HLV Kim Sang-sik: 'Trung thành và quyết tâm là nền móng để chiến thắng'

Trong họp báo ra mắt cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam chiều 6/5, ông Kim Sang-sik chia sẻ về triết lý làm việc và tự tin đạt các mục tiêu được giao.

HLV Kim Sang-sik bắt tay với Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi sau khi ký hợp đồng tại trụ sở VFF ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội chiều 6/5. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Kim Sang-sik bắt tay với Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi sau khi ký hợp đồng tại trụ sở VFF ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội chiều 6/5. Ảnh: Hiếu Lương.

"Tôi quan niệm không cầu thủ nào có thể đứng trên đội bóng", HLV Kim nói về quan điểm nghề nghiệp trong cuộc họp báo ở trụ sở LĐBĐ Việt Nam (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm). "Thời còn là cầu thủ, tôi luôn trung thành, cống hiến trọn vẹn cho các CLB cũng như ĐTQG. Khi chuyển sang làm HLV, tôi đã quản lý đội bóng có nhiều siêu sao và cùng nhau, chúng tôi nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất cho tập thể. Giờ, tôi mong các tuyển thủ Việt Nam sẽ cùng tôi cố gắng, cống hiến để làm tốt nhất nhiệm vụ được giao".

Trước khi sang Việt Nam, ông Kim mới có kinh nghiệm hai năm rưỡi làm HLV trưởng ở CLB Jeonbuk. Tuy nhiên, nhà cầm quân 47 tuổi vẫn tự tin sẽ thành công trong lần đầu làm việc ở cấp ĐTQG, nhờ nền tảng kinh nghiệm thi đấu cho tuyển Hàn Quốc và nhiều năm làm việc ở cấp CLB, cả trên cương vị trợ lý rồi HLV trưởng. Theo ông, công việc sắp tới sẽ thuận lợi vì cầu thủ Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều nét đặc thù tương đồng, bên cạnh việc được VFF cam kết hỗ trợ tối đa.

Hợp đồng của HLV Kim với VFF sẽ kéo dài từ tháng 5/2024 đến tháng 3/2026. Chỉ tiêu dành cho ông là đưa Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2024, bán kết SEA Games 33 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Trước mắt, ông sẽ chuẩn bị cho hai trận cuối ở vòng loại hai World Cup 2026, lần lượt gặp Philippines ngày 6/6 ở sân Mỹ Đình và Iraq ngày 11/6 trên sân khách.

"Tôi đã nghiên cứu về bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nhiều năm qua. Tôi cũng cùng VFF đánh giá về những mục tiêu, nhiệm vụ được giao, và tự tin sẽ thực hiện được. Hy vọng tôi sẽ xây dựng được một tập thể tuyển Việt Nam giàu sức cạnh tranh, có tinh thần tốt hơn, để thi đấu tốt ở khu vực và hướng tới đấu trường châu Á", HLV Kim nói thêm.

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn truyền thông, trong lễ ra mắt chiều 5/5. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn truyền thông, trong lễ ra mắt chiều 5/5. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Kim có mặt ở Hà Nội chiều qua 5/5. Ông được sắp xếp ở tại nhà chuyên gia nằm trong khuôn viên trụ sở VFF. Sau khi ổn định nơi ở, HLV Kim đi tham quan sân tập ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, rồi đến sân Hàng Đẫy xem trận HAGL thắng Thể Công 1-0 ở vòng 16 V-League 2023-2024. Nhà cầm quân Hàn Quốc cam kết sẽ làm việc tích cực, để rà soát, đánh giá lại các cầu thủ để chọn lọc ra những cái tên tốt nhất lên tuyển Việt Nam thời gian tới.

Tính từ năm 1991, Kim là HLV đội tuyển Việt Nam thứ 25, bao gồm cả những HLV tạm quyền. Ông là HLV Hàn Quốc thứ hai sau Park Hang-seo, và là nhà cầm quân nước ngoài thứ 12 sau Edson Tavares, Dido (Brazil), Karl Heinz Weigang, Falko Goetz (Đức), Colin Murphy (Anh), Christian Letard, Philippe Troussier (Pháp), Alfred Riedl (Áo), Henrique Calisto (Bồ Đào Nha), Toshiya Miura (Nhật Bản) và Park Hang-seo (Hàn Quốc).

