Hà Tĩnh: Xử phạt 7,5 triệu đồng thanh niên về từ vùng dịch trốn khai báo y tế

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Trần Văn Tạo (SN 2000, ở xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Hà Tĩnh: Xử phạt 7,5 triệu đồng thanh niên về từ vùng dịch trốn khai báo y tế

Trần Văn Tạo bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do trốn tránh khai báo y tế và không thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Vào ngày 20/8, trong quá trình kiểm soát và quản lý các trường hợp công dân ngoại tỉnh về trên địa bàn, Công an xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) đã phát hiện Trần Văn Tạo vừa đi xe máy từ thành phố Vinh (là vùng có dịch COVID-19, hiện áp dụng Chỉ thị 16 về địa phương) nhưng đã trốn tránh khai báo y tế và không thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu Trần Văn Tạo đến trạm y tế để khai báo y tế và đi cách ly tập trung tại Khách Sạn Sông La (Khu du lịch Thiên Cầm).

Sau khi Trần Văn Tạo hoàn thành thời gian cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe tại nhà, Công an xã Cẩm Bình đã tham mưu Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trần Văn Tạo về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đọc thêm

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.