Hà Tĩnh tập trung cao điểm truy quét hàng giả, gian lận thương mại

(Baohatinh.vn) - Thực hiện kế hoạch cao điểm, các lực lượng trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, mở đợt tấn công, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 20/5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với Công an xã Phù Lưu (huyện Thạch Hà) tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 35H-000.18 do Lê Văn Hưng (trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển.

bqbht_br_z6621808785870-f0d25afdf07cc677e5641f1f32e1a242.jpg
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn lòng, mỡ, da trâu bò không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn lòng, mỡ, da trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối. Quá trình làm việc, Lê Văn Hưng thừa nhận số sản phẩm động vật nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp và không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Trước đó, ngày 18/5, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tống Thanh Phong (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đang cất giấu trong ba-lô 1 gói nhỏ ma túy ketamin, 1 khẩu súng ngắn và 4 viên đạn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tống Thanh Phong khai nhận đã mua số ma túy và khẩu súng ngắn trên từ Lào về Việt Nam để sử dụng. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an Hà Tĩnh xử lý theo quy định của pháp luật.

z6634598554263-ba8e916ef183009807af86b38fda7184.jpg
Đối tượng Tống Thanh Phong và tang vật vụ án.

Thực hiện các công điện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, thời điểm này, các đơn vị liên quan tại Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả được phát hiện tại các tỉnh, thành phố là những vụ việc gây bức xúc đối với người tiêu dùng trong thời gian qua bởi đây là sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ngay sau khi các thông tin vụ việc được đăng tải trên phương tiện truyền thông, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2025 để kịp thời kiểm tra các mặt hàng thuộc lĩnh vực y tế quản lý. Theo đó, cuộc kiểm tra liên quan lĩnh vực dược dự kiến triển khai trong tháng 7/2025 đã được Sở Y tế ban hành quyết định điều chỉnh triển khai trong tháng 5/2025.

thuoc-giaa.jpg
Ngành y tế lấy mẫu kiểm nghiệm để phát hiện kịp thời các sai phạm trong kinh doanh y dược.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về đợt cao điểm, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại. Hiện nay, Sở Y tế cũng đang tiếp tục duy trì hoạt động của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 368/QĐ-SYT ngày 6/5/2025 về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc kinh doanh thuốc chữa bệnh, dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, đơn vị phối hợp các lực lượng để tham gia các đoàn kiểm tra đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại”.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, kể từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả các mặt hàng là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm và 18 văn bản cảnh báo và đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, đơn vị cũng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thành lập 10 đoàn giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại các huyện, thị, thành phố; giám sát 40 lượt cơ sở và mua 271 mẫu để kiểm tra chất lượng. Qua công tác lấy mẫu kiểm nghiệm, chưa phát hiện mẫu vi phạm chất lượng.

bqbht_br_z6633771032697-bb31fb9bba9f8b4870c1cb8adf50e845-1.jpg
Công an Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ hàng trăm loại thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng giả của một công ty dược có địa chỉ tại Nghệ An.

Trong 5 tháng đầu năm, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 58 vụ/59 đối tượng vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tang vật thu giữ lên tới hơn 15 tỷ đồng, gồm ngoại tệ, vàng, thuốc chữa bệnh giả, thép xây dựng giả và nhiều hàng hóa vi phạm khác. Hiện nay, Công an tỉnh đang triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thiếu tá Đào Huy Hoàng – Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết: “Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh tăng cường điều tra cơ bản, rà soát địa bàn, đối tượng trọng điểm như chợ đầu mối, trung tâm thương mại, kho chứa hàng, các tuyến vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, liên huyện; phối hợp liên ngành với Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng, Thanh tra Sở Y tế và các cơ quan có chức năng khác để phát hiện, kiểm tra, xử lý các đối tượng, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh điều tra, xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng, có tổ chức, đặc biệt là các hành vi sản xuất – tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh”.

Thời điểm này, trên tuyến biên giới, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, công tác đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được các lược lượng tập trung cao. Các đơn vị Biên phòng, Hải quan đang túc trực 24/24h, bám sát từng lượt người, từng kiện hàng, quyết tâm ngăn chặn hàng lậu.

bqbht_br_1.jpg
Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm soát qua hệ thống máy soi hành lý.

Ông Nguyễn Bá Trung - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Tập trung đợt cao điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đơn vị phối hợp các lực lượng tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá, phân tích rủi ro đối với các mặt hàng có nguy cơ cao. Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng như thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm, dược liệu… Cùng với kiểm tra hàng hóa, tập trung phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Đặc biệt, triển khai đợt cao điểm này với tinh thần quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác để chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Tại cuộc họp Tổ công tác vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã giao thành lập 3 tổ liên ngành để triển khai đợt kiểm tra cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài sau đợt cao điểm.

bqbht_br_img-9485.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã giao thành lập 3 tổ liên ngành để triển khai đợt kiểm tra cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đợt cao điểm này không chỉ nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn hướng tới việc răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng, đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định nền kinh tế.

Chủ đề Tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng dầu ngày 29/5 được dự báo tiếp tục diễn biến trái chiều, trong đó, giá xăng có thể bật tăng 50-100 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Giá gạo tại Nhật Bản tăng lên tới hơn 1,7 triệu đồng/bao, khiến hàng trăm nghìn lao động và du học sinh Việt rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng, nhiều người buộc phải chuyển sang ăn mì, bún để cầm cự qua ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/5 của Báo Hà Tĩnh.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Formosa Hà Tĩnh có ông Trần Tuấn Lương – Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.