Hà Tĩnh xác định sản phẩm du lịch chủ lực nào trong năm 2026?

(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Hà Tĩnh tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; trong đó có phát triển sản phẩm chủ lực và vùng du lịch chủ lực.

Tại Kế hoạch số 151/KH-UBND ban hành ngày 30/3/2026 về phát triển du lịch năm 2026, Hà Tĩnh xác định sản phẩm chủ lực là du lịch biển và du lịch văn hóa, tâm linh.

thaa.jpg
Biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) rực rỡ trong ánh bình minh.

Trên cơ sở đó, Hà Tĩnh bố trí kinh phí nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao năng lực quản lý tại các khu du lịch biển trọng điểm, đặc biệt là hai khu du lịch biển Thiên Cầm và Xuân Thành.

Tập trung phát triển du lịch biển theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm như: phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí trên biển và mặt nước, dịch vụ ẩm thực và giải trí ban đêm... nhằm giảm tính mùa vụ.

dai.jpg
Vườn Quốc gia Vũ Quang - "viên ngọc xanh" giữa đại ngàn.

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có lợi thế cạnh tranh cao và phù hợp với xu hướng mới như: du sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Kẻ Gỗ...; du lịch thiền, nghỉ dưỡng chữa bệnh bằng đông dược tại khu vực Hương Sơn gắn với các di sản của đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và suối nước khoáng nóng Sơn Kim.

ndien.jpg
KDL sinh thái Đá Bạc Eco một trong những điểm đến thu hút du khách.

Xây dựng, lồng ghép các sự kiện, lễ hội, chương trình văn hóa, nghệ thuật gắn với quảng bá du lịch theo hướng sản phẩm du lịch đặc thù, tổ chức thường niên, có kịch bản, thời điểm và không gian cụ thể, trực tiếp thu hút khách du lịch 4 ngoài tỉnh, tránh tổ chức dàn trải, hình thức.

Chủ động khai thác du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội họp, hội thảo. sự kiện), du lịch MICE gắn với việc thu hút hội nghị, hội thảo của các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức lớn.

Xây dựng chương trình trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Khai thác hiệu quả các di sản văn hóa phi vật thể phục vụ du lịch như đưa dân ca ví, giặm, ca trù vào các sân khấu âm nhạc tại các khu, điểm du lịch.

Tập trung xây dựng, bố trí các điểm check-in gắn với du lịch cộng đồng góp phần lan tỏa giới thiệu giá trị văn hóa bản sắc cộng đồng; phát động “Mỗi đơn vị, địa phương một sản phẩm mới” nhằm tạo thêm sản phẩm, điểm đến ấn tượng cho các địa phương.

bqbht_br_img-9254.jpg
Khu du lịch Xuân Thành xây dựng làng chài Xuân Yên thành điểm sinh hoạt cộng đồng để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình thí điểm du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm trekking trong rừng, du lịch trải nghiệm ẩm thực, đặc sản Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ như hoàn thiện thể chế, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển du lịch; phát triển hạ tầng, hệ sinh thái phục vụ du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng tour tuyến, liên kết phát triển du lịch và chuyển đổi số du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cũng được tập trung cao.

bien.jpg
Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong năm 2026 phấn đấu đón khoảng 6.500.000 lượt khách tham quan.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong năm 2026 phấn đấu đón khoảng 6.500.000 lượt khách tham quan, tăng 17% so với năm 2025; trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 1.100.000 lượt, tăng 16%, gồm: khách lưu trú nội địa khoảng 1.078.000 lượt, khách lưu trú quốc tế khoảng 22.000 lượt.

Lao động trong lĩnh vực du lịch đạt trên 22.000 người, trong đó lao động trực tiếp khoảng 7.000 người; tỷ lệ lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đạt khoảng 70%.

Có khoảng 330 cơ sở lưu trú với trên 7.500 phòng, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Có khoảng 70 % dữ liệu về khu, điểm du lịch, di tích danh thắng, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, vận tải du lịch, dữ liệu thông tin hướng dẫn viên được số hóa và thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Xem chi tiết Kế hoạch số 151 tai-day.pdf

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.