Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 0,5 kg ma túy đá

(Baohatinh.vn) - Quá trình bắt giữ và khám xét, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ 0,5 kg nghi là ma túy đá cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Yên Hòa vừa phát hiện và đấu tranh, triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô liên tỉnh, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò chặt chẽ giữa các đối tượng.

bqbht_br_22.jpg
Cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ khám xét nhà đối tượng Phan Văn Dũng.

Bóc gỡ vai trò từng đối tượng

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phan Văn Dũng (sinh năm 1971, trú thôn Trung Tiến, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 0,5 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá (Methamphetamine). Dũng là đối tượng cầm đầu đường dây, đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

bqbht_br_44.jpg
Lực lượng chức năng bắt đối tượng Phan Văn Dũng ngay tại nhà riêng.
bqbht_br_555.jpg
Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra xác định, cùng tham gia đường dây còn có Tạ Hồng Hưng (sinh năm 1989, trú tại số 325 đường Phan Đình Phùng, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng có 2 tiền án về tội giết người và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đường dây này, Hưng giữ vai trò cung cấp ma túy cho Dũng để tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Để che giấu hành vi phạm tội, Phan Văn Dũng không trực tiếp đứng tên các giao dịch tài chính mà đưa cho em trai ruột là Phan Văn Ánh (sinh năm 1977, trú xã Lộc An, thành phố Huế) số tiền 250 triệu đồng làm “vốn” mua bán ma túy; đồng thời chỉ đạo Ánh sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên mình để tiếp nhận, quản lý tiền mua bán ma túy. Hằng ngày, Dũng và Ánh thường xuyên trao đổi, đối chiếu số tiền giao dịch.

bqbht_br_33.jpg
Phan Văn Ánh (em trai ruột của Dũng) là người được Dũng chỉ đạo giao dịch mua bán ma túy.

Khi có người mua ma túy, Dũng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của Ánh; khi cần tiền mua ma túy từ nguồn cung, Dũng chỉ đạo Ánh chuyển khoản cho người bán. Dũng không trực tiếp tham gia các giao dịch thanh toán nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi mua được ma túy, Dũng không cất giấu tại nơi ở mà mang đi cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau. Khi có người mua, nhận tiền xong, Dũng thông báo vị trí cất giấu để người mua tự đến lấy ma túy.

Ngoài ra, Dũng còn chỉ đạo “đàn em” là Hà Văn Minh (sinh năm 1995, trú thôn 15, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện việc mua, giao ma túy cho các đối tượng khác, đồng thời mua ma túy từ Dũng để bán lẻ cho các "con nghiện" trên địa bàn Hà Tĩnh.

Quá trình bắt giữ và khám xét, cơ quan công an đã thu giữ thêm nhiều tang vật, tài liệu liên quan như: điện thoại di động, phương tiện liên lạc, tiền mặt và các tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động mua bán ma túy.

Mở rộng điều tra hành vi tổ chức sử dụng ma túy

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 21/1/2026 tại thôn 5, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi, do các đối tượng: Tạ Hồng Hưng, Phan Văn Dũng, Trần Hùng Ngọc (sinh năm 1998, trú thôn 5, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Hữu Chí (sinh năm 2002, trú tại số 32/12 đường Trần Đại Nghĩa, phường Đắk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện.

bqbht_br_11.jpg
2 đối tượng Trần Hùng Ngọc và Nguyễn Hữu Chí.

Ngày 6/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hùng Ngọc và Nguyễn Hữu Chí; riêng Tạ Hồng Hưng và Phan Văn Dũng do đã bị tạm giam trước đó về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên không áp dụng thêm biện pháp ngăn chặn.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Công an Hà Tĩnh đã xác minh đầy đủ thông tin về ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên để ngăn chặn từ gốc tình trạng hoán cải phương tiện, chở quá khổ, quá tải... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng được thông qua chiều 23/4.
Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!