Hà Tĩnh: Xử phạt 5 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực TN&MT hơn 230 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - 5 đơn vị có vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã bị Sở TN&MT Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 236 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Xử phạt 5 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực TN&MT hơn 230 triệu đồng

Trong 5 đơn vị bị xử phạt có 3 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với ông Lê Mạnh Hùng (SN 1961) – chủ trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghiệp tại khu Quân Khí ở xã Hương Trà, huyện Hương Khê.

Theo xác định của ngành chức năng, trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Mạnh Hùng có 2 vi phạm. Cụ thể, không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020, 2021, quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ và thực hiện không đúng một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định (không xây dựng bể khử trùng nước thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt), quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Với 2 vi phạm nêu trên, ông Lê Mạnh Hùng bị xử phạt tổng số tiền là 35 triệu đồng.

Cũng bị xử phạt vi phạm hành chính do có vi phạm trong chăn nuôi lợn là ông Nguyễn Hải Triều (SN 1976) – chủ trang trại chăn nuôi lợn Phố Tây, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn và bà Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1971, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) – chủ trang trại chăn nuôi giống lợn thương phẩm tại khu vực Đồng Nái, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân.

Trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Hải Triều đã thực hiện không đúng một trong các nội dung trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (không xây dựng lò đốt xác vật nuôi bị chết theo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt mà thực hiện chôn lấp), quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ. Với hành vi vi phạm này, ông Nguyễn Hải Triều bị phạt 35 triệu đồng.

Trang trại chăn nuôi giống lợn thương phẩm của bà Nguyễn Thị Nghĩa có 2 vi phạm, đó là thực hiện không đúng một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (công trình bảo vệ môi trường còn thiếu là 1 bể biogas, 1 lò đốt xác động vật chết, hố khử trùng), quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động chăn nuôi, với lưu lượng 68m3/ngày đêm, khi giấy phép khai thác nước dưới đất đã hết hạn), quy định tại điểm a, khoản 5,Điều 9 Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Với 2 vi phạm, bà Nguyễn Thị Nghĩa bị xử phạt tổng số tiền 50 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Xử phạt 5 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực TN&MT hơn 230 triệu đồng

Sở TN&MT Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành theo quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi.

Thanh tra Sở TN&MT còn xử phạt 2 đơn vị là Công ty TNHH Growmax Hà Tĩnh ở TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm giám đốc và Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương miền Trung ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, do ông Phạm Anh Tuấn làm giám đốc.

Công ty TNHH Growmax Hà Tĩnh bị phạt tổng số tiền 45 triệu đồng do không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020, 2021 và không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định.

Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương miền Trung bị phạt 71 triệu đồng do thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định và xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40m3/ngày.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!