Hôm nay khai mạc ASIAD 2026

Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra từ 16h giờ Hà Nội, mở đầu 16 ngày tranh tài chính thức của 45 đoàn thể thao châu Á.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai ASIAD, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994, đồng thời là lần đầu sau 32 năm đại hội trở lại nước này.

Lễ khai mạc dự kiến kéo dài khoảng hai tiếng, do đạo diễn điện ảnh người Nagoya Yukihiko Tsutsumi đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn. Ông từng thực hiện nhiều bộ phim tại Nhật Bản và được ban tổ chức giao phụ trách phần dàn dựng tổng thể cho sự kiện mở màn ASIAD 2026.

Các máy bay Kawasaki T-4 thuộc Đội bay biểu diễn nhào lộn Blue Impulse của Lực lượng Tự vệ Trên không Nhật Bản thực hiện chuyến bay biểu diễn qua khu vực gần Thành Nagoya trước thềm lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2026 tại Nagoya ngày 19/9/2026. Ảnh: AFP
Các máy bay Kawasaki T-4 thuộc Đội bay biểu diễn nhào lộn Blue Impulse của Lực lượng Tự vệ Trên không Nhật Bản thực hiện chuyến bay biểu diễn qua khu vực gần Thành Nagoya trước thềm lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2026 tại Nagoya ngày 19/9/2026. Ảnh: AFP

Chủ đề của lễ khai mạc là "Heartbeat" (Nhịp đập), mang ý nghĩa trái tim của các VĐV châu Á cùng hòa chung nhịp đập. Chương trình kết hợp lịch sử, văn hóa của khu vực Aichi - Nagoya với công nghệ hiện đại, thông qua nhiều màn trình diễn được xây dựng cho sự kiện.

ASIAD 2026 là đại hội lần thứ 20 trong lịch sử. Hơn 15.000 thành viên các đoàn thể thao từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ dự kiến góp mặt. Các cuộc tranh tài diễn ra tại Aichi, Nagoya và một số địa phương khác đến ngày 4/10.

Điểm nhấn được chờ đợi trong lễ khai mạc là nghi thức thắp sáng ngọn đuốc ASIAD. Trước đại hội, ngọn lửa từng được thắp tại ba kỳ đại hội tổ chức ở Nhật Bản gồm Tokyo 1958, Hiroshima 1994 và Aichi - Nagoya 2026. Ba ngọn lửa sau đó được hợp nhất tại lâu đài Nagoya hồi tháng trước, trước khi được đưa đi qua 40 địa phương thuộc tỉnh Aichi.

Người thực hiện nghi thức châm lửa cuối cùng tại lễ khai mạc sẽ được công bố trong chương trình. Ban tổ chức chưa tiết lộ danh tính người giữ vai trò này trước giờ khai mạc. Các nghệ sĩ góp mặt cũng chưa được công bố.

Trước lễ khai mạc chính thức, khán giả tại sân Paloma Mizuho sẽ được thưởng thức phần diễn khởi động từ 14h. Nhóm nhạc nam INI là cái tên nổi bật nhất trong danh sách biểu diễn. Cùng tham gia chương trình còn có Shishigo Chiku Bo-no-Te Hozonkai, nhóm bảo tồn nghệ thuật múa gậy truyền thống của địa phương. Hai MC Kobayashi Takuichiro và Kato Rina dẫn chương trình.

INI là nhóm nhạc nam 11 thành viên, trong đó trưởng nhóm Masaya Kimura sinh ra tại Nagoya. Nhóm cũng là một trong những đại sứ chính thức của Aichi-Nagoya 2026, cùng các diễn viên Matsudaira Ken, Takei Emi và nghệ sĩ Okubo Kayoko.

Chủ tịch IOC Kirsty Coventry (giữa) ra hiệu khi gặp các phóng viên tại trung tâm báo chí ASIAD ở Nagoya, Nhật Bản, ngày 19/9/2026. Ảnh: AP
Chủ tịch IOC Kirsty Coventry (giữa) ra hiệu khi gặp các phóng viên tại trung tâm báo chí ASIAD ở Nagoya, Nhật Bản, ngày 19/9/2026. Ảnh: AP

Nhật Bản có 932 VĐV đăng ký tranh tài ở cả 43 môn, con số cao nhất trong lịch sử tham dự ASIAD của chủ nhà. Hai người được chọn cầm cờ cho đoàn Nhật Bản trong lễ khai mạc là đô vật nữ Akari Fujinami và VĐV xe đạp BMX Rimu Nakamura.

Việt Nam dự ASIAD 20 với 349 VĐV, nhiều thứ 13 trong các đoàn, với mục tiêu giành bốn HC vàng trở lên. Đoàn đã tranh tài ở các môn như bóng đá, bóng chuyền hay teqball.

ASIAD 2026 có 43 môn, nhiều hơn số môn thường xuất hiện trong một kỳ Olympic. Một số môn như lướt sóng và squash được tổ chức trong khuôn khổ hướng tới vòng loại Olympic Los Angeles 2028, trong khi kabaddi và eSports cũng nằm trong chương trình thi đấu.

Sau nghi thức khai mạc, ASIAD 2026 bước vào 16 ngày thi đấu liên tục. Do hôm nay khai mạc, một số môn nghỉ thi đấu như bóng đá. Tuy nhiên, bóng chuyền, bóng ném và teqball vẫn diễn ra.

Ngày mai 20/9, đại hội bắt đầu trao huy chương ở các môn bơi, bóng rổ, đua xe đạp, karate, 5 môn phối hợp hiện đại, bắn súng, quần vợt, teqball và 3 môn phối hợp.

Xuân Bình/vnexpress.net

Đọc thêm

VĐV người Hà Tĩnh và những bước chạy mạnh mẽ ở ASIAD 20

VĐV người Hà Tĩnh và những bước chạy mạnh mẽ ở ASIAD 20

Lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) để lại dấu ấn đậm nét trên đường chạy khi có những pha bứt tốc đầy ấn tượng, góp công vào tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.
VĐV điền kinh Hà Tĩnh giành HCĐ ASIAD 20

VĐV điền kinh Hà Tĩnh giành HCĐ ASIAD 20

Nữ VĐV điền kinh Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, xã Cổ Đạm) cùng các đồng đội xuất sắc giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ môn điền kinh tại ASIAD 20.
10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026

10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu trong hè 2026

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đã khép lại. Một lần nữa, "phiên chợ" cầu thủ tiếp tục chứng kiến những thương vụ mua bán với mức phí ngày càng đắt đỏ. Điểm đáng chú ý nằm ở Premier League và… Ligue 1.
Messi từ giã đội tuyển Argentina

Messi từ giã đội tuyển Argentina

Tiền đạo Lionel Messi quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vì cảm thấy "không còn gì để cho đi" sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina.
Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường

Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên những đấu trường

Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD

Đinh Văn Phương và cơ hội bước ra sân khấu ASIAD

Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!