HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân.

Sáng nay (9/4), HĐND huyện Nghi Xuân tổ chức Kỳ họp thứ 22 để tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Trường đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cùng dự.

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Nghi Xuân đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đại biểu HĐND huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân, là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân.

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu trình bày báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Nghi Xuân đã tổ chức 21 kỳ họp, ban hành 140 nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 22 HĐND huyện Nghi Xuân.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện Nghi Xuân đã tiến hành 27 cuộc giám sát chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện kịp thời trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ; đã tổng hợp 365 ý kiến, kiến nghị của cử tri và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đúng quy định (đạt trên 80%).

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An Phan Văn Lĩnh: "HĐND huyện đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát các hoạt động ở cơ sở, từ đó đưa ra nhiều quyết định kịp thời, hợp lý".

Tuy vậy, các đại biểu cũng thẳng thắn phân tích những tồn tại của HĐND huyện như: Hoạt động giám sát của HĐND huyện dù quy mô, số lượng tăng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn; đại biểu chất vấn tại các kỳ họp chưa nhiều, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm...

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Bí thư Huyện uỷ Nghi Xuân Phan Tấn Linh chỉ đạo tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất một số nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, thời gian tới, cả hệ thống chính trị huyện nói chung, HĐND huyện nói riêng sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Đề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hoá gắn với phát triển du lịch; đề án công nhận huyện Nghi Xuân đạt đô thị loại 4; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Dịp này, HĐND huyện Nghi Xuân khen thưởng 5 tập thể...

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

... 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 13 kỳ họp; ban hành 96 nghị quyết, tập trung vào quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, bố trí vốn đầu tư phát triển...

HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện cũng đã tổ chức 31 cuộc giám sát chuyên đề; HĐND, Thường trực và các ban HĐND cấp xã tổ chức hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, kịp thời phát hiện, chỉ ra những tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, HĐND huyện và các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp tốt trong tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát và tiếp công dân nhằm kịp thời nắm bắt các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đề nghị Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND, các ban HĐND phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Đức Thọ tiếp tục phối hợp với các cơ quan triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Tham gia tổ chức thực hiện, giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời tổ chức các kỳ họp chuyên đề, phối hợp với UBND huyện giải quyết các vấn đề phát sinh cấp bách trong năm 2021 đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tặng hoa chúc mừng các đồng chí không tham gia đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND cấp huyện là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

HĐND huyện Đức Thọ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin liên quan:

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...