đắn mà các nội dung Nghị quyết Đảng bộ huyện đã xác định. Đây là động lực để huyện càng quyết liệt triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội trong thời gian tới”.

Trao đổi về nội dung này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: "Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu của Đại hội XIII, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tùy theo tình hình thực tiễn vận dụng linh hoạt để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; qua đó, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mang tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quyết tâm đưa nghị quyết sớm trở thành hiện thực trên quê hương Hà Tĩnh.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!