Từ ngày 23/11-2/12, tại lãnh thổ Liên bang Sirius thuộc Liên bang Nga, đã diễn ra Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 22 (IJSO-2025) với sự tham gia của các em học sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự IJSO-2025.
Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự IJSO-2025 gồm 6 thành viên, đều là học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam. Đó là các em: Hoàng Khôi Nguyên (lớp 10 Lý 1), Nguyễn Đông Quân (lớp 10 Hóa 1), Đỗ Mạnh Hưng (lớp 10 Toán 1), Trần Ngọc Hùng (lớp 10 Toán 1), Trịnh Nguyên Hưng (lớp 10 Lý 2) và Đỗ Bảo Trang (lớp 10 Lý 1).
Kết quả, đoàn học sinh Việt Nam được vinh danh với thành tích cao: 3 Huy chương Bạc thuộc về các em Trần Ngọc Hùng, Hoàng Khôi Nguyên, Đỗ Bảo Trang; 3 Huy chương Đồng thuộc về Đỗ Mạnh Hưng, Trịnh Nguyên Hưng, Nguyễn Đông Quân.
Cuộc thi bao gồm 3 vòng thi (vòng thi trắc nghiệm, vòng thi lý thuyết và vòng thi thực hành). Trong vòng thi trắc nghiệm, các thí sinh trả lời 30 câu hỏi (mỗi môn 10 câu hỏi thuộc các lĩnh vực vật lý, hóa học và sinh học). Trong vòng thi lý thuyết, các thí sinh phải làm bài kiến thức thuộc cả 3 môn. Đối với vòng thi thực hành (thí nghiệm), các thí sinh phải thực hiện dự án nghiên cứu đòi hỏi kiến thức toàn diện về vật lý, hóa học và sinh học.
Các quốc gia tham dự cử tối đa 6 học sinh và các giáo viên phụ trách. Đây là một trong những kỳ thi khoa học quốc tế quan trọng dành cho lứa tuổi thiếu niên, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa-học thuật, phát hiện bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trên toàn thế giới.
Lễ tổng kết và trao giải IJSO-2025.
Ngoài ra, trong khuôn khổ Kỳ thi diễn ra các chương trình văn hóa, giáo dục và thể thao. Các em được tìm hiểu về truyền thống Nga, tham quan Trung tâm Hòa nhạc Sirius, các công trình thể thao Thế vận hội Mùa đông lần thứ XXII năm 2014 và giao lưu với các nhà khoa học trẻ.
Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế là một cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 2004 dành cho học sinh từ 15 tuổi trở xuống. Kỳ thi nhằm mục đích khuyến khích học sinh đam mê, yêu thích các môn khoa học tự nhiên.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi tặng quà các em học sinh tham dự IJSO-2025.
Trước kỳ thi, đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự IJSO-2025 đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga dâng hương Bác Hồ tại phòng thờ Người trong khuôn viên Đại sứ quán. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga - Đặng Minh Khôi chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao và tặng quà đoàn.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, 5 năm qua (2019-2024), đội tuyển học sinh Hà Nội đều có 100% thành viên giành huy chương: năm 2019 giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; năm 2021 giành 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc; năm 2023 giành 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và năm 2024 giành 5 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.
Ngay từ đầu năm học, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tinh giản các cuộc thi, chuyển trọng tâm sang thi đua gắn chuyên môn, trải nghiệm, sáng tạo và nhu cầu học sinh.
Sau sáp nhập, các trường học ở Hà Tĩnh tăng quy mô, phạm vi hoạt động Đội, do đó, cần có cơ chế phù hợp với mô hình mới để công tác Đội phát huy hiệu quả.
Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP, quy định tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, làm căn cứ phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại.
Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở Hà Tĩnh nhằm xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống.
Chương trình truyền thông giúp học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) nhận diện, phòng chống tác hại của các loại thuốc lá mới, hướng tới xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
Đứng trước yêu cầu đổi mới quản lý, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà (Hà Tĩnh) Đặng Hữu Tường đã xây dựng thành công “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số”.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, những tiếng reo vui, nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường TH Thành Sen (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.
Trong không gian học đường tại Hà Tĩnh, mỗi mùa Trung thu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, để các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tình yêu thương.
Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.
Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm; với năm tuyển sinh 2025, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.
Năm 2026 có trên 35.900 thí sinh sử dụng IELTS để cộng điểm. IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau.
Việc linh hoạt điều tiết đội ngũ và phân quyền quản trị sau sáp nhập đã giúp các trường công lập ở Hà Tĩnh nhanh chóng ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học.
Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu huy động tất cả nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng và không để học sinh thiếu sách học tập.
Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, các điều chỉnh trong dự thảo được đề xuất không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh hoặc làm giảm quyền tự chủ của cơ sở đào tạo.
Thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS hay giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học từ năm 2027, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các địa phương, trường học ở Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức bán trú, góp phần ổn định tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
Năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh xác định chủ đề “đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”; chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Từ một công cụ tra cứu, AI đang dần trở thành người bạn đồng hành của nhiều học sinh Hà Tĩnh - cùng học, cùng sáng tạo và tiếp sức để những dự án học đường được lan tỏa rộng hơn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!