Hà Tĩnh vào chặng "nước rút" giải ngân vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn 20 ngày nữa sẽ khép lại chặng nước rút giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng thu hẹp, Hà Tĩnh đang tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Tại Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8C đoạn nút giao quốc lộ 8A (xã Tứ Mỹ) đến nút giao đường Hồ Chí Minh (xã Hương Sơn), thời tiết bất lợi đã gây nhiều trở ngại cho dự án. Tranh thủ khoảng thời gian nắng ráo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy đang gấp rút thi công 3 ca, 4 kíp các hạng mục của dự án.

bqbht_br_18.jpg
Tranh thủ thời cơ nắng ráo, các hạng mục của dự án quốc lộ 8C đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Song song với việc thi công trên công trường, thì tại văn phòng, không khí làm việc của cán bộ, nhân viên cũng “căng mình” gấp rút hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đảm bảo giải ngân kịp thời, không để phát sinh ách tắc trong giai đoạn nước rút.

bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_giaingan10.jpg
Tại văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy, những ngày này, không khí làm việc của bộ phận văn phòng của dự án căng thẳng hơn so với ngày thường.

Anh Trần Đắc Tiệp, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy chia sẻ: “Quỹ thời gian từ nay đến ngày 31/1 không còn nhiều, trong khi khối lượng hồ sơ, sổ sách cần quyết toán rất lớn. Chúng tôi xác định phải tổ chức thi công trên công trường, song hành với hoàn thiện thủ tục, với phương châm thi công đến đâu thì tiến hành làm hồ sơ giải ngân đến đó”.

Cùng sự chủ động của nhà thầu, nhiều địa phương cũng thể hiện quyết tâm cao trong công tác giải phóng mặt bằng đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_17.jpg
Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để chạy đua với thời gian.

Anh Trần Đăng Khoa, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 - đơn vị thi công Dự án “Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ" chia sẻ: “Tranh thủ ngày nắng ráo, đơn vị chúng tôi đang huy động thêm nhân lực, máy móc để thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh các hạng mục còn dang dở và hoàn thiện các phần việc như: sửa chữa, nâng cấp đập chính, đập phụ, tràn Dốc Miếu, tràn sự cố và gia công, lắp đặt thiết bị cơ khí...".

bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_giaingan1.jpg
Rốt ráo thi công trên các công trường, dự án.

Theo số liệu thống kê từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, đến ngày 09/1/2026, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý đạt hơn 7.810 tỷ đồng, bằng 161,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 67,5% kế hoạch địa phương triển khai.

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 5.626,4 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 được HĐND tỉnh thông qua là 5.678 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân trong giai đoạn cao điểm, Kho bạc Nhà nước khu vực XII đang nỗ lực đảm bảo thông suốt, quản lý chặt chẽ, an toàn nguồn tiền, tài sản của nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư.

Cán bộ, công chức kho bạc tăng cường hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách, các ban quản lý dự án, địa phương, đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá hồ sơ theo quy định của Chính phủ, mở rộng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian giao dịch. Kho bạc Nhà nước khu vực XII phấn đấu trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, đối với các hồ sơ thủ tục không có sai sót sẽ được thanh toán kịp thời, đảm bảo dòng vốn đầu tư công được lưu chuyển thông suốt.

bqbht_br_11.jpg
Lượng hồ sơ, thủ tục và khối lượng công việc mà cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước khu vực XII phải xử lý là rất lớn.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XII nhấn mạnh: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị xác định giải ngân nguồn vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Đây cũng là giai đoạn quyết định để hoàn tất giải ngân nguồn vốn kéo dài từ năm 2024 đến năm 2025. Dù Hà Tĩnh hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân, song áp lực công việc trong thời gian còn lại là rất lớn.

Đơn vị đã có văn bản gửi các chủ đầu tư, chính quyền các địa phương phải hoàn thành các thủ tục về giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2025 chậm nhất trước ngày 26/1/2026, nhằm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn theo đúng tinh thần của Chính phủ và của UBND tỉnh".

Xác định giải ngân nguồn vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thực hiện vốn đầu tư công cần được tăng cường theo hướng thường xuyên, kịp thời, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, hạn chế tình trạng thi công cầm chừng, sử dụng vốn sai mục đích… bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

bqbht_br_15.jpg
Các đơn vị thi công vừa đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật của các công trình.

Giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu về tiến độ tài chính, mà còn là thước đo năng lực điều hành, kỷ luật quản lý và trách nhiệm của bộ máy quản lý nhà nước.

Kết quả giải ngân năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hà Tĩnh – địa phương đang trong giai đoạn tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, mở rộng dư địa phát triển và thu hút đầu tư. Đây sẽ là nền tảng để Hà Tĩnh bước vào năm 2026 với yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và kỷ cương đầu tư công; qua đó tạo động lực bền vững cho phát triển kinh tế – xã hội.

Video: Chạy nước rút để giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ đề Đầu tư công

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.
Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.
Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!