HLV Kim tiết lộ đã tham khảo ý kiến của đồng nghiệp Park Hang-seo trước khi quyết định nhận lời dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. "Park là người thầy, người đàn anh mà tôi rất kính trọng", tân HLV tuyển Việt Nam kể. "Anh ấy đã chia sẻ cho tôi nhiều câu chuyện và kinh nghiệm quý báu đúc kết được trong thời gian nắm tuyển Việt Nam. Park dặn dò tôi cố gắng dẫn dắt các cầu thủ thành một tập thể tốt, đoàn kết và thành công".

HLV Kim Sang-sik sinh năm 1976 ở tỉnh Jeonnam, nhưng trưởng thành ở Busan, phía nam Hàn Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Daegu, có bằng Thạc sỹ Khoa Giáo dục Thể chất ở Đại học Yongin. Luận văn Thạc Sỹ của ông mang tên "Mối quan hệ giữa thái độ của các cầu thủ bóng đá đại học trong cuộc sống ở trường và những căng thẳng của họ trong thể thao".

Kim từng là tiền vệ phòng ngự xuất sắc, có thể thi đấu ở vị trí trung vệ. Đội bóng đầu tiên ông khoác áo là Seongnam FC từ năm 1999 đến 2008. Năm 2003 và 2004, ông phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên chuyển sang CLB Gwangju Sangmu (nay là Gimcheon Sangmu) thuộc quân đội Hàn Quốc. Với Seongnam FC, Kim vô địch K-League 1 năm 2001, 2002, 2006, đoạt FA Cup 1999 và Cup Liên đoàn và Siêu cup Quốc gia 2002. Sau đó, Kim khoác áo Jeonbuk Hyundai Motors từ năm 2009 đến 2013, giành chức vô địch K-League 1 năm 2009 và 2011, á quân AFC Champions League 2011 và vào đội hình tiêu biểu K-League 1 2009. Cuối mùa giải 2013, ông tuyên bố giải nghệ.

Từ năm 2014 đến 2020, Kim chuyển sang làm trợ lý HLV ở Jeonbuk. Năm 2021, sau khi có bằng HLV Pro của AFC, Kim được chọn dẫn dắt Jeonbuk vô địch K-League 1 2021, FA Cup 2022. Ngày 4/5/2023, ông xin từ chức.

Sau một năm nghỉ ngơi, HLV Kim sẽ dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, thay thế HLV Philippe Troussier. Hợp đồng của ông kéo dài từ tháng 5/2024 đến tháng 3/2026, với mức lương 20.000 USD mỗi tháng.

vnexpress.net

Đọc thêm

Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Các đại diện Brazil đang khuấy đảo FIFA Club World Cup 2025™ với chuỗi trận bất bại, đè bẹp cả những gã khổng lồ châu Âu. Phải chăng đây là dấu hiệu cho sự trở lại của một đế chế bóng đá từng thống trị thế giới?
Tạm biệt Lương Xuân Trường

Tạm biệt Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vậy là, từ mùa giải sau, người hâm mộ Hà Tĩnh sẽ không còn chứng kiến những bước chạy của chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang trong màu áo đội bóng con cưng.
CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

Các bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông đã giúp Nam Định thắng 2-0 trên sân Quảng Nam ở vòng 25 V-League 2024-25, diễn ra vào tối 15/6. Nam Định lên ngôi vô địch sớm một lượt trận
Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Sau nhiều năm đợi chờ, cuối cùng Đặng Văn Tới cũng được trao cơ hội. Dù có thể chỉ là một phương án “chữa cháy”, nhưng việc được góp mặt lần đầu tiên ở ĐTQG là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ từng được ví là “đen đủi nhất” của ĐT Việt Nam.
UEFA sửa luật đá phạt đền

UEFA sửa luật đá phạt đền

UEFA thay đổi luật đá phạt đền liên quan đến tình huống chạm bóng 2 lần của Julian Alvarez khi Atletico Madrid thua Real Madrid ở loạt sút luân lưu thuộc vòng 1/8 Champions League hôm 13/3.
Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa Cape Verde 1-1 trong trận giao hữu tại sân Kuala Lumpur tối 29/5, để chuẩn bị cho cuộc đấu Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.