Hà Tĩnh triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Chiều 15/8, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam do Ủy viên HĐQT - Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Mạnh Tú làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình hoạt động của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và kết quả thực hiện tín dụng chính sách năm 2023, 7 tháng năm 2024.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện các đơn vị liên quan.

34.JPG
Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng CSXH Việt Nam Nguyễn Mạnh Tú và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, cơ cấu tổ chức thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh luôn đảm bảo quy chế hoạt động. Ban Đại diện HĐQT các cấp duy trì thường xuyên các phiên họp thường kỳ với chất lượng được nâng cao.

Ban Đại diện HĐQT tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và các chủ trương, chính sách liên quan. Ngân hàng CSXH các cấp đã kiến nghị HĐND, UBND tỉnh bố trí thêm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách.

67.JPG
Ông Ngô Văn Huỳnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Đến 31/7/2024, dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân cao nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội với trên 2.500 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát số 08/HĐQT-CTKT ngày 15/02/2023 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 và 7 tháng năm 2024.

Thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Đại diện HĐQT thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 6.685,4 tỷ đồng, tăng 868 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 6.679,8 tỷ đồng, tăng 876,2 tỷ đồng so với đầu năm với 107.715 khách hàng còn dư nợ.

Đến 31/7/2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 6.972,8 tỷ đồng, tăng 277,5 tỷ đồng so với năm 2023; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 6.956,41 tỷ đồng, tăng 276,59 tỷ đồng so với năm 2023 với 104.135 khách hàng còn dư nợ.

56.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc mừng những kết quả Ban Đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam và của tỉnh, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Với mục tiêu thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo Ngân hàng CSXH tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác truyền thông rộng rãi các chương trình tín dụng chính sách, nhất là những quy định mới ban hành để người nghèo và các đối tượng chính sách khác hiểu rõ và tiếp cận nguồn vốn. Đề nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam nghiên cứu, mở rộng đối tượng cho vay một số chương trình tín dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Ngân hàng CSXH Việt Nam thời gian qua luôn quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ và mong muốn Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục đồng hành để Hà Tĩnh thực hiện kịp thời các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn...

60.JPG
Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng CSXH Việt Nam Nguyễn Mạnh Tú kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng CSXH Việt Nam Nguyễn Mạnh Tú đánh giá cao hoạt động của Ban Đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng CSXH tỉnh thời gian qua.

Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban Đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh, đoàn sẽ tham mưu Ngân hàng CSXH Việt Nam trình Chính phủ mở rộng thêm đối tượng cho vay một số chương trình tín dụng chính sách phù hợp thực tiễn.

Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng CSXH Việt Nam đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Đại diện HĐQT các cấp; quan tâm bố trí thêm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

Nhiều người nộp thuế hiện vẫn hiểu sai bản chất việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế. Theo chuyên gia thuế, người dân cần nhận diện đúng các hiểu nhầm phổ biến để kịp thời điều chỉnh và tuân thủ quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Sáng 5/6, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.